Bản tin 14H: Nga đưa xe tăng vượt qua eo biển Bosphorus

Ảnh minh họa. (Nguồn: turkishnavy.net)
Ảnh minh họa. (Nguồn: turkishnavy.net)
TPO - Báo Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã đưa tin bắt gặp tàu Nga mang tên KIL-158 chở theo 2 xe tăng trên khoang khi tàu ngang qua eo biển Bosphorus. Theo nguồn tin, tàu trên đã đi qua eo biển Bosphorus vào sáng 8/5. Người ta thấy trên boong tàu dường như có 2 xe tăng được phủ lớp nguỵ trang và vài quân nhân.

Tối 8/5, Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) điều tra, làm rõ vụ việc cá chết trên sông này trong những ngày qua. Đến thời điểm hiện tại có 73 lồng cá của người dân ở các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thành Mỹ, Thành Vinh đã bị chết. Tổng số lượng cá chết ước tính khoảng 17,2 tấn. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5,  cháu bé Tạ Thu Hiền (Thường Tín – Hà Nội)  đã tử vong sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem 5 trong 1. Trước đó, ngày 5/5, bé Tạ Thu Hiền, sinh ngày 27/2/2016, tại Thôn Lộc Dư, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội được gia đình đưa đến trạm y tế xã Nguyễn Trãi để tiêm chủng. Đến khoảng 14h30 cùng ngày bé có biểu hiện: Sốt 38 – 39 độ C nóng liên tục kèm ho húng hắng, ho khan, vẫn bú (theo gia đình mô tả). Bé được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín lúc 3h ngày 6/5/2016. Tại bệnh viện, bé được chuẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, sau đó đã tử vong sau khi được chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn.


Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng Tư vừa qua, lực lượng liên ngành tại các trạm cân và Thanh tra các Cục Quản lý đường bộ đã kiểm tra, xử lý được hơn 5.300 xe vi phạm về tải trọng. So với tháng cùng kỳ năm trước đó (tháng 4/2015 có 6.343 xe vi phạm), công tác kiểm soát tải trọng xe đạt được kết quả tốt hơn, số xe vi phạm tiếp tục giảm, đặc biệt là các xe vi phạm trên 100%, 200%.


Sáng ngày 9/5, ông Mai Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường chuyên Lê Quý Đôn (TP. Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận một học sinh của trường tự tử tại nhà. Cụ thể, em T (học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Quy Nhơn, Bình Định) đã treo cổ tự tử tại nhà ở đường Lê Thánh Tôn (TP. Quy Nhơn, Bình Định) vào sáng ngày 8/5. T là học sinh giỏi của trường, có bảng thành tích học tập tốt. Thời gian gần đây em T. không có biểu hiện gì khác thường. (Xem chi tiết)


Chiều 8/5, xe đầu kéo do Hoàng Mạnh Cường điều khiển biển kiểm soát 29C-61.747 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 29R​-03.836 lưu thông theo hướng từ thành phố Cao Bằng vào huyện Quảng Uyên, khi đến địa điểm trên đâm vào xe máy biển kiểm soát 11B1-03.832 do anh Đinh Thịnh Biểu (trú tại xóm Diễn Thượng, xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên) điều khiển. Lúc này trên xe máy anh Biểu đang chở vợ là chị Hoàng Thị Loan. Vụ tai nạn khiến chị Loan tử vong tại chỗ, anh Biểu bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu có thể do ôtô xuống dốc, vào cua gấp nên đã bị lật ngang, đổ ép vào chiếc xe máy.


Khoảng 1h hôm nay 9/5 tại đoạn quốc lộ qua xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), ôtô khách giường nằm từ Ninh Bình vào Nam. Khi đến xã Bình Hiệp, chiếc xe này đối đầu xe tải chở gỗ keo chạy ngược chiều. Vụ va chạm mạnh khiến 2 đầu xe bể nát, kính vỡ và gỗ keo văng tung tóe, đổ tràn xuống quốc lộ 1. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Trần Quốc Cường (25 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) chết trong cabin. Tài xế xe tải Đinh Văn Hậu (18 tuổi, ngụ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 2 phụ xe bị thương, mắc kẹt trong cabin la hét cầu cứu. (Xem chi tiết)


Báo Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã đưa tin bắt gặp tàu Nga mang tên KIL-158 chở theo 2 xe tăng trên khoang khi tàu ngang qua eo biển Bosphorus. Theo nguồn tin, tàu trên đã đi qua eo biển Bosphorus vào sáng 8/5. Người ta thấy trên boong tàu dường như có 2 xe tăng được phủ lớp nguỵ trang và vài quân nhân. Tuy nhiên, một trong những chuyên gia quân sự được báo trên dẫn lời cho rằng dưới lớp nguỵ trang đó có thể không phải là xe tăng mà là một tàu tuần tra.


Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của IS ở thành phố Fallujah. 14 chiến binh IS bị tiêu diệt trong các cuộc không kích kể trên. Các chiến đấu cơ của liên quân cũng phá hủy ba xe bom và tiêu diệt những kẻ đánh bom liều chết khi các thành viên IS này đang cố tấn công lực lượng an ninh Iraq tại khu vực gần thành phố Fallujah. Cuộc không kích gần Fallujah diễn ra trong bối cảnh quân đội Iraq cùng lực lượng đồng minh đã mở các cuộc tấn công để giành lại quyền kiểm soát tại các ngôi làng ở phía nam Fallujah và nhằm siết chặt vòng vây Fallujah, đánh bật các tay súng IS ra khỏi khu vực này. (Xem chi tiết)


Mỹ có nguy cơ sẽ sớm mất đi một trong những căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài do hợp đồng cho thuê đảo Diego Garcia làm căn cứ quân sự sắp hết hạn. Với vị trí địa lý vốn có, căn cứ Diego Garcia là một trong những cứ điểm có tầm quan trọng chiến lược. Lâu nay, căn cứ này đã đóng vai trò lớn trong việc tổ chức nhiều hoạt động quân sự của Lầu Năm Góc, trong đó có cả những hoạt động ở Iraq và Afghanistan. Theo hợp đồng được ký hồi năm 1966 giữa Mỹ và Anh, Bộ Quốc phòng Mỹ được phép sử dụng đảo Diego Garcia cho các mục đích quân sự, hợp đồng này sẽ hết hạn vào tháng 12/2016.


Ít nhất 7 người chết và 1 người bị thương khi một đoàn xe hộ tống bị phục kích tại tỉnh Cavite, Philippines, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa đón cử tri trong cuộc tổng tuyển cử hôm nay (9/5). Các tay súng lạ mặt đã xả súng vào một chiếc xe jeep và hai chiếc xe máy trong một cuộc phục kích vào rạng sáng nay tại thị trấn Rosario, tỉnh Cavite, phía nam thủ đô Manila. 15 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan tới bầu cử kể từ đầu năm 2016. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG