Bản tin 14H: Nga điều 250 máy bay tập trận 'vỗ mặt' NATO

Bản tin 14H: Nga điều 250 máy bay tập trận 'vỗ mặt' NATO
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/5 đã huy động 12.000 binh sĩ cùng 250 máy bay chiến đấu và trực thăng tham gia cuộc tập trận quân sự kéo dài quy mô cực lớn, kéo dài từ sông Volga tới vùng Siberia cùng thời điểm lực lượng NATO khai diễn cuộc diễn tập tại Bắc Cực.

Sáng 27/5, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đoàn Ngọc Minh và Trần Đức Thùy Liên về hành vi môi giới mại dâm. Hai đối tượng trên được cho là cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp, với sự tham gia bán dâm của nhiều người mẫu, hoa khôi, á khôi của các cuộc thi sắc đẹp, chuyên tổ chức “sex tour” cho các đại gia với giá hàng chục ngàn USD. (Xem chi tiết)


Thời điểm thu hồi ôtô và xe máy thải loại vẫn giữ nguyên vào năm 2018 trong khi những sản phẩm như tivi, tủ lạnh, máy tính, điện thoại...được lùi thời hạn một năm theo quyết định mới ban hành của Thủ tướng. Theo Quyết định ban hành ngày 22/5 của Thủ tướng về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, những sản phẩm trong diện bắt buộc phải thu hồi từ tháng 7/2016 khi hết hạn sử dụng gồm: ắc quy và pin các loại, máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, máy vi tính, điện thoại di động, dầu nhớt, săm, lốp. (Xem chi tiết)


Chứng kiến cảnh những người lao động nghèo mưu sinh dưới cái nắng nóng cực độ, một số người dân tốt bụng ở Hà Nội đã đặt những thùng nước, thùng trà đá để mọi người thoải mái uống miễn phí. Đều đặn mỗi sáng, chị Vương Thị Thêu lại tất bật dậy nấu nước pha chè rồi cho vào thùng đá lớn đặt ngay tại được đặt trên vỉa hè đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), phục vụ những người gần bến xe Giáp Bát. (Xem chi tiết)


Ngày 27/5, ông Phạm Nhất Hải, Chủ tịch UBND xã Tiên An (Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử nạn. Trước đó, vào chiều ngày 26/5, ba học sinh trú tại thôn 3 xã Tiên An kéo nhau xuống sông Trạm gần đó để tắm mát. Không may Phan Văn Kiệt (HS lớp 4, Trường TH Tiên An) và Phan Nữ Danh (HS lớp 6 trường THCS Nguyễn Viết Xuân) bị đuối nước. Khi mọi người tới cứu, thì mọi việc đã trở nên quá muộn. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Nga, Dmitry Rogozin đích thân khiển trách Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quân sự Nga, ông Oleg Bochkarev, sau khi ông này tuyên bố Moscow từ chối các tàu Mistral đặt Pháp đóng và sẽ chỉ tập trung thảo luận với Paris về số tiền bồi thường. Đối với tình trạng tàu Mistral, ông Rogozin cho biết, quyết định cuối cùng về hợp đồng tàu dự kiến sẽ được đưa ra trước cuối tháng 6/2015. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/5 đã huy động 12.000 binh sĩ cùng 250 máy bay chiến đấu và trực thăng tham gia cuộc tập trận quân sự kéo dài quy mô cực lớn, kéo dài từ sông Volga tới vùng Siberia. Cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai diễn cuộc diễn tập tại Bắc Cực. Những tháng gần đây, Nga và NATO liên tục tiến hành các cuộc diễn tập quân sự nhằm “răn đe” lẫn nhau. Không ít ý kiến cho rằng, mật độ của các cuộc tập trận hiện tương đương với thời kỳ Chiến tranh Lạnh. (Xem chi tiết)


Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 26/5 khẳng định có những bằng chứng xác thực về việc tra tấn tù nhân ở Ukraine và được thực hiện ở cả hai phía của cuộc xung đột. Các chuyên gia của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tiến hành phỏng vấn 33 cựu tù binh của cả hai bên xuất phát từ rất nhiều tố cáo, trong đó 32 người bị thương tích nặng và các dấu hiệu chịu tác động của bạo lực khác. Tù binh từ cả hai bên của cuộc nội chiến khai họ bị đánh đập đến gãy xương, bị tra tấn bằng điện và treo lên trần nhà, không cho ngủ trong nhiều ngày hay bị dọa xử tử.


Nguồn tin từ các nhà điều tra Pháp cho biết, một máy bay của hãng hàng không Air France đã suýt đâm vào ngọn núi cao nhất trung Phi. Vụ việc xảy ra hôm 2/5. Trên hành trình từ Malabo (Equatorial Guinea) tới Douala (Cameroon), chiếc Boeing 777 của hãng Air France gặp thời tiết xấu. Khoảng 21h (giờ địa phương), máy bay chuyển hướng về phía bắc để tránh những đám mây bão và suýt đâm vào ngọn núi Cameroon (cao khoảng 4.000m)- cao nhất trung Phi. (Xem chi tiết)


Ngày 26/5, tạp chí danh tiếng Forbes công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2015. Đứng đầu danh sách vẫn là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thủ tướng Angela Merkel (60 tuổi) tiếp tục khẳng định vị trí và tầm ảnh hưởng của mình trên thế giới. Đây là lần thứ 5 liên tiếp bà “thống trị” vị trí đầu bảng 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (67 tuổi). Bà Hillary Clinton hiện một trong số những ưng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 27/5, bốn tay súng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào một nhà khách tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Mohammad Ayub Salangi cho biết, 4 tay súng Taliban bị bắn hạ được trang bị nhiều vũ khí gồm súng phóng lựu, súng trường, lựu đạn. Ngoài ra, không có dân thường và cảnh sát nào bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.