Bản tin 14H: Nga đưa tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tới Syria

Tàu ngầm Dmitri Donskoy. Nguồn: Sputniknews.com.
Tàu ngầm Dmitri Donskoy. Nguồn: Sputniknews.com.
TPO - Trang mạng debka dẫn các nguồn tin quân đội và tình báo phương Tây cho biết tàu ngầm lớn nhất thế giới mang tên Dmitri Donskoy của Nga đã lên đường tới Địa Trung Hải để triển khai ngoài khơi bờ biển Syria.

Sáng nay (30/11), Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 8005 tại Đà Nẵng. Đây là con tàu thứ 2 trong loạt tàu đa năng DN 2000 do công ty Sông Thu đóng mới có thiết kế tiên tiến đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế do Tập đoàn Damen (Hà Lan) chuyển giao. Tàu được thiết kế có chức năng bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển, thềm lục địa, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế. (Xem chi tiết)


Hôm nay (30/11) là ngày cuối của hạn tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ xây trái phép trên rừng Hải Vân (Đà Nẵng) của đại gia vàng Ngô Văn Quang. Tuy nhiên, theo ghi nhận, biệt phủ vẫn bình yên vô sự cho đến nay và chưa hề có một động thái nào tháo dỡ. Sở dĩ có điều này là bởi ngày 28/11, UBND thành phố có công văn gửi quận Liên Chiểu, thống nhất chưa xử lý biện pháp xử lý hành chính tháo dỡ công trình trên. (Xem chi tiết)


Sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét lại mức phí đối với phương tiện người dân địa phương qua trạm thu phí BOT Quốc lộ (QL) 6, liên bộ Giao thông Vận tải - Tài chính, UBND tỉnh Hòa Bình đã thống nhất giảm 60% mức phí cho phương tiện người dân địa phương. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), mức phí điều chỉnh này được áp dụng đến hết năm 2016, sau sẽ được xem xét lại cho các lộ trình tiếp theo. (Xem chi tiết)


Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Khánh Hòa cùng đơn vị quản lý tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành (từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh) cho biết, đã phá thành công tảng đá 6m3 bị sạt lở do mưa lớn. Trước đó, sáng 29/11, một số công nhân phát hiện tảng đá 6m3 sạt lở xuống đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến không ít người tham gia giao thông hoảng sợ. (Xem chi tiết)


Một thanh niên điều khiển chiếc xe hiệu Mazda BKS 15A-17648 trong tình trạng say rượu đã gây tai nạn rồi bỏ chạy, đâm liên hoàn vào nhiều người đi đường. Tài xế say xỉn bị người dân bắt giữ khi chiếc xe bị nổ lốp. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên xảy ra lúc 21h30 ngày 29/11, ở khu vực dải trung tâm thành phố Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Trang mạng debka dẫn các nguồn tin quân đội và tình báo phương Tây cho biết tàu ngầm lớn nhất thế giới mang tên Dmitri Donskoy của Nga đã lên đường tới Địa Trung Hải để triển khai ngoài khơi bờ biển Syria. Tàu ngầm này trang bị 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Mỗi tên lửa Bulava có tầm bắn 10.000km, mang từ 6-10 đầu đạn hạt nhân MIRV (đầu đạn mang nhiều đầu đạn nhỏ độc lập). Tàu ngầm của Nga đã khởi hành từ căn cứ tại Biển Bắc ngày 4/9, được hộ tống bởi 2 tàu chiến chống ngầm. Đội tàu này sẽ đến nơi trong khoảng 10 ngày. 


Thủ tướng Hy Lạp, ông Alexis Tsipras, ngày 30/11 cho biết, kể từ đầu tháng 11, lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã hơn 50 lần vi phạm không phận Hy Lạp. “May mắn là các phi công của chúng tôi không nhanh trí như phi công của các bạn trong việc chống lại người Nga. Những gì đã xảy ra ở Aegean là quá tồi tệ và không thể tin được. Chúng tôi đã chi hàng tỷ USD cho vũ khí. Các bạn mà vi phạm không phận của chúng tôi, chúng tôi sẽ chặn các bạn”, Thủ tướng Alexis Tsipras nói. (Xem chi tiết)


Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA), Trung tướng Michael Flynn, ngày 30/11 cho rằng, các hoạt động quân sự của Nga ở Syria đã thay đổi tình hình tại đây, và điều này cho thấy sự cần thiết trong việc hợp tác giữa các nước trong cuộc chiến chống lại IS. “Chúng ta cần phải hợp tác một cách xây dựng với Nga, nước đã quyết định hành động quân sự ở Syria, và đã góp phần thay đổi tình hình ở Trung Đông”, cựu Giám đốc tình báo Mỹ Flynn cho biết. (Xem chi tiết)


Sáng 30/11, ngay sau khi tới Thủ đô Paris, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng Tổng thống nước chủ nhà François Hollande tới nhà hát Bataclan, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 13/11. Hoạt động của hai nhà lãnh đạo được bảo vệ nghiêm ngặt, hai trực thăng đã bay tuần tra bên trên khu vực nhà hát, trong khi cảnh sát phong tỏa mọi tuyến phố xung quanh khu vực.


Truyền thông Singapore sáng 30/11 đưa tin, một phà chở khách từ đảo du lịch Batam của Indonesia đến Singapore đã đâm phải một vật thể nổi. May mắn, toàn bộ 97 hành khách trên phà đều được giải cứu. Tại thời điểm xảy ra sự cố, 97 hành khách, trong đó có 51 người Singapore và 7 thủy thủ đoàn, có mặt trên phà. Những du khách còn lại mang quốc tịch Anh, Hàn Quốc và Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.