Bản tin 14H: Nga cáo buộc NATO thách thức các lợi ích an ninh của nước này

Xe tăng của quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Saber Strike tại Latvia ngày 11/6. Nguồn: EPA/TTXVN.
Xe tăng của quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Saber Strike tại Latvia ngày 11/6. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Ông Anton Mazur - Trưởng đoàn đàm phán của Nga tại Hội nghị đánh giá an ninh thường niên của Tổ chức Hợp tác và An ninh ở châu Âu (OSCE), ngày 5/7, cho rằng những hành động của NATO đang tạo ra rủi ro và thách thức đối với lợi ích an ninh của Nga cũng như hủy hoại niềm tin giữa các bên.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay trên khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông đã có mưa rào và giông. Khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo trong ngày và đêm hôm nay, trên khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc và giữa Biển Đông tiếp tục xảy ra mưa giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, trong cơn giông có khả năng gió giật mạnh cấp 6-7. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.


Sáng 6/7, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương, mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội có lan truyền thông tin một clip về việc “Bảo vệ ngăn cản xe cứu thương chở bệnh nhân nhi bóp bóng xin về nhà tại bệnh viện Nhi Trung ương, gây ảnh hưởng tới tính mạng khiến bệnh nhi tử vong…” Trước thông tin trên, ngày 5/7, bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn, mời các bên liên quan để xác minh cụ thể. Cuộc họp có đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, Công ty bảo vệ AZ, Công an phường Láng Thượng và cán bộ PC45 (Công an Thành phố Hà Nội). Tại buổi làm việc, các bên đã làm rõ thông tin mạng xã hội lan truyền là chưa đúng bản chất sự việc. 


Mở phiên giao dịch sáng nay (6/7), giá vàng trong nước tiếp tục tăng thẳng đứng, với ngay giờ mở phiên giao dịch đã tăng bình quân 1 triệu đồng mỗi lượng. Thời điểm 8h30, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 37,4 – 37,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 950.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 37,25– 37,95 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 900.000 đồng mỗi lượng mua vào và tăng 1.050.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá cuối ngày hôm qua. Theo giới phân tích, vàng tăng chủ yếu do tâm lý, dù vậy lực mua vẫn yếu. (Xem chi tiết)


Ngày 5/7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đoàn chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa có chuyến khảo sát để triển khai dự án An ninh hạt nhân tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.Theo đó, IAEA cho biết, sẽ lên kế hoạch triển khai lắp đặt tại Nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng một hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo vật liệu phóng xạ. Hệ thống này sẽ được bố trí trong khu vực làm thủ tục hải quan để hỗ trợ việc phát hiện và xử lý các loại vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ che giấu trong hàng hoá, hành lý của người nhập cảnh(Xem chi tiết)


Sau nỗ lực tìm kiếm, sáng 6/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên sông Hồng làm 4 người trong gia đình tử vong. Theo đó, thi thể cháu Trần Văn Duy (8 tuổi, con anh Trần Văn Tuấn, trú tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu được tìm thấy cách vị trí tàu đắm khoảng 3km. Trong sáng cùng ngày, thi thể cháu Duy được đưa về quê an táng. (Xem chi tiết)


Ông Anton Mazur - Trưởng đoàn đàm phán của Nga tại Hội nghị đánh giá an ninh thường niên của Tổ chức Hợp tác và An ninh ở châu Âu (OSCE), ngày 5/7, cho rằng những hành động của NATO đang tạo ra rủi ro và thách thức đối với lợi ích an ninh của Nga cũng như hủy hoại niềm tin giữa các bên. Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Anton Mazur nói: “Bất chấp cảnh báo của chúng tôi về nguy cơ và sự phản tác dụng trong chính sách mở rộng về phía Đông của NATO, biên giới của khối quân sự lớn nhất thế giới này đã gần chạm tới biên giới của Nga. Công việc đã được bắt đầu trên lãnh thổ của những thành viên mới để phát triển hạ tầng quân sự. Các hoạt động quân sự theo mô hình mới đã được triển khai cả trên bộ, trên không và trên biển, trong đó có một phái bộ tuần tra trên không và các cuộc tập trận đa quốc gia.”

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Valery Chaly ngày 5/7 thông báo Washington sẽ cung cấp cho Ukraine trang thiết bị mới gồm radar, các phương tiện bảo vệ liên lạc và máy bay không người lái (UAV). Phát biểu trên đài phát thanh Tự do, Đại sứ Chaly nói: "Cũng sẽ có lô tiếp theo các radar như vậy, chúng tôi đang đợi cả các UAV. Mặc dù tôi không công bố thời điểm cung cấp song chắc chắn đó sẽ là những phương tiện bảo vệ liên lạc an toàn, thiết bị quốc phòng hiện đại, cho phép tích hợp các tính năng của các loại vũ khí sát thương để nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang."


Ngày 5/7, một quan chức Anh cho biết tân Thủ tướng nước này có thể "kích hoạt" tiến trình đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không cần Quốc hội thông qua. Theo người đứng đầu cơ quan dân sự thực thi nhiệm vụ đàm phán về Brexit, Oliver Letwin, Chính phủ Anh có thể sử dụng Đặc quyền của Hoàng gia (Royal Prerogative), một loại đặc quyền dành riêng cho cơ quan hành pháp Anh, để kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon - quy định thủ tục chính thức đưa một nước thành viên ra khỏi liên minh. Ông Letwin cho biết đây là vấn đề mang tính "lý thuyết" và các luật sư của chính phủ tin rằng chính phủ có đặc quyền này, do vậy điều này sẽ được đưa ra phân xử ở tòa án. 


Ngày 5/7, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Chống Khủng bố của Liên hợp quốc, ông Jean-Paul Laborde cho biết hiện có gần 30.000 phần tử khủng bố nước ngoài hoạt động tại Syria và Iraq, đồng thời cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại các quốc gia quê nhà của những phần tử này đang ngày càng gia tăng.
Tờ JoongAng Ilbo ngày 6/7 dẫn nhiều nguồn tin từ Mỹ và Hàn Quốc cho biết Washington sẽ lần đầu tiên xem xét áp đặt trừng phạt các quan chức Triều Tiên do những vi phạm về nhân quyền. Trong danh sách đen các cá nhân chịu trách nhiệm nhiều khả năng có cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Danh sách đen nói trên, sẽ sớm được trình lên Quốc hội Mỹ trong tuần này, gồm 15 quan chức trong ban lãnh đạo Triều Tiên và 10 cơ quan vi phạm nhân quyền.
MỚI - NÓNG