Bản tin 14H: Nga, Mỹ thảo luận lệnh ngừng bắn ở Syria

Người dân Syria sơ tán sau các cuộc không kích của quân đội chính phủ vào các mục tiêu của phiến quân ở thành phố Aleppo ngày 13/1. Ảnh: AFP/TTXVN.
Người dân Syria sơ tán sau các cuộc không kích của quân đội chính phủ vào các mục tiêu của phiến quân ở thành phố Aleppo ngày 13/1. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Các quan chức Nga và Mỹ đã nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn bị đình trệ ở Syria.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp, chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Zika gây nên có thể xâm nhập vào Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ động, phối hợp, hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý dịch theo quy định; thực hiện chế độ giám sát, báo cáo dịch theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng chính phủ việc bổ sung danh mục dịch bệnh truyền nhiễm. Bộ Tài chính có trách nhiệm bổ sung kịp thời kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Zika gây nên trong trường hợp dịch lan rộng.


Sáng 20/1, ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa khẳng định, ông không hề tuyên bố với phóng viên hãng tin DPA (Đức) về việc "tìm thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370 của hàng không Malaysia" ở địa phương. Trước đó một bản tin trên tờ Bizlive trích nguồn từ hãng tin DPA viết: “Ở Việt Nam đã phát hiện thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370 của hàng không Malaysia bị mất tích hồi tháng 3/2014, hãng tin Đức DPA trích lời ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết”. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h ngày 20/2, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại dãy ki-ốt bán hàng tạp hóa gần khu vực ngã ba Biển Sắt (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Nhận được tin báo 6 xe cứu hỏa, xe tiếp nước cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC xuống hiện trường dập lửa. Khoảng 10h sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 6 ki-ốt kinh doanh tạp hóa với diện tích 200 m2. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Chiếc xe khách loại 16 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người đi đường một phen thót tim, đoạn đường xảy ra sự cố kẹt xe kéo dài nhiều giờ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay 20/2 tại đoạn qua cầu vượt An Sương khoảng 200m thuộc địa bàn phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM. (Xem chi tiết)

Tòa hình sự trực thuộc Tòa án Thành phố Daegu, Hàn Quốc, hôm 17/2 đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 7 thuyền viên người Indonesia với mức án từ 10-25 năm tù giam về tội sát hại một đồng nghiệp người Việt Nam cùng làm việc trên tàu rồi ném xác xuống biển để phi tang. Theo cáo trạng, các thuyền viên nói trên đã giết hại anh Lê Quang Huy, sinh năm 1981, là đốc công trên tàu, người có trách nhiệm phân công và đốc thúc công việc. (Xem chi tiết)

Các quan chức Nga và Mỹ đã nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn bị đình trệ ở Syria. Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc gặp ngày 19/2 giữa các quan chức quân sự và ngoại giao nói trên nhằm mở đường cho một cuộc họp rộng lớn hơn của các nước thuộc "Nhóm quốc tế ủng hộ Syria", trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn từng được hy vọng ở Syria đã không trở thành hiện thực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ "Nga và Mỹ đang tổ chức các cuộc tham vấn cấp chuyên viên về những vấn đề sẽ phải được thông qua” tại cuộc họp của nhóm quốc tế trên. Tuy nhiên, theo bà Zakharova, thời điểm tổ chức cuộc họp mở rộng này vẫn chưa được ấn định.

Nga đã đồng ý cung cấp một khoản vay trị giá 200 triệu USD cho Armenia để tài trợ cho việc mua sắm các loại vũ khí. Thỏa thuận về khoản cho vay trên được Chính phủ Nga công bố ngày 19/2, trong đó nêu rõ khoản tín dụng xuất khẩu 10 năm sẽ bao gồm việc mua các bệ phóng rocket đa nòng Smerch, tên lửa phòng không vác vai Igla, bệ phóng rocket nhiệt áp TOS-1, tên lửa chống tăng và các loại vũ khí khác. 


Các cơ quan tình báo châu Âu đã tiến tới thành lập một tổ chức trao đổi thông tin thống nhất nhằm hợp lực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, theo đó tới mùa Hè này, một trung tâm chống khủng bố mới sẽ được thiết lập và có trụ sở ở Hà Lan. Theo kế hoạch, tới đầu tháng 7/2016, một trung tâm chống khủng bố mới sẽ được thành lập tại trụ sở Cơ quan Tình báo Hà Lan (AIVD) gần thành phố La Hay (Hague), Hà Lan. Trung tâm chống khủng bố này, gồm đại diện 28 cơ quan tình báo các nước EU cùng hai nước Na Uy và Thụy Sĩ, có nhiệm vụ tạo thuận lợi cũng như đẩy mạnh việc trao đổi thông tin tình báo giữa giới chức an ninh 30 nước. 

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không nên trông đợi vào sự hỗ trợ vô điều kiện của liên minh này trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga. Tuần báo Đức Der Spiegel dẫn lời Ngoại trưởng Luxemburg Jean Asselborn nêu rõ: "NATO không thể vì những mâu thuẫn gần đây giữa Moscow và Ankara mà cuốn mình vào sự leo thang xung đột với Nga". Theo ông Asselborn, điều lệ của NATO chỉ yêu cầu các nước ủng hộ đồng minh trong trường hợp quốc gia đó "bị tấn công trực tiếp và không mập mờ".


Quân đội Triều Tiên ngày 20/2 bất ngờ nã loạt đạn pháo tại vùng biên giới khu vực lãnh hải tranh chấp giữa hai bên, khiến người dân Hàn Quốc tại vùng biên đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, đạn pháo không bay sang biên giới Hàn Quốc, các nguồn tin cho biết. Loạt đạn pháo, được nghe thấy từ phía đảo Baengnyeong, có thể được bắn từ bờ biển Triều Tiên về phía tây bắc. Đây có thể là loạt khai hỏa trong một cuộc tập trận, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.