Bản tin 14H: Nga nỗ lực hòa giải tại Syria

Trưởng đoàn của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), đại diện liên minh gồm nhiều nhóm đối lập ở Syria - Asaad al-Zoabi (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN.
Trưởng đoàn của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), đại diện liên minh gồm nhiều nhóm đối lập ở Syria - Asaad al-Zoabi (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/3 cho biết trong 3 ngày qua, đại diện Trung tâm Nga về hòa giải các bên tại Syria, lãnh đạo 6 chính đảng và phong trào tại Syria đã tổ chức 17 cuộc gặp chung nhằm mở rộng khu vực an ninh tại các tỉnh Homs, Hama và Aleppo...

Trong khi nhóm công nhân đang đào đường, lắp đặt hệ thống thiết bị ngầm, bất ngờ phát hiện một quả đạn pháo. Sự việc được báo cáo tới cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa để có phương án xử lý. Vụ việc xảY ra sáng 22/3, tại ngõ 141, đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa). (Xem chi tiết)


Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ 6 tàu (trong đó có 3 tàu của Thái Lan và 3 tàu Việt Nam) đang sang mạn, mua bán trái phép khoảng 700.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam, cách Nam Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 80 hải lý. Bước đầu xác định, cả 6 tàu trên là loại tàu cá được cải hoán, toàn bộ số dầu trên không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc hợp pháp.


Va chạm với xe khách, 2 người trên xe máy ngã xuống đường, một trong 2 người bị xe khách cán qua, chết tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào 7h hôm nay (22/3) trên đường Trần Não – Lương Định Của thuộc phường Bình An, quận 2, TPHCM. Được biết, nạn nhân tử vong khoảng 60 tuổi, làm công nhân ở quận 2, đang trên đường đi làm thì gặp nạn. (Xem chi tiết)


Lưu thông tốc độ cao, tài xế xe container không làm chủ được tay lái để xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, khiến quốc lộ 1A kẹt cứng nhiều giờ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay (22/3), tại đoạn quốc lộ thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM. Do xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau hơn 2km. Đến gần 9h cùng ngày, vụ việc mới được cơ quan chức năng xử lý xong. (Xem chi tiết)


Chiều 21/3, Công an tỉnh Thanh Hóa ập vào quán cà phê Phố Xa, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, bắt quả tang gần 20 đối tượng đang đánh xóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, công an tạm giữ nhiều điện thoại di động, tiền và dụng cụ của các đối tượng phục vụ cho việc đánh bạc. Số tiền các đối tượng dùng đánh bạc lên đến hàng chục triệu đồng.  (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/3 cho biết trong 3 ngày qua, đại diện Trung tâm Nga về hòa giải các bên tại Syria, lãnh đạo 6 chính đảng và phong trào tại Syria đã tổ chức 17 cuộc gặp chung nhằm mở rộng khu vực an ninh tại các tỉnh Homs, Hama và Aleppo. Theo bộ trên, các bên đã đạt được các thỏa thuận sơ bộ về hòa giải với đại diện các khu dân cư tại các tỉnh Deria và Damascus, đưa số khu dân cư đạt được thỏa thuận hòa giải lên 51.


Salah Abdeslam - nghi phạm hàng đầu trong loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris ngày 13/11/2015 khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương sẽ bị tòa án Brussels (Bỉ) xét xử vào ngày 24/3 tới. Thông tin về thời gian xét xử Salah Abdeslam đã được luật sư Sven Mary, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghi can khủng bố này, xác nhận vào ngày 21/3.


Ngày 21/3, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump công bố một phần danh sách nhóm cố vấn về chính sách đối ngoại. Trả lời phỏng vấn trên tờ The Washington Post, tỷ phú Trump cho biết nhóm cố vấn về chính sách đối ngoại của ông do Thượng Nghị sỹ Jeff Sessions đến từ bang Alabama đứng đầu. Nhóm này còn có chuyên gia về khủng bố Walid Phares, chuyên gia năng lượng Carter Page, luật sư về năng lượng quốc tế Joe Schmitz, và cựu Trung tướng quân đội Keith Kellogg.


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/3 đưa tin vụ phóng các tên lửa tầm ngắn mới đây của Bình Nhưỡng là vụ thử cuối cùng trước khi mang những quả tên lửa này ra chiến trường. Theo KCNA, vụ phóng các tên lửa mới nhất là “vụ phóng thử cuối cùng” hệ thống tên lửa đa nòng của Triều Tiên nhằm chuẩn bị triển khai thực chiến. Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng và ông đã ca ngợi “sự chuẩn xác tuyệt đối” của hệ thống tên lửa này.


Ngày 22/3, Chính phủ Pakistan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại sân bay quốc tế Benazir ở thủ đô Islamabad, sau khi Ban quản lý sân bay nhận được một cuộc điện thoại nặc danh từ London (Anh) nói rằng có bom trên hai máy bay đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay này. Hoạt động tìm kiếm bom đã được ngay lập tức triển khai, tuy nhiên, đội rà phá bom không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào trên tổng cộng 5 máy bay và toàn bộ hành lý của hành khách.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.