Bản tin 14H: Nga muốn miền Đông Ukraine ngừng bắn

Xe quân sự Ukraine được triển khai tới Debaltseve, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine được triển khai tới Debaltseve, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 2/2, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiến sự ngày càng căng thẳng tại miền Đông Ukaine và kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn.

Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trong các ngày 30, 1 và 2 Tết Nguyên đán, việc thu phí tại cầu Bến Thủy sẽ được dừng để phục vụ người dân đón Tết. Cầu Bến Thủy nằm trên Quốc lộ 1A, bắc qua sông Lam, hiện là cây cầu lớn nhất ở Nghệ An, nối hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh; mỗi ngày có hàng nghìn lượt người, xe qua lại trên cầu. Việc dừng thu phí tại cầu Bến Thủy trong những ngày cao điểm Tết tạo thuận lợi trong đi lại và tiết kiệm cho người dân khi đi đón Tết, vui xuân, qua lại trên cầu.


Khoảng 9h20 ngày 3/2, căn nhà hai tầng nằm trong hẻm 196, đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng động lớn. Cụ bà 75 tuổi trong căn nhà hốt hoảng kêu cứu. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan bao phủ toàn bộ căn nhà, nhiều mái tôn bị sức nóng làm bật tung khỏi xà nhà, một số mảng tường bị đổ sập.  (Xem chi tiết)


Tại phiên họp báo thường kỳ tháng 1, ngày 2/2, đại diện Bộ Công thương tái khẳng định, giá điện sẽ không tăng trước Tết Nguyên đán và trong tháng 3, Bộ sẽ báo cáo những vấn đề liên quan đến giá điện. Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế đang cảnh báo giá thành điện thương phẩm bán hiện nay thấp hơn giá sản xuất, dẫn tới việc nếu không thay đổi thì không ai muốn đầu tư để sản xuất ra điện năng. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiến sự ngày càng căng thẳng tại miền Đông Ukraine và kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn. Cùng ngày, người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko và người đứng đầu Cộng hòa Lugansk tự xưng Igor Plotnitsky cũng ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định không có ý định thực hiện các hành động tấn công và sẵn sàng dừng lại tại đường ranh giới hiện nay.


Những hình ảnh về cuộc tập trận với các hệ thống phòng không hiện đại S-300 đăng tải hôm 2/2, được cho là thuộc khuôn khổ cuộc diễn tập thực binh cực lớn của quân đội Nga ở Kaliningrad - vùng đất có đường biên giới chung với hai nước thành viên của NATO là Litva và Ba Lan. Hãng Tass không công bố chính xác thời gian và địa điểm cuộc tập trận, song khẳng định các hệ thống phòng không S-300 thuộc Hạm đội Baltic đã khai hỏa trong tình huống các máy bay tập kích vào trận địa. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psak khẳng định, Washington hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine. Bà Jen Psak cũng lưu ý rằng,  Washington “vô cùng lo ngại” về sự leo thang của cuộc xung đột phía Đông Nam của Ukraine, nhưng Mỹ đang theo đuổi các giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. (Xem chi tiết)


Một người đàn ông Iraq đã bắn chết 7 chiến binh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để trả thù cho con trai. Ông Basil Ramadan, khoảng 60 tuổi, đã dùng khẩu súng tiểu liên AK-47 bắn một nhóm chiến binh IS tại trạm kiểm soát của chúng ở thành phố Tikrit, phía tây bắc thành phố Baghdad. Con trai ông, Ahmed Basil (18 tuổi) là một trong số 8 người bị IS hành quyết hồi tháng 1 vì cáo buộc xâm nhập tổ chức IS và làm gián điệp cho chính phủ Iraq. (Xem chi tiết)


Ít nhất 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm thương mại tại đông bắc thành phố Perth, Úc vào sáng nay (3/2). Lửa lan nhanh ở trung tâm thương mại  khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. 6 nạn nhân được điều trị tại chỗ trong khi 3 nạn nhân nam được đưa tới bệnh viện với những vết bỏng nặng, trong đó có trường hợp bị bỏng tới 80% cơ thể. (Xem chi tiết)


Phát biểu trước Quốc hội Pháp ngày 3/2, Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron cho biết, ông đã nhận được những lời dọa giết từ “một vài quan chức”. Ông Emmanuel Macron nhận được nhiều lời đe dọa lấy mạng vì nỗ lực cải cách tư pháp mà ông đang theo đuổi quyết liệt, vì đưa vào thực thi một loạt điều luật gây tranh cãi mà ông hy vọng sẽ giúp “giải tỏa” nền kinh tế Pháp vốn đang chật vật với tỷ lệ thất nghiệp cao và tăng trưởng chậm chạp. Tuy nhiên, những cải cách này lại bị giới lao động và cả những chuyên gia bậc cao phản đối vì lo ngại việc làm bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Trận bão tuyết lớn thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lại tràn qua các bang Đông Bắc nước Mỹ làm ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người dân và khiến ít nhất bảy người thiệt mạng. Thành phố Boston, vốn bị phủ dưới lớp tuyết dày tới 60cm trong trận bão tuyết cuối tuần trước, lại tiếp tục hứng chịu các trận mưa tuyết lớn. Lượng tuyết đo được tại thành phố này vào lúc 1 giờ ngày 3/2 đạt gần 87cm, vượt mức kỷ lục hơn 79 cm được thiết lập hồi tháng 1/1996, trở thành tuần mưa tuyết nhiều nhất trong lịch sử thành phố.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.