Bản tin 14H: Nga điều ‘kẻ hủy diệt’ Iskander-M tới Syria

Tên lửa Iskander-M của Nga tại Syria. Ảnh: Debka.
Tên lửa Iskander-M của Nga tại Syria. Ảnh: Debka.
TPO - Các hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) củng cố hướng Đông của tổ chức này, trong đó hành động mới nhất là quyết định của Mỹ bố trí thêm tại châu Âu một lữ đoàn thiết giáp, đã làm tình hình an ninh trong khu vực xấu đi nghiêm trọng.

Bốn chức danh khi được bầu sẽ phải tuyên thệ trước Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TAND tối cao. Bốn chức danh này, nếu tiếp tục được bầu nhiệm kỳ mới sẽ lại tuyên thệ trước Quốc hội vào tháng 7 tới. Thông tin trên được Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 1/4. (Xem chi tiết)


8h sáng nay (1/4), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa tàu cá ĐNa 90189 TS cùng 6 thuyền viên về đến Đà Nẵng an toàn. Trước đó, tối 29/3, Danang MRCC nhận được thông tin tàu ĐNa 90189 TS với 6 thuyền viên, do ông Phạm Văn Xinh (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm chủ tàu, bị gãy cốt máy, thả trôi tại vị trí 13-41N; 110-57E, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 220 hải lý. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h ngày 1/4, xe tải biển kiểm soát 47C-112.89 chở cát khi lưu thông qua cầu dân sinh sông Krông Năng, nối liền địa phận 2 thôn Hàm Long và Xuân Phú, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã khiến cầu bị sập hoàn toàn do trọng tải quá lớn. Chiếc xe này đã bị rơi xuống con sông cạn. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải do lái xe Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1984) điều khiển. Trên xe có phụ xe Trần Văn Huy (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Phú Xuân, huyện Ea Kar. Cùng lưu thông trên cầu còn có em Võ Thị Thùy Trang (sinh năm 2003) cũng bị rơi xuống sông. Lái xe và phụ xe chỉ bị thương nhẹ, riêng em Trang bị gẫy 3 đốt sống lưng, được đưa đi cấp cứu.


Vào lúc 3h15 ngày 1/4, tại Km 1578+500, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do ôtô khách chạy lấn đường đâm vào xe chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 1A từ xã Phước Minh đến xã Cà Ná bị tê liệt hoàn toàn hơn 4 giờ đồng hồ. Đến 7 giờ 45 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại.


Tối 31/3, tại khu phòng trọ nhà ông Phạm Văn Mùi ở đường Phạm Văn Đồng, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk người dân đã phát hiện thi thể một người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ số 2. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quang (36 tuổi, trú xã Cư Mgar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). (Xem chi tiết)


Mạng tin tình báo Debka (Israel) ngày 30/3 đưa tin, Nga đã điều triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của nước này, Iskander-M, tới Syria.
Việc điều động này được thực hiện vài ngày trước đó và đây là lần đầu tiên Nga đưa tổ hợp vũ khí tối tân này ra nước ngoài. Iskander-M (NATO định danh là SS-26) được mệnh danh là “kẻ hủy diệt”, có tầm bắn 500km, với độ chính xác cực cao và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Đây là thứ vũ khí mà phương Tây đặc biệt “e ngại”. 
Các hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) củng cố hướng Đông của tổ chức này, trong đó hành động mới nhất là quyết định của Mỹ bố trí thêm tại châu Âu một lữ đoàn thiết giáp, đã làm tình hình an ninh trong khu vực xấu đi nghiêm trọng. Đây là tuyên bố của Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 31/3 trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Izvestia (Tin tức) của Nga. Ông Grushko nhấn mạnh lữ đoàn xe tăng bổ sung, nhằm củng cố sườn phía Đông của NATO, đi ngược lại Hiệp ước cơ sở Nga-NATO ký năm 1997, theo đó NATO không được bố trí thêm lực lượng đáng kể trên cơ sở thường trực.
Nhóm chuyên gia Nga thứ hai của Trung tâm phòng chống bom mìn quốc tế của quân đội Nga đã được cử tới căn cứ không quân Hmeymim tại Syria để tham gia quá trình rà phá bom mìn nhân đạo ở các cơ sở hạ tầng và di tích lịch sử của thành phố cổ Palmyra. Theo Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga, ngoài nhóm chuyên gia trên, Nga cũng điều động các máy bay vận tải quân sự, mang theo hệ thống rô-bốt rà phá bom mìn Uran-6 và xe vận tải bọc thép tới căn cứ Hmeymim. 
Nhà Trắng cho biết, ngày 31/3, Phó Tổng thống nước này Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng Washington sẽ chi thêm 335 triệu USD để viện trợ an ninh cho Kiev. Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Biden cũng nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng những nỗ lực của Kiev nhằm thành lập một chính phủ hướng tới cải cách là yếu tố then chốt để "mở khóa" viện trợ kinh tế quốc tế, trong đó có 1/3 khoản cam kết cho vay trị giá 1 tỷ USD của Mỹ.
Hội đồng Tham Mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận, ngày 1/4 Triều Tiên đã phóng một tên lửa đất đối không vào vùng biển phía Đông. Theo JCS, tên lửa tầm ngắn nói trên, bay khoảng 100 km, được phóng tầm 12 giờ 45 phút (10 giờ 45 phút giờ Việt Nam) từ khu vực phía Đông gần bờ biển Seondeok thuộc tỉnh Nam Hamgyeong. Vụ phóng trên diễn ra đúng 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa từ bệ phóng tên lửa đa nòng mới, cỡ nòng 300 mm, theo hướng Đông Bắc. 
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.