Bản tin 14H: Nga dùng tên lửa có cánh tấn công khủng bố tại Syria

Máy bay trang bị tên lửa chiến lược hiện đại TU-95MSM. (Nguồn: militaryrussia.ru)
Máy bay trang bị tên lửa chiến lược hiện đại TU-95MSM. (Nguồn: militaryrussia.ru)
TPO - Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lần đầu tiên Không quân Nga đã sử dụng máy bay trang bị tên lửa chiến lược hiện đại TU-95MSM với các tên lửa có cánh X101 để tấn công khủng bố tại Syria. 

Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải giữ chức Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. Bộ Công an quyết định biệt phái Thiếu tướng Lê Đình Nhường giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội. Trước đó, Bộ trưởng Công an đã quyết định biệt phái Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h30 phút ngày 16/11 tại tuyến đê ngăn mặn ở khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau đã bị vỡ gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo ông Lê Văn Khởi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm Căn, nguyên nhân vỡ đê là do đơn vị thi công tuyến đường chính vào Khu kinh tế Năm Căn đào đất, chừa lề mỏng và không nắm được quy luật đỉnh triều cường. Đây là tuyến đê bảo vệ khu sản xuất nông nghiệp trồng cây ăn trái, hoa màu và trồng lúa của bà con nông dân. (Xem chi tiết)


Chỉ trong vòng 3 ngày, hệ thống giám sát dịch bệnh do Sở Y tế TP.HCM triển khai lại tiếp tục phát hiện thêm 8 trường hợp mới nhiễm virus Zika. TP.HCM có 46 người được xác định dương tính với virus Zika trên địa bàn thành phố. Quận 2 và quận Bình Thạnh là 2 ổ dịch có số ca bệnh cao nhất, 9 trường hợp. Qua giám sát, ngành y tế phát hiện nhiều nơi vẫn còn tồn tại các vật chứa nước, bãi nước đọng có lăng quăng, nhiều người dân chưa quan tâm về dịch bệnh Zika để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống.
Ngày 18/11, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành tạm giữ gần 3 tấn pháo điện. Đồng thời, Chi cục cũng phối hợp với Đồn biên phòng Quảng Đức, huyện Hải Hà xác minh, điều tra chủ sở hữu của lô hàng và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 17/11, tại khu vực bãi đỗ xe cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tổ kiểm soát và đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã phát hiện một lô hàng gồm 89 bao tải màu xanh, không có chủ sở hữu được tập kết tại đây. Qua kiểm tra, bên trong mỗi bao tải có chứa 360 quả pháo hình trụ, kích cỡ 12x3,8cm, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng lô hàng nói trên là 2.848kg.
Ngày 16/11, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có buổi nói chuyện tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia Hoa Kỳ về tương lai quan hệ Việt Nam cũng như châu Á với Hoa Kỳ trong thời gian tới. Tham dự buổi nói chuyện có học giả và phóng viên đến từ nhiều viện nghiên cứu và hãng truyền thông lớn trên thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền mới của Hoa Kỳ, tăng cường quan hệ đối tác toàn diện một cách thực chất, lâu dài và bền vững, tin tưởng quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. (Xem chi tiết)
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa đề xuất trung tướng tình báo về hưu Michael Flynn vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Ông Flynn từng là giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) từ năm 2012 đến 2014. Ông đã cố vấn cho ông Trump suốt chiến dịch tranh cử về các vấn đề an ninh quốc gia và thường đóng vai trò là diễn giả giới thiệu tại các cuộc vận động tranh cử. Nếu trở thành cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền mới, ông sẽ làm việc tại Nhà Trắng và thường xuyên tiếp xúc với tổng thống.
Ngày 17/11, một số nguồn tin cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ông Mitt Romney - ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2012, cho vị trí Ngoại trưởng. Ông Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, sẽ gặp ông Trump vào ngày 20/11 tới để trao đổi về vấn đề này.  Đây được xem là một diễn biến bất ngờ khi ông Romney từng kịch liệt chỉ trích ông Trump, thậm chí đã từng kêu gọi đảng Cộng ​hòa không bỏ phiếu cho ông Trump khi đảng này đang lựa chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống.
Với 243 phiếu thuận và 174 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 17/11 đã thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn việc bán máy bay thương mại cho Iran, theo đó các hãng chế tạo máy bay Boeing và Airbus sẽ bị cấm thực hiện các thương vụ mua bán máy bay thương mại với quốc gia Hồi giáo này. Theo Hạ viện Mỹ, dự luật trên sẽ cấm Bộ Tài chính nước này cấp phép cho các ngân hàng để tài trợ cho các thương vụ mua bán máy bay thương mại với Iran. Đây nỗ lực mới nhất trong một loạt nỗ lực của các nghị sỹ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ nhằm chống lại thỏa thuận về vấn đề hạt nhân giữa Iran, Mỹ và các cường quốc hạt nhân khác trên thế giới. Trước đó, các hãng Boeing và Airbus thỏa thuận sẽ bán hoặc cho Iran thuê hơn 200 máy bay thương mại để giúp hãng hàng không Iran (IranAir) hiện đại hóa và phát triển phi đội máy bay vốn đã cũ kỹ của họ.
Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lần đầu tiên Không quân Nga đã sử dụng máy bay trang bị tên lửa chiến lược hiện đại TU-95MSM với các tên lửa có cánh X101 để tấn công khủng bố tại Syria. Theo thông tin từ bộ trên, có ít nhất 2 máy bay TU-95MSM đã cất cánh từ căn cứ không quân ở Nga để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại Syria. Ngoài ra, máy bay TU-95MS "Vorkota" cũng đã bay tới Syria. Các máy bay này được dùng để thực hiện các đòn đánh nhằm vào các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí đạn dược, những nơi tập trung các thiết bị kỹ thuật quân sự và các xưởng sản xuất vũ khí của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và nhóm khủng bố al Nusra.
Theo báo cáo được Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) công bố hôm 17/11, phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt giữ và sát hại ít nhất 300 cảnh sát Iraq. Hơn 300 cảnh sát bị chúng sát hại và chôn trong một ngôi mộ tập thể cách thành trì Mosul của chúng 30km về phía đông nam. Ngôi mộ tập thể này được quân đội Iraq phát hiện khi tiến vào giải phóng Mosul hôm 7/11. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Iraq đang tổng tấn công giải phóng Mosul khỏi tay IS. Mosul bị IS chiếm đóng từ hè 2014. Đây được coi là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. Hơn một triệu dân thường hiện vẫn mắc kẹt trong thành phố. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.