Bản tin 14H: Nga phát triển máy bay ném bom hạt nhân từ vũ trụ

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga. Ảnh: Sputnik
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu phát triển mẫu máy bay ném bom chiến lược siêu thanh có khả năng tấn công đối phương từ vũ trụ.

Chia sẻ với báo chí sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, việc đổ chất thải nguy hại, gây hủy hoại môi trường sẽ bị xử lý hình sự. Ông Hà cho biết, pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng trách nhiệm của chủ nguồn thải trong việc lựa chọn đơn vị xử lý chất thải rắn như trách nhiệm phân định, phân loại, lưu giữ, lựa chọn đơn vị xử lý chất thải. Pháp luật cũng quy định trách nhiệm của đơn vị xử lý chất thải. Các đơn vị này phải được Bộ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo quy mô, năng lực xử lý. (Xem chi tiết)


Bộ Giao thông Vận tải vừa có yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát hệ thống trạm thu phí tại các trạm thu phí dự án BOT trên toàn quốc. Theo đó, đối với các trạm thu phí dự án BOT trên toàn quốc, Tổng cục Đường bộ kiểm tra, giám sát hệ thống các trạm thu phí tại các trạm thu phí dự án BOT, đáp ứng 100% hệ thống thu phí trên toàn quốc phải đảm bảo thu phí một dừng và từng bước chuyến sang tự động. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT nào không thực hiện sau 30/7 tới đây, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét dừng thu phí.

Sáng 14/7, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô 4 chỗ đã xảy ra trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khiến 4 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm trên, xe khách BKS 75B - 006.71 lưu thông trên tuyến đường Trường Sa thì tông vào xe ô tô 4 chỗ BKS 43A đang chạy theo chiều ngược lại. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h sáng nay (14/7), ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại tiệm bánh kem trên quốc lộ 1 (đoạn qua phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 3 người trong gia đình bị mắc kẹt, trong đó 2 người được giải cứu, một phụ nữ tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định là bà Phạm Thị Huệ (53 tuổi). Ngoài ra, hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ căn nhà 3 tầng cùng 3 ki-ốt bán hàng cạnh nhà bà Huệ. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 13/7, người dân phát hiện cháu Cầm Công Nguyên (5 tuổi) tử vong dưới lò than ở làng Kloong (xã Ia O, Ia Grai, Gia Lai). Anh Cầm Bá Hiếu, bố cháu Nguyên kể lại, trưa cùng ngày, cháu Nguyên đến nhà ông nội cùng làng chơi và ngủ trưa. Sau khi ngủ trưa dậy, không thấy ông nội đâu nên có thể cháu Nguyên lang thang đi tìm ông không may rơi xuống hầm đốt than, tử vong. Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.


Thượng tá Alexei Solodovnikov, giảng viên Học viện quân sự thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết nước này đang tiến hành thiết kế chế tạo mẫu máy bay ném bom siêu thanh, có khả năng giáng đòn bằng vũ khí hạt nhân từ không gian vũ trụ. Ông Solodovnikov cho hay theo thiết kế, máy bay sẽ cất cánh từ sân bay thông thường, tiến vào không gian thực hiện nhiệm vụ giáng đòn tấn công, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, và quay trở về. Ông nhấn mạnh đây sẽ là loại máy bay chiến lược. 


Ngày 13/7, phát biểu với báo giới tại thủ đô Astana khi đang ở thăm Kazakhstan, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, Nga muốn tiếp tục hợp tác với NATO  theo những thỏa thuận đã được ghi rõ trong Hiệp ước cơ sở đã ký giữa Nga và NATO năm 1997. Ngoại trưởng Nga cho rằng, NATO cần phải chủ động áp dụng các biện pháp cải thiện mối quan hệ với Nga bởi Nga không có kế hoạch chấm dứt những thỏa thuận về hợp tác với NATO trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ngày 13/7, cuộc tập trận thực địa quy mô lớn của các đơn vị phòng không thuộc Quân khu miền Đông Nga đã bắt đầu ở nhiều khu vực và vùng lãnh thổ như Khabarovsk, Primorsky, Kamchatka, Cộng hòa Buryatia, Amur, Sakhalin và các khu vực tự trị Do Thái thuộc Nga. Người phát ngôn Quân khu miền Đông, Đại tá Alexander Gordeyev cho biết: "Hơn 3.000 quân nhân và khoảng 500 khí tài sẽ được sử dụng trong các nội dung diễn tập chiến thuật hỗn hợp tại 10 thao trường của quân khu.

Ngày 13/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm chính quyền nước này mua nước nặng từ Iran. Động thái này là nhằm cản trở việc thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) và Iran.
MỚI - NÓNG