Bản tin 14H: Nga chấm dứt không kích các nhóm đối lập tại Syria

Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN.
Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN.
TPO - Lực lượng Không quân Nga sẽ chấm dứt không kích "các nhóm đối lập vũ trang" tại Syria được các bên tham gia lệnh ngừng bắn công nhận và gửi cho phía Nga hoặc Mỹ. 

Sáng nay 23/2 tại sân vận động huyện Ba Vì (Hà Nội), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tham dự lễ giao quân, tiễn đưa các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2016. Theo kế hoạch hôm nay tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2016. Riêng tại huyện Ba Vì trong đợt này có 240 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó có hơn 40% tân binh là những người đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. (Xem chi tiết)


Ngày 23/2, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết đến ngày 18/2, đã có 44 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo các trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong tại Venezuela và 2 trường hợp tử vong tại Brazil. Đặc biệt, Thái Lan và Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh xâm nhập. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Theo thống kê từ các cửa khẩu quốc tế, hàng tuần Việt Nam có khoảng 200.000 lượt hành khách nhập cảnh và trên 170.000 hành khách xuất cảnh. Trước tình hình trên, Việt Nam đã giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và khu vực đang có dịch bệnh do virus Zika.


Thông tin từ Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ngày 23/2 cho hay, vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm 2018 bằng tên lửa của Nhật Bản. Theo đó, qua chương trình hỗ trợ phát triển vệ tinh quan sát Trái Đất cho mục đích đào tạo tại các nước đang phát triển của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), dự kiến vào năm 2018, tên lửa Epsilon (Nhật Bản) do công ty IHI Aerospace chế tạo sẽ mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất MicroDragon nặng 50kg, kích thước 50x50x50cm của Việt Nam lên quỹ đạo. (Xem chi tiết)


Chiếc xe container bất ngờ mất lái ủi bay dải phân cách, tông văng người đi xe máy rồi đâm sập mặt tiền một căn nhà. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào 5h20 hôm nay (23/2). Cú tông khiến bà Điệp bị thương nặng.

 

(Xem chi tiết)


Do mưa phùn, sương mù dày đặc nên Sân bay Cát Bi không thể tiếp nhận bất cứ chuyến bay nào dù là đi hay đến. Hiện đã có hàng chục chuyến bay bị hủy hoãn mà có lịch tiếp nhận bay trở lại. Thông tin trên được ông Lê Huy Trường – Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) - xác nhận. 


Lực lượng Không quân Nga sẽ chấm dứt không kích "các nhóm đối lập vũ trang" tại Syria được các bên tham gia lệnh ngừng bắn công nhận và gửi cho phía Nga hoặc Mỹ. Đó là một trong những nội dung của phụ lục Tuyên bố chung về lệnh ngừng các hoạt động quân sự tại Syria giữa Nga và Mỹ với tư cách là đồng Chủ tịch Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria, được đăng tải trên trang web của Điện Kremli ngày 22/2.


Các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chống ngầm của 8 quốc gia thành viên NATO bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hôm qua bắt đầu cuộc tập trận mang tên Dynamic Manta 2016, ngoài khơi bờ biển Sicily của Italy. Các bài tập với tình huống giả định chống lại các mối đe dọa từ tàu ngầm địch trong một môi trường biển rộng và phức tạp như Địa Trung Hải sẽ tăng cường đáng kể năng lực hiệp đồng tác chiến đa quốc gia của của hải quân các nước thành viên NATO.


Năm 2016, các nhà thiết kế Nga sẽ chính thức bắt đầu đưa ra các thiết kế và yêu cầu cơ bản cho dự án siêu vận tải cơ PAK-TA, một chiếc máy bay chở hàng siêu âm khổng lồ có tốc độ bay nhanh nhất thế giới. Chiếc máy bay chở hàng hạng nặng tên PAK-TA được cho là có thể bay ở tốc độ siêu âm đến 2.000km/h, chở được 200 tấn hàng và có tầm hoạt động 7.000km.


Ukraine vừa cho công bố tài liệu giải mật liên quan đến vụ Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014. Theo đó, Mỹ và Đức đã yêu cầu Ukraine không động binh trong biến cố này với lo ngại sẽ kích hoạt một cuộc đổ bộ lớn của quân đội Nga vào Ukraine.

Tài liệu giải mật do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDC) công bố. 


Ngày 23/2, tại huyện Kasy, tỉnh Vientiane, Bắc Lào đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 4 du khách Hàn Quốc và một người Lào thiệt mạng, ngoài ra còn 24 người bị thương, trong đó phần lớn là khách du lịch Italy. Cảnh sát Giao thông tỉnh Vientiane cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 21/2 khi chiếc xe buýt chở 19 khách du lịch Italy chạy với tốc độ cao từ hướng Luang Prabang về thủ đô Vientiane thì bị mất lái đâm vào chiếc xe du lịch 9 chỗ chạy theo chiều ngược lại. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.