Bản tin 14H: Nga sắp tập trận sa mạc tại châu Phi

Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 thông báo lực lượng đổ bộ của quân đội nước này sẽ đến Ai Cập để tham gia tập trận chung tiêu diệt các tổ chức vũ trang bất hợp pháp trong điều kiện sa mạc. Đại diện hơn 30 quốc gia sẽ làm quan sát viên cuộc trận chung.

Từ 6h sáng 3/10, ngay thời điểm đi làm, đi học trời mới bắt đầu một trận mưa vừa trên nhiều quận huyện trung tâm TP.HCM gây vất vả cho dòng người, dòng xe đi lại trên đường sáng đầu tuần. Trước đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày 1-10 dự báo, tối 1-10 và chiều đêm 2-10 trên địa bàn TP.HCM sẽ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo này khiến nhiều người Sài Gòn e ngại, không dám đi chơi 2 ngày cuối tuần.


Khoảng 12 giờ trưa 3/10, trên đường nội thị thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh một chiếc xe ô tô taxi đã bất ngờ phát nổ. Nhân chứng cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay 3/10. Trước đó, một xe taxi đang chạy trên đường bốc nhiên phát nổ, lái xe tử vong ngay trong xe. Một người đàn ông điều khiển xe máy đang đi cùng chiều bên cạnh xe taxi này, cũng bị bốc cháy. Người điều khiển xe máy bị áp lực từ vụ nổ nên bị hất văng khỏi xe, tử vong ngay tại chỗ.


Ban Quản lý dự án 7 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh-Long Toàn và xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 53 qua thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) với tổng mức đầu tư 1.465 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Tuyến hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, số lượng xe tải nặng vận chuyển vật tư thiết bị đi qua khá nhiều nên mặt đường hiện hữu bị hư hỏng, bong tróc rất nhiều, không đảm bảo an toàn giao thông.


Khoảng 19h30 ngày 2/10/2016 khi chiếc ô tô 7 chỗ BKS 81M 3806 do anh Phạm Tăng Thu (SN 1973, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku,Gia Lai) điều khiển hướng từ thị trấn Chư Sê đi Tp. Pleiku với tốc độ cao, đến km557+300, QL14, xã Ia Glai, huyện Chư Sê đã tông trực diện vào xe máy BKS: 81P1 171.17 do Kpuih Thên (SN 1998) điều khiển chở theo Kpah Thuy (SN 1999) cùng trú tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến Thên, Thuy chết tại chỗ. Được biết hai nạn nhân vừa đi ăn cúng thôi nôi về, điều khiển xe với tốc độ rất nhanh. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 5h30 hôm nay 3/10, xe cứu thương mang BKS 49A-129.98 lưu thông hướng từ Long Thành đi TP.HCM, đã đâm vào đuôi xe bồn mang BKS 51C-697.85 do ông Nguyễn Thành Công (ngụ Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang dừng ở làn khẩn cấp cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe cấp cứu mắc kẹt trong cabin và tử vong sau đó. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe cấp cứu chở một bệnh nhân bị gãy chân, cùng 1 bác sĩ và 2 người nhà bệnh nhân. Ngoài tài xế tử vong trong vụ tai nạn, 3 người khác trên xe cấp cứu bị chấn thương đầu, cột sống. (Xem chi tiết)


Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump nói rằng, đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đáng ra “phải ngồi tù vì tham gia vào những vụ bê bối chính trị”. Tỷ phú Trump cũng một lần nữa bóng gió việc lực lượng thực thi pháp luật Mỹ hành xử “thiếu trách nhiệm” đối với vụ bê bố thư điện tử của bà Clinton khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ. Ứng cử viên đảng Cộng hoà cũng cáo buộc một số phương tiện truyền thông Mỹ ngấm ngầm ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ. (Xem chi tiết)


Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 thông báo lực lượng đổ bộ của quân đội nước này sẽ đến Ai Cập để tham gia tập trận chung tiêu diệt các tổ chức vũ trang bất hợp pháp trong điều kiện sa mạc. Đại diện hơn 30 quốc gia sẽ làm quan sát viên cuộc trận chung. Thông báo cho biết cuộc tập trận chung lần đầu tiên trong lịch sử giữa Nga và Ai Cập sẽ diễn ra trong tháng 10, song không nêu ngày chính xác. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội hai bên sẽ tập dượt các lối tiếp cận thống nhất trong phối hợp hành động định vị và tiêu diệt các tổ chức vũ trang bất hợp pháp ở sa mạc.


Nhà thờ nhỏ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray gần thành phố Rouen miền Bắc nước Pháp, nơi Linh mục Jacques Hamel bị giết hại cách đây hơn 2 tháng, đã mở cửa trở lại vào ngày 2/10 trước sự chứng kiến của đông đảo tín đồ Thiên chúa giáo và cả tín đồ Hồi giáo. Tại buổi lễ, người đứng đầu thị trấn có 27.000 dân này, ông Hubert Wulfranc tuyên bố những kẻ cực đoan có thể giết hại được Linh mục Hamel nhưng chúng không giết chết đức tin nhà thờ. Ông cũng cho biết sẽ xây dựng một khu tưởng niệm Linh mục Hamel.


Cảnh sát Malaysia cho rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tuyển những người Hồi giáo Trung Quốc sau khi họ tìm thấy một video tuyên truyền của IS trên mạng Internet. Ngày 2/10, đại diện lực lượng đặc nhiệm Cảnh sát hoàng gia Malaysia, ông Tan Kok Thean cho biết trong video nói trên có cả bài hát tôn giáo được hát bằng tiếng Trung Quốc. Cũng theo ông Tan, gần đây đã có 61 người Malaysia đến Syria gia nhập và chiến đấu cho IS tại đây. Ông nói thêm: “Kể từ năm 2001 tới tháng 8/2016, chúng tôi đã bắt giữ 550 người liên quan đến các hoạt động cực đoan”.


Trong buổi phỏng vấn của hãng ngày 2/10, tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đồng thời là một ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng cầm quyền Hàn Quốc, ông Nam Kyung-pil cho rằng nước này nên sẵn sàng vũ trang hạt nhân nhằm đối phó với các mối de dọa hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên. Ông nhận định rằng tuy không thể sở hữu vũ khí hạt nhân ngay lập lức, Hàn Quốc có thể bắt đầu thảo luận vấn đề này với Mỹ khi đã sẵn sàng.

MỚI - NÓNG