Bản tin 14H: Nga lấp lửng gia nhập liên minh chống IS

Bản tin 14H: Nga lấp lửng gia nhập liên minh chống IS
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13/12 cho rằng, thời gian gần đây các đối tác phương Tây của Nga đã bắt đầu nhận thức được sự cần thiết phải thống nhất nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Lavrov khẳng định quan điểm của Nga là cần thiết phải tạo ra một liên minh chống chủ nghĩa khủng bố trên cơ sở vững chắc của luật pháp quốc tế và dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h30 hôm nay (14/12) trên đường 32, đoạn đi qua xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, xe máy mang BKS 29S3-7659 do một nữ sinh điều khiển lưu thông trên đường 32. Khi đến đoạn qua xã Đức Thượng, chiếc xe máy này bất ngờ va chạm với xe buýt mang BKS 29B-098.85 đi cùng chiều. Cú va chạm khiến nữ sinh ngã ra đường và bị chính chiếc xe buýt chèn qua người. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phẩn Tập đoàn T&T và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng hạ tầng Phú Mỹ vừa có đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải được đầu tư xây dựng dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 37 đoạn nối hai đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) với tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đi qua các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) có tổng chiều dài 34,3km với tốc độ thiết kế 80km/giờ, quy mô 2 làn xe, chiều rộng nền đường 12m.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã bàn giao Đoàn Văn Chuyên, sinh năm 1991, ở Văn Khê, Văn Giang, Hưng Yên - đối tượng đã điều khiển xe tải lao thẳng vào Cảnh sát giao thông tại ngã tư Sài Đồng-Quốc lộ 5, cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra xử lý. Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, hành vi của tài xế Đoàn Văn Chuyên là nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ và giết người.


Ngày 14/12, Công an quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thông tin kết quả điều tra và xử lý ban đầu liên quan đến vụ một nhóm nhân viên bảo vệ sử dụng hung khí ẩu đả với người dân sống tại chung cư 4S (đường 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 11/12 vừa qua. Theo đó, Công an quận Thủ Đức đã bắt khẩn cấp hai đối tượng và bàn giao 4 đối tượng cho Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) xử lý theo quy định. Đây là 6 nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ Trung Nguyên được xác định gây ra vụ ẩu đả với người dân chung cư 4S.


Tập đoàn dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc (Sinopec) cho biết đang xây dựng một trạm xăng trên đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Quốc có những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở khu vực.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (Việt Nam), vào 8h hôm nay (14/12), vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17. Để đối phó với cơn bão này, nhà chức trách Philippines đóng cửa trường học, cấm tàu thuyền ra khơi ở khu vực miền trung và báo động 20 tỉnh. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13/12 cho rằng, thời gian gần đây, các đối tác phương Tây của Nga đã bắt đầu nhận thức được sự cần thiết phải thống nhất nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Lavrov khẳng định quan điểm của Nga là cần thiết phải tạo ra một liên minh chống chủ nghĩa khủng bố trên cơ sở vững chắc của luật pháp quốc tế và dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Nga sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai chia sẻ các mục tiêu chung - trước hết là tiêu diệt “hang ổ” khủng bố ở Syria.


Cảnh sát Malaysia ước tính có ít nhất 50.000 người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nước này, Bộ trưởng giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết hôm qua 13/12. Trong khi đó, theo một nghiên cứu của tổ chức quốc tế Pew, cứ 10 người Malaysia thì có 1 người ủng hộ IS. Bộ trưởng giao thông Malaysia cũng đánh giá cao nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng cảnh sát Malaysia trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ở quốc gia này. Ông cho rằng, văn hóa và lịch sử ôn hòa của Malaysia đã góp phần đảm bảo người dân của Malaysia không trở thành những phần tử cực đoan. (Xem chi tiết)


Truyền thông Nga ngày 14/12 đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tập trận không quân quy mô lớn ở vùng Viễn Đông, với sự tham gia của hơn 100 máy bay và trực thăng. Trung tâm báo chí thuộc Quân khu miền Đông Nga cho hay: "Phi đội máy bay ném bom Su-24M đã phá hủy các trung tâm chỉ huy của kẻ thù giả định ở khu vực Khabarovsk trong khi máy bay tấn công mặt đất Su-25 đã phóng tên lửa phá hủy các mục tiêu giả định ở khu vực Primorsky". Toàn bộ các đơn vị không quân đóng tại hai quân khu Khabarovsk và Primorsky đều tham gia cuộc tập trận này.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.