Bản tin 14H: Nga không kích tại Syria chỉ nhằm vào IS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo sau cuộc gặp. Nguồn: Reuters/TTXVN.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo sau cuộc gặp. Nguồn: Reuters/TTXVN.
TPO - Các cuộc không kích của Lực lượng không quân Nga tại Syria chỉ nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra tuyên bố trên ngày 1/10 sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ).

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, vị trí khu đất dự án số 8B Lê Trực phía Bắc giáp đường Trần Phú kéo dài, phía Tây và Nam giáp khu dân cư - không nằm trong ranh giới Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013.  (Xem chi tiết)


Hai chiếc xe khách lạng lách, đánh võng trên QL1A để giành khách khiến nhiều người tham gia giao thông 'thót tim'. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 tài xế này để xử lý. Theo thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h45 phút hôm nay (1/10), vào khoảng thời gian trên, chiếc xe khách BKS: 37B -01244 của nhà xe Hùng Cường lạng lách chèn ép nhau với chiếc xe khách Ninh Bình.  (Xem chi tiết)
Sau cú va cham, hai xe máy đổ ra đường rồi bị ô tô tải kéo lê gần 5 mét. Vụ việc khiến hai người điều khiển xe máy trọng thương. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 1/10 tại trước số nhà 809 đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Theo nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, hai xe máy mang BKS 30M7-1157 và BKS 33N3-0899 lưu thông cùng chiều theo hướng Hà Đông đi Trần Phú. Khi đến trước số nhà 809 đường Quang Trung, hai xe máy bất ngờ va chạm với nhau và cùng đổ ra đường. Cùng lúc đó, xe tải mang BKS 29C-513.70 từ phía sau lao tới và cuốn cả hai xe máy cùng người điều khiển vào gầm. (Xem chi tiết)
Khoảng 11h ngày 1/10 trên địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bất ngờ xảy ra một vụ cháy, ngọn lửa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ cháy rụi hơn 1 hecta cỏ sậy, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Theo một người dân sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, vào thời điểm trên, trên phần đất đang qui hoạch làm công viên nghĩa trang tỉnh Tiền giang (cạnh nhà hỏa táng) bất ngờ có lửa và khói cuồn cuộn bốc lên. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC, cứu nạn và cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 5 xe chữa cháy, nhiều thiết bị chuyên dụng để chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường để tham gia chữa cháy. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Khoảng 5h ngày 1/10, Khi đi tập thể dục, một số người dân tá hỏa khi phát hiện người đàn ông nằm chết trong hẻm 84 trên đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM. Theo người dân, nạn nhân tên Thành (65 tuổi, hành nghề xe ôm). Ông này không có người thân và không có nhà. Hàng đêm nạn nhân thường vào trong hẻm ngủ dưới mái hiên của các khu nhà. (Xem chi tiết)

Các cuộc không kích của Lực lượng không quân Nga tại Syria chỉ nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra tuyên bố trên ngày 1/10 sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ). Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh đáp ứng đề nghị của lãnh đạo Syria, Moskva đã hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS và các nhóm khủng bố khác. Theo ông Lavrov, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về mục đích Nga không kích tại Syria, ám chỉ Moskva muốn tấn công vào phe đối lập mà Washington gọi là "ôn hòa", song Moskva đã tuyên bố rõ ràng và trung thực về mục tiêu không kích là IS. 


Trả lời phỏng vấn hãng tin RT, trợ lý của Tổng thống Syria Bashar Al Assad tin tưởng hoạt động không kích của Nga sẽ giúp Damascus “tiêu diệt lực lượng khủng bố” và “khôi phục hòa bình, ổn định” tại Syria. Bên cạnh đó, nữ cố vấn truyền thông của Tổng thống, Bouthaina Shaaban cũng chỉ trích các cuộc không kích do phương Tây tiến hành không đem lại hiệu quả. Bà này đánh giá hoạt động không kích của Nga sẽ thành công trong khi “phương Tây có vẻ không hoặc không muốn thành công.”


Một vụ nổ lớn tiếp tục xảy ra tại huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, đông nam Trung Quốc vào sáng nay (1/10). Vụ việc này diễn ra một ngày sau 17 vụ nổ bom liên hoàn làm 7 người chết và hơn 50 người bị thương ở tỉnh này. Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ sáng nay xảy ra tại một tòa nhà chung cư gần văn phòng chính quyền ở Liễu Thành. Hiện vẫn chưa rõ thương vong trong vụ này. (Xem chi tiết)


Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ, ngày 1/10, đã đến căn cứ Hải quân Yokosuka của Nhật Bản để thay thế cho tàu sân bay lớp tương tự George Washington của Mỹ, vốn đã rời căn cứ này hồi tháng 5 và kết thúc sứ mệnh kéo dài 7 năm ở Nhật Bản. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang tìm cách củng cố các mối quan hệ quốc phòng với Mỹ trong khuôn khổ luật an ninh mới, theo đó mở rộng vai trò của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. 


Đêm 30/9, các tin tặc đã tấn công và đánh sập trang web chính thức của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Thái Lan. Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Thái Lan, các trang web trên đã bị đánh sập vào lúc 22h ngày 30/9 sau những cảnh báo tấn công của các đối tượng phản đối kế hoạch xây dựng một cổng thông tin Internet chung toàn quốc của chính phủ.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.