Bản tin 14H: Nga, Pháp, Đức họp kín về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp tại Điện Kremlin. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp tại Điện Kremlin. (Nguồn: Reuters)
TPO - Nga, Pháp, Đức đang soạn thảo nội dung văn kiện chung về thực thi các thỏa thuận Minsk. Cuộc đàm phán giữa ba nhà lãnh đạo Nga-Đức-Pháp tại Điện Kremlin kéo dài khoảng 4 giờ, phóng viên chỉ tiếp cận được vài giây.

Những ngày gần đây, người dân Bạc Liêu phẫn nộ với đoạn clip phát tán trên Facebook ghi lại cảnh một bảo mẫu của Cơ sở nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự (phường 2, TP Bạc Liêu) đánh dã man một cháu nhỏ mà cơ sở đang nuôi dưỡng. Đoạn video clip ngắn ghi cảnh một bảo mẫu bế thốc một cháu bé chừng hai tuổi. Bảo mẫu dùng tay trái kẹp vào hông cháu bé, xốc ngược lên, tay phải giật mạnh quần cháu và liên tiếp dùng tay trái đánh vào người cháu bé. Qua hình ảnh trong clip, công an xác định hành vi của bảo mẫu là hành vi bạo hành trẻ em.


Theo tin từ TT Dự báo KTTV TƯ, hiện nay đang có một đợt không khí lạnh mới đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo trong đêm nay 7/2 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng mai (8.02) có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.


Vào khoảng 22h30 tối ngày 6/2, một chiếc ô tô 4 chỗ khi rẽ gắt từ phố Hòa Mã sang phố Thi Sách (Hà Nội) do không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào chiếc taxi đỗ bên đường. Sau va chạm, xe Chevrolet lật ngửa giữa đường khiến nhiều người hốt hoảng. Tài xế sau đó đã rời xe và đi khỏi hiện trường. Toàn bộ phần đầu chiếc xe gây tai nạn bị bẹp dúm, kính trước bị vỡ, rất may không có thiệt hại về người. Đến hơn 23h30, chiếc xe Chevrolet đã được lực lượng chức năng di dời khỏi hiện trường.


Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp tại điện Kremlin đêm 6/2 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga, Pháp, Đức đang soạn thảo nội dung văn kiện chung về thực thi các thỏa thuận Minsk. Cuộc đàm phán giữa ba nhà lãnh đạo Nga-Đức-Pháp tại Điện Kremlin kéo dài khoảng 4 giờ, phóng viên chỉ tiếp cận được vài giây.


Ngày 6/2, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố một nữ con tin người Mỹ đã thiệt mạng khi Jordan tiến hành không kích một tòa nhà ở Syria, nơi con tin này bị giam giữ. Trong một tuyên bố đăng tải trên các trang mạng của các phần tử thánh chiến, IS cho biết, người phụ nữ có tên Kayla Jean Mueller đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi máy bay Jordan không kích ở Raqa, thành trì của nhóm phiến quân này ở Syria. (Xem chi tiết)


Các nhà ngoại giao ngày 6/2 cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có kế hoạch thông qua một nghị quyết trong tuần tới nhằm chặn nguồn tài chính của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) có được từ dầu mỏ, buôn lậu cổ vật và bắt cóc đòi tiền chuộc. Bản dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo sau cuộc đối thoại với Mỹ và châu Âu, đã được chuyển đến 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước thềm các cuộc thảo luận kín.


Trên Twitter của Al Qaeda cho hay, một trong những chiến binh cao cấp nhất của tổ chức khủng bố này tên Harith al-Nadhari đã bị tiêu diệt trong cuộc công kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Yemen. al-Nadhari chính là kẻ đã ca ngợi vụ xả súng đẫm máu tại tòa soạn Charlie Hebdo, Paris đồng thời kêu gọi các chiến binh tiếp tục thực hiện các vụ tấn công vào nước Pháp, trong một video do Al Qaeda phát hành. (Xem chi tiết)


Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 6/2 cho biết đã mời các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc sang thăm cấp nhà nước nhằm tạo thanh thế, động thái phát đi tín hiệu cho thấy sự sâu sắc hơn trong chính sách “xoay trục sang châu Á” của Tổng thống Barack Obama. Theo bà Rice, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng sẽ sang thăm Mỹ trong năm nay.


Ủy ban An toàn Hàng không Đài Loan hôm nay cho biết cả hai động cơ của chiếc ATR đều gặp trục trặc trước khi phi cơ này liệng qua một cầu cao tốc rồi rơi xuống sông, làm 35 người chết. Trong khi trước chuyến bay, phi công đã yêu cầu kiểm tra động cơ vì nghi vấn trục trặc nhưng không được chấp nhận. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không TransAsia của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 6/2 cho biết toàn bộ 71 phi công lái máy bay ATR của hãng sẽ phải kiểm tra kỹ năng sau khi hai chiếc ATR72 của hãng này gặp nạn chỉ trong vòng bảy tháng. Trong một tuyên bố, TransAsia cho biết: "Cục Hàng không Dân dụng và một đơn vị chuyên nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra 71 phi công lái 10 máy bay ATR" nhằm đảm bảo các phi công này đủ tiêu chuẩn làm việc.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG