Bản tin 14H: Nga phát hiện nhiều tàu và máy bay nước ngoài do thám

Nguồn: sputniknews.
Nguồn: sputniknews.
TPO - Ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện 14 máy bay đang tuần ở các khu vực biên giới phía Tây, Đông và Bắc Cực của nước này trong tuần qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 3 giờ vừa qua bão số 12 tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng thêm một cấp. Hồi 10 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. (Xem chi tiết)


Sáng 3/11, tại cuộc họp khẩn cấp ứng phó với bão số 12 Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu khẩn trương kêu gọi 40 tàu/308 lao động (Bình Định và Bà Rịa-Vũng Tàu) đang trong vùng nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn. Theo kế hoạch, trong hôm nay, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tổng số người dự kiến di dời, sơ tán là 75.467 hộ/386.143 người. Các tỉnh nằm trong vùng dự báo bão vào phải thực hiện cấm biển và cho học sinh nghỉ học, không chủ quan để rủi ro tính mạng người dân; tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu để đảm bảo an toàn. (Xem chi tiết)


Vietnam Airlines và Jetstar Pacific vừa thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) tại một số tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, để đảm bảo an toàn, các Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Cam Ranh và Đà Lạt trong sáng ngày 4/11. Cụ thể như sau, Vietnam Airlines sẽ hủy 8 chuyến bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và Cam Ranh, gồm VN9556, VN9561, VN1557, VN7554, VN1944, VN1945, VN1344, VN9351; hủy 02 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Đà Lạt, gồm VN1380, VN1381. Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù phù hợp trong ngày 5/11. Jetstar Pacific đã chủ động điều chỉnh lịch khai thác, giờ cất hạ cánh một số chuyến bay theo diễn biến của bão số 12 nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đi lại của hành khách. (Xem chi tiết)


Sáng 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ mới là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, Thủ tướng đánh giá, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nhất là tạo môi trường đầu tư kinh doanh lên thang bậc mới, đặc biệt là tích cực chỉ đạo chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, đất nước còn đối diện một số thách thức, khó khăn, nhất là tình hình bão, lũ lụt, lở đất làm nhiều người chết trong thời gian qua. Tại cuộc họp Chính phủ này, Thủ tướng đề nghị cần khắc phục ngay tồn tại, bất cập mà một số đại biểu Quốc hội đã nêu ra chứ không phải chờ đến khi có Nghị quyết, ví dụ như vấn đề trẻ em dưới 6 tháng tuổi phải đóng tiền xây dựng nghĩa trang (đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình nêu), hay tình trạng phí chồng phí trong một số lĩnh vực… (Xem chi tiết)


Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 (Bộ GTVT) vừa có đề xuất 2 phương án tăng phí đường bộ qua trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội) với mức tăng giật mình từ 2 đến 4 lần. Đáng nói hơn, trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài là trạm thu phí hoàn vốn cho dự án tránh thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vốn đang bị người dân phản ứng đường làm một nơi, thu phí một nẻo thời gian qua. (Xem chi tiết)


Ngày 3/11, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột bàn giao thi thể ông Cao Cu Anh (50 tuổi, ngụ xã Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho gia đình đưa về quê an táng. Trước đó vào chiều 2/11, ông Cao Cu Anh đi xe khách Chín Nghĩa từ Quảng Ngãi lên Đắk Lắk. Khi xe tới Đắk Lắk, nhân viên nhà xe gọi ông Anh nhưng không thấy ông này trả lời. Lại gần kiểm tra, nhân viên nhà xe tá hỏa phát hiện hành khách này đã tử vong. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 3/11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định luân chuyển công tác Thượng tá Võ Đình Thường- Phó trưởng phòng cảnh sát Giao thông đường bộ. Theo đó, Thượng tá Võ Đình Thường được luân chuyển công tác về Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64), đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng. PC64 cũng là đơn vị cũ nơi ông Thường giữ chức vụ đội trưởng 113. Theo Công an Đồng Nai,  việc Thượng tá Thường về nhận công tác tại phòng PC64 là luân chuyển công tác cán bộ bình thường. Trước đó, ngày 13/10, thượng tá Võ Đình Thường ký giấy mời 20 tài xế có hành vi cản trở giao thông trong ngày 5/10 ở trạm BOT tránh Biên Hoà lên làm việc để nhắc nhở giáo dục không được vi phạm khi trạm thu phí hoạt động trở lại. (Xem chi tiết)


Hôm nay (3/11), Apple mới chính thức mở bán iPhone X trên toàn cầu, tuy nhiên, từ tối qua (2/11), những chiếc iPhone X đầu tiên đã được xách tay về Việt Nam. Loạt smartphone iPhone X có nguồn gốc từ Hong Kong. Một đại lý ở Hà Nội hiện rao bán iPhone X bản 64GB với giá bán 48 triệu đồng trong khi bản 256GB giá 56 triệu đồng. Cũng theo chủ đại lý này, số lượng iPhone X trong đợt hàng đầu tiên này hạn chế chỉ khoảng 20-30 máy các loại. Ngoài đại lý đầu tiên có iPhone X ở Hà Nội, một số đại lý khác ở thủ đô và TP.HCM cho biết, từ chiều nay, loạt iPhone X xách tay từ các thị trường Singapore, Nhật Bản hay Trung Quốc cũng sớm có mặt tại Việt Nam. Mức giá cho iPhone X thời điểm hiện tại vẫn sẽ dao động trên 40 triệu đồng cho bản thấp nhất. (Xem chi tiết)


Sputnik đưa tin, Ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện 14 máy bay đang tuần ở các khu vực biên giới phía Tây, Đông và Bắc Cực của nước này trong tuần qua. Tờ Krasnaya Zvezda (Red Star) dẫn nguồn bộ trên cho hay, các máy bay Nga đã được xuất kích năm lần để truy đuổi số máy bay do thám trên. Trong số những máy bay này có chín chiếc bị phát hiện ở biên giới phía Tây, hai chiếc ở Bắc Cực, hai chiếc ở dải biên giới Tây Nam và một chiếc ở sườn Đông. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, phía Nga đã phát hiện ba tàu lạ đang tuần tra ở các hải giới nước này.


Tờ tuần san của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố do nghi phạm Sayfullo Saipov (29 tuổi) tiến hành hôm 31/10 tại New York (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nhóm này không đưa ra bất cứ bằng chứng gì để chứng minh cho tuyên bố trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.