Bản tin 14H: Nga sắp tập trận lớn với Kazakhstan và Azerbaijan

Tàu chiến của Nga
Tàu chiến của Nga
TPO - Trong tháng Sáu tới, đội tàu của Nga ở Biển Caspian sẽ tiến hành tập trận chung với các lực lượng hải quân Kazakhstan và Azerbaijan. Cuộc tập trận này bao gồm cả nội dung bắn đạn thật, thực hành tác chiến qua việc tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Chiều 13/4, Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp nhận 23 công nhân của Công ty hóa chất số 6 (Trung Quốc) đang thi công tại dự án Formosa thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói do ngộ độc thực phẩm. Trước đó tối 12/4, sau khi ăn cơm tại bếp ăn của công ty, rất nhiều công nhân bụng đau quặn, buồn nôn và đi ngoài liên tục. Thấy không cầm cự được, công nhân đã báo cho lãnh đạo công ty đưa công nhân vào viện cấp cứu. Được biết bữa ăn gồm có cơm, thịt kho, đậu phụ và rau xào.


Lúc 8 giờ sáng 14/4, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều căn nhà, rất may không có thiệt hại về người. Đám cháy xuất phát từ nhà hàng Tây Hồ Quán làm bằng tranh tre nứa lá ở phía sau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng rồi bùng lên thiêu rụi toàn bộ quán. Ngọn lửa tiếp tục bùng lên cuộn thành cột khói lớn, lan sang cửa hàng nội thất Trung Anh và quán bar DJ Tower nằm ở số 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến 9 giờ 45 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h hôm nay (14/4), kho giấy của công ty CP in Thống Nhất (ngõ 107 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội), bất ngờ phát hỏa, khói đen bốc lên mù mịt, khiến dân cư xung quanh hoảng loạn. Kho giấy bị cháy có diện tích khoảng 100m2 và ở cạnh một cây xăng. Thế nên, khi ngọn lửa bùng lên, dân cư gần khu vực cháy rất lo sợ. Sau hơn 1h đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. (Xem chi tiết)


Trong tháng Sáu tới, đội tàu của Nga ở Biển Caspian sẽ tiến hành tập trận chung với các lực lượng hải quân Kazakhstan và Azerbaijan. Cuộc tập trận này bao gồm cả nội dung bắn đạn thật, thực hành tác chiến qua việc tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Trong quá trình diễn tập, đội tàu Nga sẽ ghé thăm các cảng của Kazakhstan và Azerbaijan. Đội tàu trên của Nga bao gồm các tàu trang bị tên lửa The Grad Sviyazhsk, The Uglich, The Volgodonsk và The Makhachkala cùng các tàu hậu cần.


Tại buổi họp báo trùng vào ngày xảy ra vụ Su-27 Nga suýt va chạm RC-135 của Mỹ hôm 7/4, Đô đốc William Gortney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ, đã bày tỏ quan ngại về việc Nga bành trướng sức mạnh quân sự, tăng cường những chuyến bay quân sự và tăng cường những hành động gây hấn. Theo Đô đốc William Gortney, việc Nga điều động các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân cho thấy Moscow muốn gửi thông điệp đến Mỹ rằng họ là “cường quốc quân sự mang tính toàn cầu”. (Xem chi tiết)


Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng đồng loạt lên tiếng sau khi Nga chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phát ngôn viên Nhà Trắng, Josh Ernest cho biết, việc Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran, có thể gây cản trở cho các kế hoạch về chương trình hạt nhân của Tehran, cũng như tiến tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. (Xem chi tiết)


Tình hình chiến sự tại khu vực miền Nam Yemen, đặc biệt là thành phố cảng Aden, tiếp tục diễn ra ác liệt với các đợt không kích phiến quân Houthi của liên quân các nước Arab vùng vịnh do Saudi Arabia đứng đầu. Thành phố Aden đã chứng kiến giao tranh ác liệt nhất với khoảng 30 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ Yemen và phiến quân Houthi trong đêm 13/4. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của liên quân Arab vùng Vịnh vẫn tiếp tục không kích các vị trí phiến quân Houthi tại đây.


Ngày 14/4, Australia tuyên bố sẽ điều 330 binh sỹ tới Iraq trong hai năm để huấn luyện các lực lượng sở tại chống các phần tử thánh chiến, trong đó có tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, số binh sỹ trên sẽ được triển khai vào ngày 15/4 và hoạt động từ tổ hợp căn cứ lớn Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad cùng với 100 binh sỹ New Zealand. Số binh sỹ này chủ yếu đến từ Lữ đoàn số 7 của quân đội Australia đóng tại Brisbane và theo ông Abbott sẽ không tham chiến mà chỉ thực hiện sứ mệnh huấn luyện.


Các công tố viên hạt Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ, ngày 13/4 đã buộc tội ngộ sát đối với Robert Bates, một cảnh sát dự bị hạt này, vì đã bắn chết một người da màu do nhầm súng thật với súng điện. Văn phòng công tố hạt Tulsa cho biết Bate bị kết tội ngộ sát cấp độ hai bao gồm "sự sơ xuất gây ra lỗi," mà theo luật của bang Oklahoma, được xác định là thiếu sự cẩn trọng cơ bản trong khi thực thi nhiệm vụ. Trước đó, hôm 10/4, sở cảnh sát Tulsa đã công bố đoạn video ghi lại từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy trong lúc khống chế một nghi phạm buôn bán vũ khí trái phép, cảnh sát dự bị Bates đã bắn chết đối tượng này do nhầm lẫn súng quân dụng là súng điện.


Một máy bay của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) đã trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 13/4 (giờ địa phương) tại sân bay Bush Intercontinental, Houston. Chiếc Boeing 737, số hiệu 1545 vừa kết thúc hành trình từ Las Vegas tới Houston và đang di chuyển về phía nhà khách. Đường băng trơn trượt vì mưa khiến máy bay trượt khỏi đường băng và mắc kẹt ở khu vực cỏ lầy lội bên cạnh. Có 167 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên khoang máy bay. May mắn là không ai bị thương nhưng đa phần các hành khách đều bị sốc trước sự việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG