Bản tin 14H: Nga chuyển hướng tấn công cơ sở kinh tế của IS

Không quân Nga không kích một trại huấn luyện của IS ở Tahtaya, tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Không quân Nga không kích một trại huấn luyện của IS ở Tahtaya, tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/11 đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng những máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 15 cơ sở chứa dầu và hơn 500 xe tải chở nhiên liệu trong những cuộc oanh kích vừa thực hiện trong tuần này. Đây là được xem là một nỗ lực nhằm làm tê liệt những cơ sở kinh tế và tài chính của IS. 

Thực hiện theo đúng cam kết sáng ngày 21/11, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực, quận Ba Đình (Hà Nội) bắt đầu thực hiện việc phá dỡ phần sai phép tại dự án. Theo phương án mà chủ đầu tư trình các cơ quan chức năng giai đoạn 1 sẽ tiến hành phá dỡ phần tum và tầng 19. Trong quá trình phá dỡ, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ tiếp phần công trình vi phạm còn lại, đảm bảo về khoảng lùi, khoảng giật và chiều cao công trình theo đúng nội dung giấy phép đã cấp.


Thiếu tá Nguyễn Văn Trí, Phó trưởng Công an thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang cho biết, vào khoảng 8h30 ngày 20/11, cả nhóm 4 em học sinh lớp 5E, trường Tiểu học A An Phú rủ nhau ra sông tắm. Trong lúc tắm, 2 cháu Khánh và Vy bị dòng nước xoáy kéo ra xa. Cả hai hoảng loạn tóm lấy cháu Vỹ nhưng Vỹ cũng bị sụt chân xuống hố sâu. Cháu Tâm khi đó vừa lên bờ, kịp thời nắm tay Khánh kéo vào bờ; cháu Vỹ biết bơi nên cũng thoát nạn. Riêng cháu Vy bị chìm xuống nước và đã chết đuối. (Xem chi tiết)


3h sáng nay, 21/11, chiếc xe tải chở cà phê mang biển số tỉnh Gia Lai chạy từ TP.Peiku, tỉnh Gia Lai qua tỉnh Kon Tum thì bất ngờ tông cực mạnh vào một chiếc xe tải chở mì biển số tỉnh Bình Định. Sau cú tông va, chiếc xe chở cà phê biến dạng hoàn toàn, phần đầu hai xe dính sát vào nhau. Người dân kéo ra xem thì thấy tiếng la hét của tài xế, hai người ngồi trên chiếc xe chở mì bị thương nặng, mắc kẹt trên cabin. Tài xế và phụ lái trên chiếc xe chở cà phê đã tử vong.


Hơn 7.000 nhân viên an ninh được điều động, trực thăng liên tục tuần tra bầu trời Malaysia nhằm bảo vệ hội nghị ASEAN đang diễn ra tại đây. Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 27 diễn ra ngày 21-22/11 ở Kuala Lumpur, với sự tham gia của lãnh đạo từ 18 nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều tối qua cũng đã có mặt tại thủ đô của Malaysia để tham dự sự kiện.


Ngày 20/11, Nga tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch ném bom ồ ạt nhằm vào những mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/11 đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng những máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 15 cơ sở chứa dầu và hơn 500 xe tải chở nhiên liệu trong những cuộc oanh kích vừa thực hiện trong tuần này.  Đây là được xem là một nỗ lực nhằm làm tê liệt những cơ sở kinh tế và tài chính của IS.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 20/11 tuyên bố “các chính sách sai lầm” của phương Tây đã sản sinh ra tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và cho rằng không thể có một tiến trình chính trị nào ở Syria cho đến khi “các phần tử khủng bố” bị đánh bại. Tổng thống Syria trước đó đã từng dùng từ “phần tử khủng bố” để mô tả cả hai lực lượng IS và quân nổi dậy được ​phương Tây hậu thuẫn để chống đối chính quyền Syria.


Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Petr Pavel cho biết cần tăng cường trao đổi thông tin tình báo giữa các nước để giúp nâng cao hiệu quả chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tướng Pavel cho rằng hợp tác song phương chống IS là chưa đủ, do vậy NATO và các tổ chức quốc tế khác sẽ xem xét cách thức nâng cao nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống IS.


Chiếc máy bay Boeing 777 thuộc sở hữu của hãng hàng không Fedex, đang thực hiện chuyến bay từ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đến điểm dự kiến là thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Mỹ thì thiết bị báo cháy của máy bay phát hiện mồi lửa bất thường trong khoang hành lý. Ngay lập tức, phi công đã xin lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản. Sau khi bốc dỡ hàng, lực lượng an ninh phát hiện mồi lửa trong một trong những kiện hàng nằm trong khoang hành lý. Lực lượng cứu hỏa sân bay đã kịp thời kiểm soát tình hình. (Xem chi tiết)


Sáu hành khách và 1 phi công thiệt mạng khi chiếc máy bay trực thăng bất ngờ gặp nạn tại khu du lịch sông băng Fox Glacier, nằm ở bờ biển phía Tây của South Island, một trong hai hòn đảo lớn nhất của New Zealand. Đại diện cảnh sát địa phương xác nhận, chiếc trực thăng gặp nạn thuộc công ty du lịch Alpine Adventures của New Zealand, hãng chuyên cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh từ trên không bằng máy bay trực thăng. (Xem chi tiết)


Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h đêm 20/11 tại một mỏ than thuộc thành phố Jixi, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Cơ quan an toàn lao động tỉnh Hắc Long Giang cho biết sự cố khiến 22 thợ mỏ mắc kẹt. Đến trưa nay 21/11, tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc nói 21 người đã chết, 1 người đang mất tích. Mỏ than bị cháy vốn thuộc Công ty khai mỏ Heilongjiang LongMay thuộc sở hữu nhà nước. Thông tin ban đầu, vào lúc xảy ra cháy có 38  thợ mỏ đang làm việc dưới hầm lò, 16 người trong số đó may mắn thoát ra được.

MỚI - NÓNG