Bản tin 14H: Nga phản đối triển khai lực lượng quốc tế tại Đông Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) thăm và động viên binh sỹ chính phủ tại Artemivsk, Donetsk. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) thăm và động viên binh sỹ chính phủ tại Artemivsk, Donetsk. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin, ngày 19/2, tuyên bố, kế hoạch của Ukraine kêu gọi triển khai lực lượng quốc tế tại khu vực xung đột Donbass đã gây nên mối nghi ngờ rằng Kiev đang tìm cách phá vỡ các thỏa thuận Minsk.

Nhiều người nằm la liệt trên sàn gạch trong "khu vườn kỳ lạ" ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (Long An) ngày mồng 1 Tết. Bệnh nhân bị bệnh nan y cũng tìm đến đây. Dù không có bất kỳ nghiên cứu y học nào cho rằng có khả năng chữa bệnh và nhiều lần bị các ngành chức năng lập biên bản buộc phải đình chỉ hoạt động nhưng “Khu vườn kỳ lạ” vẫn tồn tại hơn 10 năm qua. Nhiều chiếc giường được cho thuê 15.000 đồng mỗi đêm và phuy nước bình thường như mọi nơi nhưng được xem là chứa "nước thiêng". (Xem chi tiết)


Chợ phiên Bắc Hà (thị trấn Bắc Hà, Lào Cai) những năm gần đây xuất hiện khu chợ mua bán gà chọi. Thú chọi gà không chỉ có ở miền xuôi, người dân Bắc Hà, đặc biệt đàn ông rất mê chọi gà. Gà giành chiến thắng trong các cuộc đấu ngay trong buổi chợ sẽ có giá cao hơn nhiều so với những con thua cuộc. Những năm gần đây, từ miền xuôi đến miền ngược, thịt gà chọi rất được ưa chuộng như một món ăn đặc sản. (Xem chi tiết)


Chuyên trang du lịch nổi tiếng TripAdvisor vừa công bố top những bãi biển hàng đầu ở châu Á. Theo đó, biển Cửa Đại - Hội An xếp vị trí thứ 18 trong danh sách. Tiêu chí duy nhất được đưa ra đánh giá là tỷ lệ khách đến tham quan năm qua và biển Cửa Đại đạt 74%. Nằm cách phố cổ Hội An chừng 5km theo hướng đông và Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam, biển Cửa Đại có bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh cùng mặt nước êm ái. Theo TripAdvisor, thời điểm tuyệt nhất để du khách ghé thăm là giai đoạn tháng 2 đến tháng 8 trong năm. (Xem chi tiết)


Đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin ngày 19/2 tuyên bố kế hoạch của Ukraine kêu gọi triển khai lực lượng quốc tế tại khu vực xung đột Donbass đã gây nên mối nghi ngờ rằng Kiev đang tìm cách phá vỡ các thỏa thuận Minsk. Ông Churkin nêu rõ theo thỏa thuận Minsk, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk có thể thành lập lực lượng cảnh sát của riêng mình, còn việc giám sát ngoài khu vực ranh giới sẽ do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện. Do đó, những việc các bên xung đột tại Ukraine cần làm là giải giáp chứ không phải đưa ra những sáng kiến mới.


Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cam kết sẽ trao trả xác binh sỹ Ukraine ở Debaltseve cho thân nhân của họ. Những quan tài mới nhất tại nhà xác ở Artemovsk (nơi các binh sĩ từ Debaltseve chạy về) đã lên đến 100, chưa tính tới một lượng lớn các binh sỹ Ukraine thiệt mạng bị bỏ lại trên đường, hoặc còn nằm trong các bãi mìn ở Debaltseve. DPR khẳng định đảm bảo an ninh hoàn toàn trên toàn bộ lãnh thổ của họ cho các quan sát viên OSCE.


Bộ Quốc phòng Anh (MoD) ngày 19/2 đã điều chiến đấu cơ Typhoon chặn 2 máy bay ném bom tầm xa Bear của Nga ngay sau khi phát hiện những máy bay này tại vùng không phận ngoài khơi biển Cornwall. “Hai chiến đấu cơ Typhoon của lực lượng phản ứng nhanh Không quân Hoàng gia Anh (RFA) đã xuất kích sau khi radar phát hiện máy bay ném bom tầm xa Nga tiến gần tới không phận Anh. Không quân Anh đã áp tải các máy bay này ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Anh khi máy bay Nga chưa vi phạm không phận thuộc chủ quyền Anh", một phát ngôn viên từ MoD cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 19/2, người dân cho biết, lực lượng phiến quân tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm giữ trường đại học ở thành phố Sirte, miền Trung Libya. Một giáo sư của trường này cho biết vụ việc đã khiến các lớp học của trường phải nghỉ học và hoãn các chương trình kiểm tra (của sinh viên). Ngoài ra, người dân Sirte cũng cho biết thêm phiến quân IS cũng đã chiếm một đài phát thanh và các trụ sở chính quyền khác ở đây.


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19/2, cho biết, có tới 3.000 chiến binh thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) được đào tạo tại Iraq và Syria đã xâm nhập và hoạt động tại nước này. Các chiến binh thánh chiến được giao nhiệm vụ thực hiện các vụ tấn công hoặc đánh bom nhằm vào cơ quan ngoại giao của các nước tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu có trụ sở tại Ankara và Istanbul. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/2 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Đông phải đương đầu với "chủ nghĩa cực đoan bạo lực" và ngăn chặn các cuộc chiến tranh ủy nhiệm làm gia tăng các tổ chức khủng bố. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ về việc đối phó với chủ nghĩa cực đoan, Tổng thống Obama nói: "Khái niệm Phương Tây đang chiến đấu với Hồi giáo là sự lừa gạt đáng sợ. Tất cả chúng ta, bất kể tín ngưỡng, đều phải có trách nhiệm bác bỏ khái niệm này".

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG