Bản tin 14H: Nga không dùng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một hội nghị ở Moskva ngày 24/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một hội nghị ở Moskva ngày 24/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tại cuộc gặp Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom Alexey Miller ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine. Ông Putin khẳng định Gazprom cần tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều khoản của hợp đồng năm 2009.

Mặc dù nhu cầu nước sạch của người dân tăng cao trong mùa hè, nhưng nguồn nước ngầm tiếp tục bị suy giảm, cộng thêm các sự cố vỡ đường ống cấp nước Sông Đà thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong hè này là không thể tránh khỏi. Dự báo tổng lượng nước thiếu hụt trong hè này có khả năng lên tới 60.000m3/ngày - đêm. Công tác khoan bổ sung thay thế các giếng suy thoái để duy trì công suất khai thác, bổ sung nguồn nước cũng gặp nhiều khó khăn do quỹ đất thành phố hạn hẹp chưa bố trí được địa điểm khoan thay thế giếng.


Những năm qua, tình trạng ngộ độc thực phẩm do ăn nấm lạ và bột ngô mốc diễn ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn cùng với nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nên những ca ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra. Riêng trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm với 37 người bị ngộ độc, trong đó, 9 người tử vong.


Công an Nghệ An vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi rút ruột xăng dầu. Cụ thể, khoảng 15h15 ngày 7/4, lực lượng công an nhận được tin báo về một chiếc xe bồn chở dầu đang có hành vi mờ ám, bớt xén xăng. Một tổ công tác trực tiếp di chuyển đến hiện trường đã bắt quả tang Đinh Việt Trung, là tài xế xe bồn BKS 37C – 102.51 đang rút ruột xăng. Trong hành trình chở xăng dầu đi giao hàng, tài xế đã thông đồng với đối tượng khác tổ chức bớt xén xăng trong xe bồn để bán ra ngoài.


Khoảng 6h25 ngày 9/4, Nguyễn Thị Thương (SN 1997, trú tại xã An Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, học sinh lớp 12, trường THPT Quảng Ninh) đến trường bằng xe đạp điện. Khi qua đường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn tại km540+070 (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh), Thương bị tàu khách SE1 hành trình Hà Nội - TPHCM tông trực diện. Hậu quả, xe đạp điện và người bị văng xa hơn 30 mét khiến Thương chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Lúc 10h sáng 8/4, tài xế Vương Văn Quyền điều khiển xe tải chạy từ quốc lộ 1A rẽ vào đường liên xã. Khi chạy qua đường ngang dân sinh, gầm xe bất ngờ mắc kẹt vào đường ray. Rất may tàu Thống Nhất mang số hiệu SE8 hành trình hướng Nam - Bắc chuẩn bị rời ga Chợ Sy cách đó 2 km nên không xay ra va chạm. Chiếc xe tải sau đó được tài xế gọi xe cẩu đến giải cứu, sau khoảng 20 phút, đường sắt thông trở lại bình thường. (Xem chi tiết)


Dư luận từng đồn đoán, sau khi tỷ phú Igor Kolomoisky mất ghế Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk, người tiếp theo sẽ bị Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu rời chính trường là Thủ tướng Arseny Yatsenyuk. Số phận của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk sẽ được quyết định trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong tuần từ 6 đến 12/4. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi ủy ban điều tra tạm thời công bố kết quả kiểm chứng những tuyên bố của cựu Trưởng thanh tra tài chính nhà nước Nikolai Gordienko, cáo buộc ông Arseny Yatsenyuk tham nhũng, lạm dụng quyền lực. (Xem chi tiết)


Tại cuộc gặp Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom Alexey Miller ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine. Ông Putin khẳng định Gazprom cần tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều khoản của hợp đồng năm 2009.


Ngày 9/4, phái đoàn Cuba tham dự Diễn đàn xã hội dân sự, một trong bốn cuộc họp chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ 7, đã rời phòng họp để phản đối sự có mặt của phần tử phản cách mạng trong hội nghị này. Học giả Luis Morlote khẳng định “những tên lính đánh thuê hành động theo các thế lực nước ngoài” không thể tự phong và đại diện cho xã hội dân sự Cuba, và những đại diện chân chính của xã hội Cuba không thể chia sẻ không gian với những “kẻ khủng bố” này.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa đất đối không tầm ngắn KN-06 ra vùng biển phía Tây nước này (Hoàng Hải) vào ngày 7/4. Hiện Hàn Quốc đang theo dõi sát những dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo. Động thái trên nằm trong một loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn được Triều Tiên thực hiện trong dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm khu vực Đông Bắc Á.


Ngày 8/4, hơn 100 du khách, bao gồm nhiều người nước ngoài đã may mắn thoát chết khi một chiếc phà du lịch trên đường tới đảo Phuket, Thái Lan thì bốc cháy dữ dội. Khi phà cách bãi biển Railay khoảng 7 đến 8 km thì tiếng phát nổ từ buồng máy. Thuyền trưởng lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người có mặt trên phà mặc áo phao và sẵn sàng nhảy xuống biển khi có sự cố. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm chiếc phà, 1 bé gái 12 tuổi mất tích, những người còn lại may mắn thoát chết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.