Bản tin 14H: Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria sau vụ không kích của Mỹ?

Tàu sân bay USS Monterey khai hỏa tên lửa Tomahawk tấn công các mục tiêu ở Syria. Ảnh: AFP.
Tàu sân bay USS Monterey khai hỏa tên lửa Tomahawk tấn công các mục tiêu ở Syria. Ảnh: AFP.
TPO - Sau sự việc Mỹ, Anh, Pháp nã hơn 100 tên lửa vào Syria nhằm đáp trả cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học, Nga đã tính đến việc cung cấp tổ hợp phòng không S-300 cho Syria.

Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018), UBND TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm. Chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại nóc Hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2); tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) sẽ diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 30/4. Kinh phí thực hiện bắn pháo được thực hiện từ các nguồn xã hội hóa. (Xem chi tiết)


Mưa đá kèm theo giông lốc đã xảy ra ở nhiều nơi tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai từ rạng sáng ngày 15/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Ông Phạm Xuân Thịnh, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Mường Khương, cho biết trận mưa đá với cường độ nhẹ xuất hiện rải rác từ 0-5 giờ sáng 15/4 ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Mường Khương, mỗi nơi kéo dài từ 5-15 phút. Tuy vậy, theo ông Phạm Xuân Thịnh, trận mưa đá không gây thiệt hại đáng kể về người và của. (Xem chi tiết)


Trong lúc đào đất cải tạo vườn cho hộ dân Trần Văn Tình, thôn sông Con, xã Sơn Quang, Hương Sơn - Hà Tĩnh vào sáng 14/4, người lái máy xúc phát hiện quả bom nặng 80kg vùi sâu hơn 2m dưới lòng đất. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công binh Quân khu 4 phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức di dời an toàn quả bom khỏi hiện trường. Theo lực lượng công binh, quả bom được di dời an toàn có nguồn gốc từ thời chiến tranh chống Mỹ. (Xem chi tiết)

Bác sĩ BV Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt. GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BV Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, khoảng 23h30 ngày 13/4, bác sĩ trực V.H.C, 29 tuổi tiếp nhận một bé trai khoảng 7 tuổi với vết thương trên trán. Đi cùng bệnh nhi là người đàn ông cao to, tóc buộc dài, khuôn mặt dữ dằn. Trong lúc ngồi trao đổi về hướng xử lý vết thương, người này nói và hỏi liên tục rồi bất ngờ đứng dậy, xông tới đấm vào mặt bác sĩ C. 2 cú khiến anh không kịp phản ứng. Một nhân viên cùng khoa chạy vào can ngăn liền bị người đàn ông này chửi mắng, tấn công. Chỉ khi lực lượng bảo vệ và công an phường Điện Biện, quận Ba Đình có mặt, người này mới chịu dừng. (Xem chi tiết)


Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ) được cho có quan hệ ngoài vợ chồng với người phụ nữ cùng xã. Người đàn ông này cầm dao đâm thủng tim nhân tình khi cả hai cự cãi. Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tín để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria, ngày 15/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ lực đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình, ổn định tại khu vực." "Chúng tôi cho rằng mọi xung đột và bất đồng phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia," bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/4 đã công bố video cho thấy khoảnh khắc tàu khu trục hải quân của nước này phóng các tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria. Đoạn video cho thấy, các tên lửa hành trình Tomahawk được phóng đi từ tàu khu trục USS Monterey trên Biển Đỏ. Mỹ và hai đồng minh Anh, Pháp đã tiến hành cuộc không kích Syria vào rạng sáng 14/4 để đáp trả cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Theo Lầu Năm Góc, 105 tên lửa đã bắn trúng mọi mục tiêu mà Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria. Trong khi Syria khẳng định không quân của họ đã đánh chặn thành công 71 tên lửa hành trình. (Xem chi tiết)


Theo Reuters, chiều ngày 14/4, Nga đã kêu gọi cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau loạt không kích của Mỹ và Anh - Pháp vào Syria. Nga cũng đang tính đến việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 để gia cố cho hệ thống phòng không của Syria. “Nga triệu tập cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận về hành động khiêu khích của Mỹ và đồng minh. Sự leo thang căng thẳng tại Syria hiện tại có ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế”, Reuters trích phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/4 thông báo chất được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia là một chất độc không mùi gây mất năng lực tên 3-Quinuclidinyl banzilate hoặc BZ. Nga chưa bao giờ sản xuất chất trên nhưng Mỹ, Anh và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từng sử dụng nó, theo RT. Ông Lavrov đưa ra tuyên bố sau khi nhận kết quả kiểm tra từ một trung tâm thí nghiệm hóa học ở Thụy Sĩ. Các chuyên gia tại đây đã nghiên cứu những mẫu mà Anh bàn giao cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) và gửi kết quả nghiên cứu cho OPCW.
MỚI - NÓNG