Bản tin 14H: Nga hé lộ số lượng chiến cơ thế hệ thứ 6 sắp ra đời

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của không quân Nga. Ảnh: Sukhoi.
Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của không quân Nga. Ảnh: Sukhoi.
TPO - Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, công việc thiết kế hai phiên bản của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, gồm loại có người lái và không người lái, được tiến hành song song. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp đang di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ sáng nay (15/8), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116.0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây về phía vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 16/8, vùng biển vịnh Bắc Bộ có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. 


Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức giám sát, chống thất thu phí tại trạm thu phí trên Quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng) vào sáng nay (15/8) do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý và khai thác. Theo đó, Tổng cục Đường bộ sẽ tổ chức lực lượng tiến hành giám sát việc thu phí nhằm xác định doanh thu thực tế tại trạm. Thời gian thực hiện kiểm tra giám sát 24/24 giờ trong 10 ngày liên tục, dự kiến bắt đầu từ ngày 15-24/8. Lý do lập đoàn kiểm tra giám sát này xuất phát từ thông tin phản ánh gian lận thu phí tại Quốc lộ 5, nhân viên thu phí tại trạm không giao cuống vé cho lái xe qua trạm kiểm soát, thu tiền thấp hơn quy định của nhà nước và bỏ túi, thu lời.


Sáng nay 15/8, tại Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức đã có buổi chia sẻ thông tin với báo chí, lên tiếng chính thức về "tâm thư" của giáo sư Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức bày tỏ nguyện vọng không muốn rời bệnh viện để về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị được gửi tới Bộ trưởng Y tế, các thứ trưởng và các cơ quan. Bà Nguyễn Thị Bích Hường - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, giáo sư Trịnh Hồng Sơn là người giỏi về chuyên môn, tận tâm trong công việc, hết lòng vì người bệnh. Về vấn đề Bộ Y tế có dự kiến điều chuyển giáo sư Sơn sang làm giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, giáo sư có ý kiến cá nhân là không muốn sang làm giám đốc mà vẫn muốn tiếp tục ở lại bệnh viện Việt Đức. "Về phía Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ của Bệnh viện Việt Đức tôn trọng nguyện vọng của giáo sư Sơn, bệnh viện luôn ủng hộ giáo sư Sơn trong công việc," bà Hường cho biết. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h30 sáng nay 15/8, chiếc xe container mang biển số 57L-7477 kéo theo rơ móc chở thép cuộn lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng quận 4 đi quận 1, TPHCM. Đến đoạn qua địa bàn phường 12, quận 4, TPHCM, đoạn gần cầu Khánh hội thì bất ngờ mất lái lao qua trái húc văng hàng chục mét dải phân cách rồi cuốn hai chiếc xe máy đang lưu thông chiều ngược lại vào gầm, kéo lê một đoạn. Chưa dừng lại, chiếc xe container tiếp tục lao tới trước rồi đâm thẳng vào trụ sở của một công ty bên đường. Tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Mới được nâng cấp cách đây không lâu nhưng do bị ảnh hưởng của mưa lũ từ ngày 11/8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua bản Mìn, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện một vệt nứt lớn. Vết nứt có độ dài gần 200m, độ sâu từ 1,8m đến 2m, khiến 3 nhà dân gần đó bị nứt nghiêm trọng, buộc phải di dời khẩn cấp.


Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, công việc thiết kế hai phiên bản của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, gồm loại có người lái và không người lái, được tiến hành song song. Theo Thượng tướng Bondarev, "công trình theo hướng này được thực hiện cả ở trong và ngoài nước. Chúng tôi có văn phòng thiết kế và ngành công nghiệp máy bay tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng, thế hệ thứ sáu sẽ ra đời trong tương lai không xa."


Theo nguồn tin của tờ Vedomosti (Nga), Moskva đã không đưa ra biện pháp “đáp trả” cụ thể nào đối với Ukraine tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga sau vụ việc bắt nhóm phá hoại tại Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã đe dọa hành động phá hoại của Ukraine sẽ dẫn đến “hậu quả.” Một nguồn tin khác thân cận với lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk (DNR) cho biết Moskva có thể thôi không kiềm chế hành động đáp trả từ phía quân đội DNR trước những bắn phá không ngừng từ phía quân đội Ukraine.
Một nhóm chuyên gia cố vấn thuộc Trung tâm Stimson ngày 15/8 cho biết hàng chục vũ khí hạt nhân của Mỹ được cất giữ ở căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ gần Syria đang có nguy cơ bị mất vào tay “các phiến quân khủng bố và các lực lượng thù địch.
” Trong một báo cáo, nhóm chuyên gia phi đảng phái này cho rằng: “Liệu Mỹ có thể đã kiểm soát được các loại vũ khí này hay không trong bối cảnh cuộc xung đột nội chiến kéo dài ở Thổ Nhĩ Kỳ là một câu hỏi không thể trả lời được.” 

Giới chức địa phương cho biết ngày 14/8, được sự yểm trợ của liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu, các lực lượng vũ trang Yemen đã tiêu diệt khoảng 40 tay súng khi tấn công vào thành trì của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại miền Đông nước này. Tỉnh trưởng tỉnh Abyan Al-Khader Mohammed al-Saidi cho biết có ba lữ đoàn đã tham gia vào chiến dịch trên và các binh sỹ giành lại quyền kiểm soát cả hai thành phố Zinjibar và Jaar - thủ phủ và cũng là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Abyan.
Tối 14/8, lực lượng an ninh Brazil đã kích nổ có kiểm soát một túi nghi chứa bom ở Marina da Gloria - một trong những địa điểm thi đấu của Olympic năm nay. Theo Ban tổ chức Olympic, chiếc túi trên được phát hiện lẫn trong đám cỏ ở gần đường chạy marathon dành cho các vận động viên nữ. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh Marina da Gloria. An ninh được đặt trong tình trạng báo động cao. Một đội chuyên phá bom đã được triển khai lập tức tới hiện trường.
MỚI - NÓNG