Bản tin 14H: Nga điều tàu chiến của hạm đội Baltic tới vùng biển Syria

Tàu Minsk lớp Ropucha của Hải quân Nga. Nguồn: RT.
Tàu Minsk lớp Ropucha của Hải quân Nga. Nguồn: RT.
TPO - Tàu chiến LSTM Minsk 127 lớp Ropucha của Hạm đội Baltic Hải quân Nga đã rời Biển Đen để tới những vùng biển của Syria.
Kết luận huỷ bỏ toàn bộ hợp đồng Tổng công ty Viễn thông Di động (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG), vừa được hai bên đưa ra tại cuộc họp chiều 12/3. Theo đó, MobiFone và AVG thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là 8.889,8 tỷ đồng. Các cổ đông đã chuyển nhượng (phía AVG) sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền MobiFone đã thanh toán. Còn MobiFone cũng trả lại AVG số cổ phần và các tài sản đã nhận chuyển nhượng. Đồng thời, hai bên "sẽ cố gắng để cả hai không chịu thiệt hại từ việc này". (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (Phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) vào đêm 12/3 khiến 5 người tử, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Ông đã đến hiện trường và nghe mùi xăng nồng nặc. Bước đầu nhận định vụ hỏa hoạn này là một vụ án mạng nghiêm trọng chứ không phải tự thiêu. Có khả năng hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Một ngày sau khi cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ, ngôi biệt thự 5 tầng “khác lạ” của gia đình ông đang xây dựng ở Hà Nội mới tiến hành tháo dỡ phần sai phép. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan liên quan và liệu nếu ông Hóa không bị bắt, biệt thự sai phạm này có bị tháo dỡ? (Xem chi tiết)


Ba người tử vong sau khi uống rượu ngâm cây rừng. Chiều 12/3, 4 người cùng một gia đình ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) được đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn trong tình trạng nôn mửa, khó thở. Các nạn nhân gồm ông Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn (cùng 40 tuổi), Moong Văn Mươi (34 tuổi) và Lữ Văn Khăm là em rể của anh Đi (24 tuổi). Các bác sỹ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, hồi sức, đặt ống thở. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, khoảng 30 phút sau, 3 bệnh nhân đã tử vong. Riêng bệnh nhân Lữ Văn Khăm đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Moong Văn Thìn (73 tuổi), cha đẻ của nạn nhân Đi và Mươi cho biết, 4 nạn nhân nhập viện sau khi cùng ngồi uống rượu tại nhà anh Đi. Đó là chai rượu được nhóm người này ngâm từ một loài cây rừng. Bác sĩ bước đầu xác định nguyên nhân ban đầu có thể là bị ngộ độc rượu. (Xem chi tiết)


Chiều 12/3, anh A Jon (28 tuổi, ở tại làng Kon Skôi, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy) dùng mìn tự chế để đánh bắt cá trên sông Đắk SNghé, đoạn chảy qua xã Đắk Ruồng. Do bất cẩn, anh A Jon đã để mìn phát nổ trên tay khiến anh chết tại chỗ. Lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sáng 13/3, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh văn phòng UBND huyện biên giới Thường Xuân (Thanh Hoá), cho biết rạng sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một trận động đất. “Nhiều người dân sinh sống ở thị trấn và các xã lân cận kể, khoảng 3h họ cảm nhận được hai lần rung chấn từ lòng đất, cách nhau chừng 5 phút”, ông Hoàn nói. Rung chấn nhẹ nên đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. "Hiện huyện chưa ghi nhận thiệt hại nào liên quan. Đây là lần đầu tiên địa bàn xảy ra động đất", Chánh văn phòng UBND huyện thông tin. Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), động đất ở huyện Thường Xuân xảy ra lúc 3h8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km với cường độ rung chấn 3 độ richter.


Dù Washington đã chấp thuận lời mời, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa lên tiếng về các thông tin cụ thể liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. “Giai đoạn này còn quá sớm. Chúng tôi chưa thấy phản hồi nào từ Triều Tiên, dù chúng tôi mong đợi sẽ nhận được thông điệp gì đó trực tiếp từ họ", AP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/3, khi ông đang có chuyến thăm tại Abuja (Nigeria). Theo Ngoại trưởng Mỹ, cả Washington và Bình Nhưỡng hiện chưa thống nhất về địa điểm diễn ra cuộc gặp. “Nhưng điều quan trọng là cuộc đối thoại nên được tổ chức kín đáo”. (Xem chi tiết)


Theo Farsnews, trang tin điện tử RT bằng tiếng Arab ngày 12/3 dẫn các trang tin tức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu chiến LSTM Minsk 127 lớp Ropucha của Hạm đội Baltic Hải quân Nga đã rời Biển Đen để tới những vùng biển của Syria. Những nguồn tin này cho biết tàu chiến Minks 127 đang hướng tới cảng Tartus, nơi đặt căn cứ kỹ thuật của Nga tại Tây Syria. Những hạm đội lớn và các tàu khác của Hải quân Nga đang đóng vai trò chính trong việc vận chuyển hàng hóa tới căn cứ không quân Humeimim, căn cứ hải quân Tartus và cho quân đội Syria.

MỚI - NÓNG