Bản tin 14H: Nga lên tiếng về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Đại sứ lưu động của Nga phụ trách vấn đề Triều Tiên Grigory Logvinov. Nguồn: AFP/TTXVN
Đại sứ lưu động của Nga phụ trách vấn đề Triều Tiên Grigory Logvinov. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti ngày 28/5 khi tham gia Đối thoại không chính thức về Hợp tác Đông Bắc Á lần thứ 25 tại Tokyo (Nhật Bản), Đại sứ Nga phụ trách vấn đề Triều Tiên Grigory Logvinov tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận mọi hành động thông đồng “sau lưng” Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Ngày 29/5, Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) đã hoàn thành việc khắc phục bề mặt đường băng gặp sự cố hôm 28/5. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu Bl510 chở 186 hành khách đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Cát Bi lúc 8h38 phút hôm nay. Trước đó, ngày 28/5, sau khi chuyến bay VJ283 của Hãng hàng không VietJet cất cánh đi TPHCM, lực lượng an ninh hàng không phát hiện một mảng bê tông asphalt tại đường cất hạ cánh bị lột. Ngay sau đó, sân bay phải ngưng hoạt động; 12 chuyến bay còn lại trong ngày phải chuyển hướng về Sân bay Nội Bài (Hà Nội). (Xem chi tiết)


Khoảng 5h hôm nay (29/5), tài xế Trần Đại Phát (21 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe tải BS: 63C - 008.94 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi qua hầm chui Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM) khoảng 500m, bánh sau xe tải bị nổ. Chiếc xe loạng choạng rồi húc văng dải phân cách vào làn xe hai bánh làm trúng 3 người đi trên hai xe máy. Rất may, cả ba nạn nhân bị trầy xướt nhẹ. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 29/5, ông Điểu Tân, Trưởng thôn Đăk Lang (xã Đăk Nhau, H.Bù Đăng, Bình Phước) xác nhận, khoảng 18h ngày 28/5, người dân đã phát hiện thi thể của 4 em học sinh chết đuối tại hồ thủy lợi Đăk Liên. Nguyên nhân ban đầu được xác định, bốn em học sinh rủ nhau đi mót hạt điều và sau đó rủ nhau đi tắm tại hồ Đăk Liên. Do nước sâu và các em không biết bơi nên xảy ra sự việc đau lòng trên. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 10 giờ ngày 29/5, tại đường Hoàng Hoa Thám (gần ngã ba Trại Hầm), thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra khiến hai người tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân gồm ông Hà Văn Đáp (51 tuổi) và cháu ruột là anh Hà Văn Vương (22 tuổi), đều quê ở Thái Nguyên, vào làm công nhân và tạm trú tại thành phố Đà Lạt. Tai nạn xảy ra khi ông Đáp và anh Vương cùng các công nhân đang thi công công trình hệ thống thoát nước do một công ty ở Đà Lạt làm chủ thầu.


Sáng 29/5, ngành y tế Kon Tum đã phải huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và cả học sinh trường Trung học Y tế tỉnh để hiến máu cứu 5 bệnh nhân ăn phải nấm độc. Trước đó, sáng 28/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là bà Y Kin (50 tuổi) và cháu ngoại Y Xuân Mai (10 tuổi), đều ở làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy nhập viện vì ngộ độc nấm. Đến chiều tối 28/5, bệnh viện tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân là Y Keoh (38 tuổi ở làng Khúc Na), A Mơk (19 tuổi con của Y Kin) và A Quyết (12 tuổi, con ông Y Keoh) ở xã Sa Bình cũng bị ngộ độc nấm.


Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti ngày 28/5 khi tham gia Đối thoại không chính thức về Hợp tác Đông Bắc Á lần thứ 25 tại Tokyo (Nhật Bản), Đại sứ Nga phụ trách vấn đề Triều Tiên Grigory Logvinov tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận mọi hành động thông đồng “sau lưng” Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Ông Logvinov nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn tiếp tục đối thoại với tất cả các bên mà không đòi hỏi chân lý tuyệt đối, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các đối tác và, tất nhiên, của Triều Tiên vì nước này là một phần không thể thiếu trong quá trình đàm phán”.


Ngày 28/5, Bộ Quốc phòng Brazil thông báo tiếp tục theo đuổi chương trình hợp tác với Pháp để chế tạo 5 tàu ngầm quân sự phục vụ tuần tra khu vực biển rộng lớn của nước này, trong đó có một tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là dự án chiến lược cho phép Brazil phát triển và sở hữu công nghệ tàu ngầm nguyên tử. Tàu ngầm này sẽ được nội địa hóa tối đa với sự đóng góp của 600 công ty trong nước và nguồn ngân sách đầu tư vào khoảng 7,2 tỷ USD.


Theo giới chức Yemen, ngày 28/5, đã có 40 phiến quân Houthi bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu và các cuộc giao tranh trên bộ tại thành phố Aden. Phó thị trưởng thành phố Aden Naef al-Bakri cho biết, các chiến dịch tại Aden đã diễn ra thành công nhờ có sự phối hợp giữa ban lãnh đạo liên quân và lực lượng Nhân dân Kháng chiến (PRC) trong các chiến dịch trên bộ.


Ngày 28/5, lực lượng cứu hộ bờ biển Italy đã cứu sống tổng cộng 741 người di cư từ Libya đang lênh đênh trên những con thuyền vượt Địa Trung Hải với hy vọng đến được châu Âu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo người phát ngôn lực lượng cứu hộ bờ biển Italy, hoạt động nói trên diễn ra dưới sự bảo trợ của cơ quan Giám sát biên giới (Frontex) thuộc Liên minh châu Âu (EU), có sự hỗ trợ của các tàu hải quân Đức, Iceland và Anh.


Các bệnh viện ở Ấn Độ đang quá tải nặng nề do số người nhập viện trong đợt nắng nóng kéo dài tăng vọt. Ít nhất 1.826 người đã thiệt mạng tính đến ngày 29-5. Chỉ trong vòng 1 tuần, 1.826 người đã tử vong trong đợt nắng hạn khủng khiếp – con số cao kỷ lục trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây. Hầu hết những người bị thương nặng là dân nghèo và người cao tuổi do họ không nhận thức được mối nguy hiểm do nhiệt độ gây ra. Nhiệt độ quá cao có thể khiến những người có thể trạng yếu đột quỵ nếu họ không bảo vệ bản thân đúng cách.

MỚI - NÓNG