Bản tin 14H: Nga sẵn sàng đối thoại với phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ và châu Âu về cuộc chiến chống khủng bố, tình hình Ukraine và các vấn đề kinh tế. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi trả lời phòng vấn kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ ngày 27/7.

Trong thời gian gần đây, gánh nặng bệnh hen ngày càng tăng và trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, công tác theo dõi và quản lý điều trị bệnh nhân hen vẫn gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục thách thức ngành y tế. Kết quả nghiên cứu mới nhất ở Việt Nam, tỷ lệ mắc hen phế quản là 3,9% dân số, tức là cả nước có gần 4 triệu người mắc bệnh hen​, trong đó mỗi năm có khoảng 3.000-4.000 người chết mỗi năm.


Do mưa to, nước lũ cùng hàng tấn đất đá từ trên núi trút xuống làm đổ sập 3 ngôi nhà của một hộ dân vào lúc rạng sáng. Vụ việc khiến 2 người trong gia đình này tử vong và hiện vẫn còn nhiều người bị vùi lấp dưới đống đất đá. Theo đại tá Lê Duy Tấn-Trưởng Công an TP.Hạ Long, Quảng Ninh, vụ việc kể trên xảy ra tại tổ 44 khu 4, phường Cao Thắng vào rạng sáng nay (28/7). (Xem chi tiết)


Hồi 14h40 ngày 26/7, tổ công tác của Đội CSGT-trật tự-cơ động (CSGT-TT-CĐ), Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng trực bảo đảm ATGT tại khu vực chân cầu Tam Bạc (thuộc khu Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) đã phát hiện xe Toyota Camry BKS 16H-2188 đi qua có dấu hiệu bị cháy. Do hoảng sợ, lái xe và 2 người khác trong xe không mở được cửa để thoát ra ngoài. Tổ công tác nhanh chóng tổ chức giật cửa, cứu người bị mắc kẹt, huy động quần chúng tham gia chữa cháy. (Xem chi tiết)


Vào 6h hôm nay (28/7), người dân nghe tiếng nổ nhỏ phát ra từ xe taxi BS: 51A - 688.92 (hãng Vinasun) trên đường D3 (bên hông siêu thị Aeon), thuộc P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM nên hô hoán. Lúc này, bảo vệ siêu thị Eeon kịp thời dùng bình CO2 tiếp cận và kịp thời dập tắt đám cháy. Qua kiểm tra, người dân phát hiện tài xế Thanh đã chết trong tư thế ngồi ở ghế lái. Vụ việc đang được công an làm rõ. (Xem chi tiết)


Đại sứ Mỹ Ted Osius hôm nay (28/7) cho biết, Ngoại trưởng John Kerry sẽ thăm Việt Nam vào tháng sau. Ngoại trưởng Kerry sẽ thảo luận về các vấn đề hợp tác với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, và Ngoại trưởng Mỹ là người ủng hộ mạnh mẽ thành lập ĐH Fulbright ở Việt Nam. Khi còn là Thượng nghị sĩ, chính ông Kerry là người sáng lập chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, và chương trình ở Việt Nam là bước tiếp theo của chương trình đó. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev ngày 27/7 nhận định rằng kinh tế nước này đã chạm đáy trong quý 2 năm 2015. Ông Ulyukayev nói: "Chúng tôi đánh giá nền kinh tế nửa đầu năm giảm 3,4%, quý 2 giảm khoảng 4,4%. Chúng tôi cho rằng đây có lẽ là điểm thấp nhất". Theo dự báo của ông Ulyukayev, kinh tế Nga vào quý 3 sẽ bắt đầu "một số điều chỉnh theo hướng tích cực". Ông kêu gọi các doanh nhân tích cực tham gia đầu tư vì kinh tế vĩ mô đã ổn định.


Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ và châu Âu về cuộc chiến chống khủng bố, tình hình Ukraine và các vấn đề kinh tế. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ ngày 27/7. Người đứng đầu nước Nga tin tưởng rằng thông qua đối thoại, các bên sẽ tìm ra giải pháp thích hợp cho tất cả các vấn đề, trong đó không chỉ có đấu tranh chống khủng bố, tình hình khủng hoảng Ukraine, mà còn cả vấn đề kinh tế.


Từ ngày 20 đến 26/7, các chiến đấu cơ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồn trú tại các quốc gia đồng minh đã 7 lần xuất kích đánh chặn các máy bay quân sự Nga trên không phận Baltic. Thông báo của Bộ Quốc phòng quốc gia vùng Baltic khẳng định, các máy bay quân sự của Nga không vi phạm không phận Lithuania. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, tất cả các chuyến bay của Không quân Nga tiến hành trên vùng biển trung lập theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận. (Xem chi tiết)


Ấn Độ điều các chiến đấu cơ Su-30MKI cùng máy bay vận tải, tiếp dầu sang huấn luyện với các tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh trong khuôn khổ cuộc tập trận Indradhanush. Su-30MKI là biến thể của dòng chiến đấu cơ Su-30, được sản xuất dưới sự hợp tác giữa Nga và Ấn Độ, (tên ký hiệu của NATO là Flanker-H). Đây là sản phẩm hợp tác của Tập đoàn United Aircraft Corporation của Nga và Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ. Loại chiến đấu cơ này được thiết kế và chế tạo dành riêng cho Không lực Ấn Độ theo một thỏa thuận chuyển giao công nghệ từ phía Nga. (Xem chi tiết)


Bom phát nổ tại một trận đấu bóng đá địa phương ngày 27/7 ở tỉnh Diyala - Iraq, cách Baghdad khoảng 75km về phía Bắc, đã làm chết ít nhất 4 người. Theo một thành viên Hội đồng tỉnh và nguồn tin từ bệnh viện, có ít nhất 10 người thương vong, trong đó có một số cầu thủ. Một nhân chứng giấu tên cho biết các thiết bị nổ đã được cài đặt từ trước và phát nổ sau khi một bàn thắng được ghi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.