Bản tin 14H: Nga lần đầu tiên triển lãm siêu tăng Armata

Xe thiết giáp Armata. (Nguồn: rt.com)
Xe thiết giáp Armata. (Nguồn: rt.com)
TPO - Ngày 9/9, Triển lãm vũ khí quốc tế Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) khai mạc tại thành phố Hạ Tagil của Nga.Tại triển lãm, Nga lần đầu tiên giới thiệu loại xe thiết giáp thế hệ mới nhất Armata từng ra mắt trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít tại Moskva 9/5 vừa qua.

Một chiếc ô tô khách đang đi trên cầu vượt đã bất ngờ lao qua chiều ngược lại, tông 7 xe máy, hất văng một người khỏi cầu, nhiều người khác bị thương. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 7h20 hôm nay (9/9) tại cầu vượt thép Cây Gõ (giáp ranh giữa quận 6 và quận 11, TPHCM). Tại hiện trường, nhiều xe máy của các nạn nhân bị húc bay la liệt, một số xe bị cuốn vào đầu ô tô khách. Một đoạn dải phân cách bằng sát bị húc đổ. (Xem chi tiết)


Sáng 9/9, đường hầm qua núi Chiêm Sơn, địa phận thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thuộc gói thầu số 4, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã được khai thông sau gần bảy tháng thi công và về đích trước bốn tháng so với kế hoạch. Đường hầm Chiêm Sơn có tổng chiều dài hơn 1,2km. Để thi công đường hầm, các đơn vị tham gia thi công đã đào hơn 125.000m3 đất đá, thực hiện neo trên 16.200 neo đá các loại, phun gần 43.000m3 bêtông, trên 13.500m2 lưới cốt thép và 522 tấn khung chống đỡ bằng thép để chống đỡ trần hầm.


Một nam hành khách mang theo 5 gói bột đã bị an ninh sân bay Phù Cát, Bình Định giữ lại khi qua cửa soi chiếu. Những gói bột này bị nghi ngờ là thuốc nổ. Sự việc xảy ra hôm 31/8, khi nhân viên an ninh soi chiếu kiểm tra hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Duy Tài (45 tuổi, thường trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) tham gia chuyến bay VN1393 của Vietnam Airlines từ Phù Cát đi Tân Sơn Nhất (TPHCM). Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần phải điều tra làm rõ, Cảng hàng không Phù Cát đã niêm phong 5 túi bột và chuyển đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định để xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Trường đóng cửa do xuống cấp và ô nhiễm thuốc trừ sâu, gần 400 trẻ ở Trường mầm non xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) phải ngồi học chen chúc trong các nhà văn hóa thôn. Năm học này Trường mầm non Thiệu Nguyên cũng không tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh có con em theo học tại trường cũng phải chịu chung cảnh khó khăn với trường khi phải đưa đón con đi học 4 lần/ngày.


Xuất khẩu gạo Việt giảm cả lượng lẫn giá trị, bế tắc thị trường. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Campuchia tám tháng đầu năm 2015 lại tăng tới 50% so với cùng kỳ 2014. Gạo của Campuchia xuất mạnh sang Trung Quốc, Pháp và một số nước châu Âu. Để gạo Việt cạnh tranh được cần minh bạch thông tin thị trường xuất khẩu, bãi bỏ chính sách giá sàn xuất khẩu gạo, nới lỏng điều kiện trở thành DN xuất khẩu gạo.


Kiev khẳng định không công nhận cuộc bầu cử địa phương ở các tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine, đồng thời cho biết sẽ làm tất cả để tái nhập vùng Donbass. Các nhà chức trách Ukraine, cũng như Mỹ và châu Âu nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận các cáo buộc trên, đồng thời tuyên bố Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột ỏ Ukraine. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Belarus ngày 8/9 cho biết, Nhóm Tiếp xúc (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đã kết thúc thêm một vòng đàm phán khác ở thủ đô Minsk của Belarus. Ông Vladislav Deinego, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tham gia cuộc đàm phán trên cho hay, các bên tham gia Nhóm Tiếp xúc sẽ tổ chức một cuộc họp qua video vào ngày 11/9 tới.


Ngày 9/9, Triển lãm vũ khí quốc tế Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) khai mạc tại thành phố Hạ Tagil của Nga. Khoảng 250 công ty sản xuất vũ khí đã tham gia trưng bày sản phẩm và đại điện quân sự của 65 quốc gia đã đến dự. Các gian hàng tại triển lãm trưng bày các loại vũ khí và khí tài của lục quân với khoảng 70 mẫu. Cũng tại RAE 2015, Nga lần đầu tiên giới thiệu loại xe thiết giáp thế hệ mới nhất Armata từng ra mắt trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva 9/5 vừa qua.


Chính quyền của Tổng thống Barack Obama thông báo đang cân nhắc các biện pháp cụ thể để hỗ trợ các quốc gia châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. Tuyên bố trên được Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra ngày 8/9 khi phát biểu với báo giới, theo đó Washington sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp có thể được để giúp những quốc gia châu Âu đang phải hứng chịu gánh nặng của làn sóng người tị nạn. Tuy nhiên, người phát ngôn này không nói tới các phương án cụ thể nào đang được cân nhắc.  


Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/9 cho biết Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) để giúp đỡ các nước châu Phi bảo vệ đường biên giới và giảm thiểu số lượng người di cư đang tràn tới nước châu Âu. Theo kế hoạch, phần lớn số tiền từ quỹ trên sẽ phân bổ cho các nước Bắc Phi và khu vực Sừng châu Phi (gồm Somalia, Eritrea, Ethiopia) nhằm tăng cường ổn định tại các quốc gia trong khu vực này và giải quyết những nguyên nhân sâu xa gây ra dòng người di cư.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.