Bản tin 14H: Nga dội bom nhiệt áp xuống phiến quân Syria

Không quân Nga không kích ác liệt ở Hama.
Không quân Nga không kích ác liệt ở Hama.
TPO - Nga vừa triển khai không kích ồ ạt dội bom nhiệt áp xuống vùng ngoại ô thành phố Hama (Syria), tấn công vào các mục tiêu phe nổi dậy trong một số ngôi làng gần thị trấn chiến lược Idlib.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 18/4, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5 (30-40 km/giờ), giật cấp 6-7. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Sáng nay 18/4, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tổ chức Lễ khởi động đồng hồ đếm ngược Chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại vòng xoay phía đông cầu sông Hàn (Đà Nẵng). Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo các Cục, Vụ của các Bộ là thành viên các Ban, Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chính thức bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. (Xem chi tiết)


Sáng 18/4, cơ quan chức năng Hà Nội xác nhận, người dân xã Đồng Tâm (Mỹ Đức) đã thả 18/38 cán bộ, chiến sĩ bị bắt giữ trái pháp luật. "Đến hôm nay, họ đã thả 15 người. Ba người tự giải cứu. Như vậy, hiện họ còn giữ 20 người. Chúng tôi đang tiếp tục thuyết phục để họ tự giác trao trả số người còn lại", đại diện cơ quan chức năng Hà Nội cho biết. Được biết, cơ quan chức năng Hà Nội cũng cho tại ngoại đối với 4 công dân ở Đồng Tâm, đã bị khởi tố, bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết)


Ngày 18/4, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng vừa phát hiện một vụ trộm cắp trên chuyến bay VN216 từ TP HCM đi Hà Nội. Trước đó ngày 16/4, trong quá trình bay của VN216, tiếp viên trưởng phát hiện một hành khách ngồi ghế 3D (47 tuổi, quốc tịch nước ngoài) có biểu hiện bất thường và tự đổi chỗ lên ghế 2D, vị này cầm túi xách nghi không phải của mình. Tiếp viên trưởng đã đề nghị 2 vị khách ngồi ở ghế 1G và 1D kiểm tra lại hành lý. Sau đó, khách ngồi ghế 1G phát hiện bị mất số tiền 100 triệu đồng và 400 USD; khách ngồi ghế 1D xác nhận mất 13.000 USD. Tiếp viên chuyến bay đã lập biên bản và bàn giao vị khách nước ngoài cùng tang vật cho nhà chức trách sân bay Nội Bài. Hiện vụ việc đã được Công an Hà Nội tiếp nhận và xử lý. 


Vào khoảng 10h ngày 18/4, một chiếc xe tải chở cát hướng từ trên đường trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đi xuống Bô Thời (Khoái Châu, Hưng Yên) đến đoạn ngã tư Dân Tiến thì gặp một người phụ nữ (khoảng 60 tuổi) đi xe đạp cùng chiều, đúng lúc này cả 2 xe đã xảy ra va chạm. Hậu quả người phụ nữ bị chiếc xe tải cán qua và tử vong tại chỗ.

Sáng 18/4, ông Dương Công To - Đội trưởng đội dân phòng đường thuỷ xã Mỹ Hoà (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, hiện các thành viên trong đội của ông đang phối hợp với ngành chức năng địa phương triển khai phương án tìm kiếm thi thể người đàn ông nhảy cầu Cần Thơ mất tích. Trước đó, khoảng 22h40 ngày 17/4, sau khi uống rượu về, anh Huỳnh Văn Út D. (SN 1984, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) và vợ là Phan Thị U. T (SN 1984) cãi nhau. Tiếp đó, D. nói với vợ là lên cầu Cần Thơ tự tử, rồi phóng xe đi. Chị U.T hô hoán, gọi người thân chở chạy theo để ngăn cản chồng. Khi vừa lên tới giữa cầu thì chứng kiến sự việc đau lòng trên. (Xem chi tiết)


Sáng 18/4, ông Trần Như Chuyên- Hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) xác nhận một học sinh của trường vừa tử vong khi tập gym. Được biết, nạn nhân là N.N.A (SN 1999, là học sinh lớp 12B2 trường Đào Duy Từ). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 17h ngày 17/4. Trong khi tập gym ở một phòng tập tại thành phố Thanh Hóa, N.A không may bị ngã, chấn thương mạnh ở vùng cổ. Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, N.A đã tử vong trước khi nhập viện. (Xem chi tiết)


Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 18/4 đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đương đầu với “hậu quả tương xứng” nếu họ thực hiện thêm một hành động khiêu khích nữa. Phát biểu tại cuộc họp của nội các, ông Hwang nói: “Chính phủ của chúng ta và cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận các hành động khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên và sẽ buộc nước này phải đối mặt với hậu quả tương xứng trong trường hợp họ có hành động khiêu khích.”


Nga vừa triển khai không kích ồ ạt dội bom nhiệt áp xuống vùng ngoại ô thành phố Hama (Syria), tấn công vào các mục tiêu phe nổi dậy trong một số ngôi làng gần thị trấn chiến lược Idlib. Dường như các cuộc tấn công từ phía Nga có vẻ dồn dập và khốc liệt hơn sau khi xảy ra vụ đánh bom vào đoàn xe chở người tị nạn Syria sơ tán, khiến hơn 120 người thiệt mạng trong sáng sớm 16/4. Các chiến đấu cơ của Không quân Nga đã thả bom nhiệt áp bằng dù nhằm xuống các mục tiêu của phiến quân trong 3 làng Al-Lataminah, Kafr Zita, và Morek, khiến vòng phòng thủ của nhóm thánh chiến Hồi giáo Hay’at Tahrir Al-Sham thiệt hại nặng nề.


Nga đang có kế hoạch nâng cấp xe tăng chiến đấu thế hệ mới nhất T-14 Armata với một súng cỡ nòng 152 mm có khả năng phóng ra đạn hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực thì cỗ máy chết chóc của Nga – tăng chiến đấu chủ lực T-14 sẽ càng trở nên “nguy hiểm” hơn nữa trong tương lai.

MỚI - NÓNG