Bản tin 14H: Nga cấm các tổ chức phi chính phủ hoạt động

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 23/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ban hành một đạo luật gây tranh cãi, theo đó cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) "không mong muốn" hoạt động tại nước này - động thái khiến các nhóm nhân quyền lên án.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa triển khai thí điểm dịch vụ wifi miễn phí trên tàu. Với các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay…, hành khách có thể dễ dàng truy cập mạng nội bộ trên tàu qua sóng wifi miễn phí để xem phim, nghe nhạc, đọc truyện, chơi game hoặc tìm thông tin du lịch (nhà hàng, khách sạn, sản vật địa phương…) khi link vào trang TouristOne. Nội dung các trang giải trí này là dữ liệu được cài đặt sẵn và phát từ máy chủ lắp đặt tại toa giữa đoàn tàu.


Khoảng 21h20 tối ngày 23/5, chiếc xe tải thùng khoảng 3,5 tấn của công ty chuyển phát nhanh Hợp Nhất HNC di chuyển theo hướng Láng Hạ - Giảng Võ, khi đi đến cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) do trời mưa lớn, hạn chế tầm nhìn, lái xe không quen đường nên đã điều khiển xe lên cầu vượt qua đường Thái Hà và bị chặn lại bởi dầm chắn hạn chế chiều cao. Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông điều khiển xe máy Dream đi tới, do không kiểm soát được tốc độ đã đâm vào thùng xe ô tô vừa bị rơi, chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu.


Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 10h ngày 24/5 tại khu nhà số 477 đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM. Khu nhà này rộng hàng trăm mét vuông, tầng lầu được ngăn thành phòng nhỏ cho thuê trọ, phía dưới bán quán nhậu. Lửa từ khu nhà trọ trên đường Phạm Văn Đồng (TP HCM) lan nhanh khiến hàng chục người hoảng loạn tháo chạy. Hai lính cứu hỏa bị thương trong quá trình dập lửa.


Theo tố cáo của Vi Thị Hiền (ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), tối 18/5, cô gái 17 tuổi đi bộ đến khu vực chợ đêm sinh viên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì gặp nhóm bốn thanh niên lạ mặt. Thấy Hiền đi chơi một mình, họ rủ cô gái ăn uống. Đến gần nửa đêm, nhóm này đưa Hiền ra khu vực hầm dành cho người đi bộ trước bến xe Mỹ Đình hiếp dâm tập thể. Hiện công an phường Mai Dịch cùng lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đang đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Quan chức Mỹ nói rằng Bắc Kinh cố tình làm nhiễu sóng máy bay không người lái của Washington trên Biển Đông. Máy bay không người lái Global Hawk bị làm nhiễu sóng ít nhất một lần gần quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang xây dựng trái phép cơ sở quân sự trên đá Chữ Thập. Trung Quốc hiện chiếm giữ một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam và tiến hành hoạt động bồi đắp, cải tạo phi pháp. (Xem chi tiết)


Hôm qua (23/4), Alexei Mozgovoi-lãnh đạo lữ đoàn "Bóng ma" của phe ly khai miền Đông Ukraine đã tử vong sau khi chiếc xe chở ông rơi vào ổ phục kích. Cuộc phục kích xảy ra trên đường cao tốc nối giữa Luhanks và Alchevsk. Những kẻ không rõ danh tính đã nã súng vào xe jeep của ông Mozgovoi cùng đoàn tùy tùng. Alexei Mozgovoi là chỉ huy quân sự hàng đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR). (Xem chi tiết)


Theo Điện Kremlin ngày 23/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ban hành một đạo luật gây tranh cãi, theo đó cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) "không mong muốn" hoạt động tại nước này - động thái khiến các nhóm nhân quyền lên án. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ đạo luật này cho phép nhà chức trách cấm các nhóm xã hội dân sự nước ngoài được cho là đe dọa "các năng lực phòng thủ" hoặc "nền tảng hiến pháp" của Nga, và bắt giữ các nhà hoạt động sở tại làm việc với những nhóm này.


Giới chức Thụy Sĩ đang điều tra âm mưu của một phần tử Hồi giáo cực đoan, thành viên của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), nhằm ám sát Tổng thống Đức Joachim Gauck. Osama M., 27 tuổi, đã bị giới chức Thụy Sĩ cáo buộc lên kế hoạch một cuộc tấn công khủng bố sử dụng chất nổ và khí độc, và Tổng thống Đức được cho là mục tiêu chính của y. Nghi phạm hiện đang bị giam giữ tại Bern vì bị tình nghi thực hiện các hành động khủng bố và việc bắt giữ tên này gần đây đã được Tòa án tối cao liên bang Thụy Sĩ gia hạn.


Sáng 24/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khi một chiếc xe buýt chở hơn 50 người bị lật trên đường cao tốc khiến 7 người chết và hơn 40 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h40' sáng 24/5. Theo điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế không quen đường, phanh gấp khiến xe lao vào hàng rào chắn và bị lật. (Xem chi tiết)


Ngày 24/5, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới thăm sở chỉ huy của Đơn vị Hỗn hợp 264 tại tỉnh Bắc Hamkyong và đưa ra những chỉ thị tại chỗ. Tuy nhiên, trong danh sách những quan chức cao cấp đi cùng không có tên của Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol. người được cho là đã bị thanh trừng và hành quyết bằng súng phòng không hồi tháng trước..

MỚI - NÓNG