Bản tin 14H: Nga - Mỹ đảm bảo ngừng bắn tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chủ đề chính của cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 25/4 là đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập tại Syria được tuân thủ.

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình trật tự ATGT tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016. Báo cáo cho biết: Tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/4/2016, toàn quốc xảy ra 6.627 vụ TNGT, làm chết 2.862 người, làm bị thương 5.848 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 956 vụ TNGT, tương đương 12,61%, giảm 165 người chết, tương đương 5,45% và giảm 1.225 người bị thương , tương đương giảm 17,32%.


Với việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/4 công bố hết dịch bệnh do virus Zika quy mô xã, phường, đến nay, Việt Nam không còn địa phương nào ghi nhận sự xuất hiện dịch bệnh do loại virus này gây ra. Tuy nhiên, để phòng ngừa tái phát dịch bệnh do virus Zika gây ra, Bộ Y tế cho biết Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm, đẩy mạnh chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết trên cả nước.


Ngày 25/4, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết ngoài các đoàn tàu đang chạy theo biểu đồ chạy tàu, công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 31 chuyến tàu các tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, Nha Trang, Tuy Hòa; Hà Nội - Thanh Hóa (và ngược lại) để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ 30/4 và 1/5. Để thu hút hành khách đi tàu, Công ty đường sắt khuyến mãi giảm giá đối với các chuyến tàu SE33, SPT4, SPT6 từ 50 đến 60%. (Xem chi tiết)


Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 5 vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy từ Bắc vào Nam, chuyên tiêu thụ tại các quán bar vũ trường, thu giữ hơn 1kg ma túy đá, bốn khẩu súng cùng nhiều tang vật khác. Cơ quan công an đang tạm giam bốn đối tượng để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".


Ngày 25/4, Bộ Nội vụ Algeria cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4 sinh viên tuổi từ 19 đến 25 với cáo buộc có ý định gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ca ngợi chủ nghĩa khủng bố và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức khủng bố này thông qua các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter. Theo nguồn tin trên, các phần tử khủng bố này bị bắt giữ tại nhà riêng tại Oued Ouchayah và Bouchaoui, ngoại ô thủ đô Algiers.


Chủ đề chính của cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 25/4 là đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập tại Syria được tuân thủ. Ngoại trưởng hai nước tiếp tục xem xét cách thức phối hợp giữa Moskva và Washington nhằm duy trì và củng cố lệnh ngừng bắn tại Syria, đảm bảo nguồn viện trợ nhân đạo cho người dân, cũng như khởi động một quá trình ổn định cho một giải pháp chính trị tại quốc gia Trung Đông này. 


Australia đã trao bản hợp đồng trị giá 50 tỷ AUD (40 tỷ USD) cho tập đoàn DCNS của Pháp để mua một đội tàu ngầm bổ sung vào lực lượng vũ trang nước này. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull thông báo tin trên tại Adelaide trong ngày 26/4. Theo đó, DCNS sẽ thiết kế và tham gia sản xuất 12 tàu ngầm mới cho Australia. Theo kế hoạch, con tàu đầu tiên sẽ được hạ thủy vào năm tới. Tàu Barracuda của Australia sẽ nhỏ hơn một chút so với nguyên mẫu. Nó dài 97 mét và có trọng tải 4.500 tấn.


IS đã hành quyết 21 chỉ huy cao cấp tại thành trì của tổ chức này ở Raqqa, Syria vì tội đã để mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn sau các cuộc giao tranh hồi đầu tháng 4 vừa qua. Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, 1 trong số 21 thủ lĩnh là người mang quốc tịch Ma-rốc. Nhiều thủ lĩnh khác của IS cũng bị lực lượng an ninh của tổ chức này bắt giữ và đưa tới Iraq. Trước đó, IS đã nhốt 45 chiến binh bên trong một tủ đông lạnh và khóa tủ lại trong một ngày sau khi những người này cố gắng bỏ trốn trong một trận chiến ở Iraq. Toàn bộ những chiến binh khủng bố này sau đó đã chết. (Xem chi tiết)


Trong ngày 25/4 đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở ba tỉnh miền Nam Thái Lan khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tại tỉnh Narathiwat, cực Nam Thái Lan, hai vụ đánh bom liên tiếp vào sáng 25/4 đã làm một người chết và 12 người bị thương trong đó có 8 cảnh sát. Vụ đánh bom thứ nhất tại một cửa hàng xổ số, làm 8 cảnh sát bị thương, vụ đánh bom thứ hai xảy ra chỉ sau đó ít phút ngay trước lối vào Sở Cảnh sát tỉnh Narathiwat làm nhiều người bị thương. 


Một thông tin cho biết, Triều Tiên được cho là đã đặt một tên lửa tầm trung mới có sức công phá mạnh vào tình trạng sẵn sàng cho vụ phóng sắp tới. Thông tin trên được đưa ra hai ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm trong động thái tiếp tục thử vũ khí giữa lúc Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung. Tên lửa được cho là sẵn sàng phóng của Triều Tiên là một trong 2 tên lửa Musudan mà Bình Nhưỡng đã triển khai ở khu vực Đông Bắc trước khi nước này phóng một quả hồi đầu tháng.

MỚI - NÓNG