Bản tin 14H: Nga nói tên lửa Triều Tiên chưa thể bắn tới Mỹ

Tên lửa Triều Tiên trong một lần phóng thử. Ảnh: KCNA.
Tên lửa Triều Tiên trong một lần phóng thử. Ảnh: KCNA.
TPO - Nga cho rằng tuyên bố sở hữu tên lửa có tầm bắn đến Mỹ của Triều Tiên chỉ nhằm giúp nước này thoát khỏi nguy cơ bị tấn công.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Theo đó, xây dựng mới cầu Bắc Linh Đàm bắc qua sông Tô Lịch với kết cấu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép; tải trọng thiết kế HL93; chiều dài toàn cầu khoảng 45m; mặt cắt ngang 17,5m. Đồng thời xây dựng đường dẫn hai đầu cầu; xây dựng hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông đảm bảo đồng bộ, an toàn giao thông. Dự án có tổng mức đầu tư gần 43,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Cây cầu nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay tại khu đô thị Định Công, Bắc Linh Đàm và khu dân cư phía đường Kim Giang. (Xem chi tiết)


Sáng 2/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Đánh giá cao những thành tựu mà kinh tế, xã hội đã đạt được trong thời gian qua, nhưng ĐB Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cũng bày tỏ nhiều lo lắng trước những hiện tượng xã hội, tình trạng lạm thu, tạo gánh nặng cho người dân. “Chính sách thu không hợp lý dẫn đến hội chứng sợ tiền lẻ. Nhiều cháu bé sinh ra mới 6 tháng tuổi đã phải đóng tiền xây dựng nghĩa trang. Nhiều học sinh, sinh viên không “vi phạm gì” nhưng trong lý lịch đã bị phê “gia đình không chấp hành chính sách pháp luật””, ĐB Sinh day dứt. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (2/11) áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 12 và có tên quốc tế là Damrey. Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 14. (Xem chi tiết)


Ba căn nhà kinh doanh vàng, đồ sắt, điện gia dụng tại chợ xã Đông Thái, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cháy dữ dội lúc 1h ngày 2/11. Rất đông hàng xóm ra sức dập lửa nhưng bất thành. Năm xe chữa cháy và hàng chục cảnh sát có mặt ngay sau đó, song gần 3 tiếng sau mới dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn. Ngoài ba căn nhà bị cháy rụi, tại hiện trường lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Quắn (60 tuổi) cùng hai cháu trai (14 và 18 tuổi) trong phòng ngủ của tiệm vàng. Các nhân chứng cho biết, lúc lửa cháy ngùn ngụt những người trong hai căn còn lại thoát được ra ngoài. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 


Khoảng 5h ngày 2/11, tàu Om Iridium dài 195m rời cảng SPITC (quận 9, TP HCM) ra hướng đèn đỏ (luồng hàng hải quốc tế trên sông Đồng Nai), bất ngờ va vào phía sau buồng lái của tàu Trfkaya dài 222 m đang neo đậu tại phao số 1. Cú va chạm gây tiếng động lớn, làm tàu Trfkaya trôi dạt về hướng phà Cát Lái, một thùng container 40 feet biến dạng và rơi xuống sông. Sản phẩm cá basa đông lạnh xuất khẩu trong thùng trôi dạt khắp nơi. Nhiều ngư dân chạy ghe ra vớt hàng, gây náo loạn cả khu vực. Phòng CSGT đường thủy (PC68) Công an TP HCM điều hai tổ công tác phối hợp với Cảng vụ TP HCM… phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua đây. Vụ việc đang được điều tra.


Công an Cần Thơ vừa di lý bị can Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi) - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí hướng nghiệp và hòa nhập từ Trại tạm giam Long Tuyền (quận Bình Thủy) về nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều để tiếp tục phục vụ điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này sang Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Quan chức phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc ngày 1/11 cho rằng hiện chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên sở hữu tên lửa có khả năng vươn tới những mục tiêu trên lục địa Mỹ, theo Sputnik"Không có bằng chứng để khẳng định điều này. Triều Tiên muốn mọi người nghĩ rằng họ có khả năng đó, bởi họ không muốn bị tấn công", quan chức Nga nhấn mạnh, đồng thời nhận định một cuộc chiến nổ ra với Triều Tiên sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với toàn thế giới.


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã từ chức sau khi thừa nhận từng chạm vào đầu gối một nữ nhà báo trong bữa tiệc hội nghị cách đây 15 năm. Trong lá đơn từ chức gửi đến Thủ tướng Theresa May mới đây, ông Fallon viết: “Trong những ngày gần đây, một số cáo buộc đã gọi tên các nghị sĩ, bao gồm cả về hành vi trước đây của tôi. Nhiều trong số những cáo buộc là sai, nhưng tôi thừa nhận rằng, hành vi trong quá khứ của tôi không phù hợp với tiêu chuẩn cao được đặt ra đối với Lực lượng Quân đội, mà tôi vinh dự đại diện. Tôi đã làm ảnh hưởng xấu đến vị trí của mình, và vì vậy, tôi xin từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh”. (Xem chi tiết)

Nhiều người đã trúng đạn trong một vụ xả súng xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/11 (giờ địa phương) bên trong siêu thị Walmart ở thành phố Thornton thuộc bang Colorado, miền Tây nước Mỹ.
 Trong thông báo trên Twitter, Sở Cảnh sát Thornton xác nhận đã có hai nạn nhân thiệt mạng là nam giới, cùng một phụ nữ khác bị thương, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực siêu thị này. Siêu thị trên hiện đã được phong tỏa để phục vụ điều tra. Hiện chưa có thông tin về các nạn nhân, cũng như chưa rõ thủ phạm đã bị bắt hay chưa.


Ít nhất 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ đánh bom xe chở xăng trong đêm 2/11 ở Charikar, thủ phủ tỉnh Parwan, miền Đông Afghanistan. Một quan chức địa phương giấu tên cho biết vụ nổ đã khiến lửa bao trùm một chiếc xe buýt gần đó. 15 người thiệt mạng do bị bỏng, trong đó có 1 phụ nữ. Số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Quan chức trên khẳng định đây là một hành động khủng bố. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom nói trên

MỚI - NÓNG