Bản tin 14H: Nga khoá chặt Hạm đội 6 Mỹ vừa vào Biển Đen

Tàu USS Mount Whitney.
Tàu USS Mount Whitney.
TPO - Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/10 cho biết các phương tiện theo dõi của Hạm đội Biển Đen đang giám sát chặt chẽ sự di chuyển của tàu chỉ huy tham mưu Mount Whitney thuộc Hạm đội 6 của Mỹ vừa tiến vào Biển Đen.

Tiểu khu 614 thuộc địa bàn xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm, Lâm Đồng) đang là điểm nóng phá rừng. Hàng trăm cây thông trưởng thành với đường kính gốc khá lớn, có những cây đường kính lên tới 40- 50cm, đang chết vì bị đầu độc… Theo chính quyền địa phương và cơ quan lâm nghiệp, tình trạng dùng dao, rựa, khoan, đục và hóa chất làm chết hàng loạt cây rừng để lấy đất sản xuất tại vùng rừng này đã diễn ra âm ỉ trong nhiều năm và trở thành điểm nóng trong gần một tháng rưỡi nay. (Xem chi tiết)


Sáng 12/10, chính quyền và công an phường Quốc Tử Giám, lãnh đạo Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và người dân có mặt tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám để tiến hành quá trình tháo dỡ phần xây dựng không phép. Miếu thờ tại gò Kim Châu hiện được lợp tôn, xây cao hơn khoảng 70cm, phần xây mới vẫn để thô, tường chưa kịp trát. Trong miếu có một số pho tượng mới phủ khăn đỏ và một số đồ thờ tự đều do người dân đặt mới và không được phép. (Xem chi tiết)

Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 12/10 tại Đại lộ Thăng Long theo hướng từ Trần Duy Hưng về Quốc Oai khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h10 ngày 12/10, xe ô tô Innova màu trắng sau khi vượt khỏi hầm chui để vào Đại lộ Thăng Long, bất ngờ gặp xe máy biển kiểm soát 36K8-7574 đi ngược chiều. Hai xe này đã đâm thẳng vào nhau khiến 3 người trên xe máy bị thương nặng phải nhập viện. Đến sáng cùng ngày một trong số 3 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đã tử vong.
Sáng nay (12/10), Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một đôi vợ chồng thương vong. Nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị K. (37 tuổi, trú ở tổ 60, phường Hòa Minh, quận Liên Chiều). Chồng bà K là ông Nguyễn Văn Nh. (47 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, khoảng 19h hôm qua (11/10), một người thân tới thăm gia đình vợ chồng bà K. Gọi cửa không thấy ai trả lời, người này đẩy cửa vào nhà. Sau khi vào phòng ngủ, người này tá hỏa phát hiện bà K. chết trên giường, còn ông N. trong tình trạng sùi bọt mép, người quằn quại. (Xem chi tiết)

Sau ba ngày tìm kiếm, vào khoảng 6h sáng 12/10 nhà chức trách Hà Tĩnh phát hiện thi thể trung úy Nguyễn Bá Cường (24 tuổi) ở vị trí vực vôi thuộc sông Ngàn Trươi. Vực vôi sâu khoảng 6 m, đây là một vũng xoáy nối giữa sông và khe núi. Thi thể của trung úy Cường được nhận định bị trôi dạt về đây. Ông Phan Quốc Long, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang cho biết, qua kiểm tra hiện trường không phát hiện bất thường, bước đầu nhận định anh Cường tử vong do đuối nước. Được biết, ba ngày trước, anh Cường cùng một số người bạn ngồi liên hoan ở một quán ven sông Ngàn Trươi. Sau đó anh rời khỏi quán và mất liên lạc. (Xem chi tiết)

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/10 cho biết các phương tiện theo dõi của Hạm đội Biển Đen đang giám sát chặt chẽ sự di chuyển của tàu chỉ huy tham mưu Mount Whitney thuộc Hạm đội 6 của Mỹ vừa tiến vào Biển Đen. Bộ Tư lệnh Mỹ không thông báo về mục tiêu di chuyển, nhưng theo một số kênh thông tin, Mỹ sẽ tập trận chung với các đồng minh của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm phối hợp đảm bảo an ninh ở Biển Đen. Nguồn tin trên cho biết, tại thời điểm này, việc theo dõi tàu Mount Whitney được thực hiện bởi các trạm theo dõi mặt đất cố định. 
Một nhóm tay súng đã tấn công vào nhà thờ Hồi giáo dòng Shia ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 14 người chết và hàng chục người khác bị thương. Vụ xả súng xảy ra tại ngôi đền Sakhi tọa lạc ở Kabul vào tối 11/10 (theo giờ địa phương). Theo các nhân chứng, khi hàng trăm tín đồ đang tập trung trong đền để cầu nguyện, bất ngờ những kẻ tấn công xông vào đền và nã súng. (Xem chi tiết)
Vài ngày sau khi Philippines chính thức tuyên bố ngừng các cuộc tập trận và tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông, ngày 11/10, Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonia Carpio đã lên tiếng kêu gọi nối lại các hoạt động tuần tra chung để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở vùng biển đang có tranh chấp này.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết nước này đang xem xét các biện pháp trừng phạt độc lập đối với Triều Tiên do vụ thử hạt nhân thứ 5 của Bình Nhưỡng. Nguồn tin cho hay Hàn Quốc có nguyên tắc công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên vào thời điểm các biện pháp này có thể gây sức ép tối đa lên Bình Nhưỡng. Nếu quá trình thảo luận nghị quyết chống Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kéo dài, Hàn Quốc có thể áp đặt trừng phạt độc lập trước khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua.

Mới đây Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp ủng hộ 119 triệu USD nhằm hỗ trợ cuộc sống cho 750.000 người dân ở miền tây nam Haiti, những người chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Matthew. Theo Liên Hợp Quốc, số tiền này sẽ dùng để cung cấp thức ăn, nước uống sạch và nơi ở tạm thời cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số 1,4 triệu người có nhu cầu, sau khi cơn bão Matthew đã phá hủy một vùng cây trồng rộng lớn và khiến cơ sở hạ tầng khu vực bị hư hại nặng nề.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.