Bản tin 14H: Nga sẽ lập sân chơi mới ở Trung Đông?

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (Nguồn: RT)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (Nguồn: RT)
TPO - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa lên tiếng nói rằng đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) cần được đặt lên trên việc thay đổi thể chế ở Syria. Ông cũng nói rằng để Nga can thiệp có thể giúp tái thiết lập trật tự Trung Đông, từng nằm dưới sự thống trị hoàn toàn của Mỹ.

Ngày 20/10, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội, cho biết Sở GTVT TP Hà Nội đã nhận được thông tin về việc mua bán “lốt” xe (cấp phép cho xe chạy tuyến cố định - PV) do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cung cấp. Sở đang kiểm tra, xác minh và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Theo Sở GTVT TP Hà Nội, từ tháng 7-2013 đến nay Sở không chấp thuận, thỏa thuận tăng tần suất tại Bến xe Mỹ Đình và giữ ổn định tần suất phương tiện hoạt động với 1.642 lượt xe/ngày. Sở khẳng định việc mua bán “lốt” xe nếu có chỉ xảy ra tại một số đơn vị vận tải.


Từ đầu năm đến nay có 281 nông dân trồng hành tại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, bị mù mắt, 60% người trên 60 tuổi. Tỉnh Sóc Trăng có hàng nghìn hộ gia đình sống bằng nghề trồng hành tím. Thị xã Vĩnh Châu được mệnh danh là "thủ phủ" hành lớn nhất cả nước với diện tích canh tác khoảng 6.000 đến 7.000 ha, cho sản lượng từ 120.000 đến 130.000 tấn củ. Xác định đây là vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, Bộ Y tế đã giao Viện Y tế công cộng TP HCM điều tra xác định nguyên nhân tổn thương mắt ở những người làm hành tím tại đây.


Ngày 21/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Nguyễn Viết Hưng vừa ký Quyết định số 2084 công bố dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại các xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản và xã Trực Phú, huyện Trực Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các huyện Vụ Bản, Trực Ninh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo Pháp lệnh Thú y; đồng thời nhanh chóng bao vây, dập tắt dịch, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.


Sáng nay (21/10), hầu hết quận, huyện ở TP.HCM lại bị bao phủ bởi lớp “mù khô” dày đặc. Nhiều phương tiện giao thông phải bật đèn khi lưu thông do mù khô ảnh hưởng tầm nhìn. Đứng từ cầu Sài Gòn nhìn về hướng trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng đều bị che khuất bởi lớp sương mù trắng đục. Trên mặt nước, dọc sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, lớp sương mù lơ lửng khiến tầm nhìn bị hạn chế, các phương tiện lưu thông đường thủy gặp không ít khó khăn. (Xem chi tiết)


Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa thông báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama về quyết định rút các chiến đấu cơ CF-18 của Không quân Canada khỏi chiến dịch không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq. Thông báo kể trên được Tân Thủ tướng Canada đưa ra vào ngày 20/10. Tuy nhiên, ông Justin Trudeau không đưa ra thời hạn cụ thể cho việc rút các chiến đấu cơ, đồng thời cam kết Canada vẫn là “thành viên tích cực của liên quân chống lại IS”. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa tiến hành một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn, bắt giữ 20 nghi phạm ở thủ đô Moscow Được biết, đơn vị chống khủng bố của FSB đã bắt giữ 20 thành viên của Hizb ut-Tahrir, đến từ các nước Trung Á, chủ yếu là từ Tajikistan, trong chiến dịch kể trên. Họ cũng thu giữ nhiều tài liệu và máy tính cá nhân. Ngoài ra, một số nghi phạm khác cũng đang bị điều tra vì liên quan đến các vụ án hình sự. (Xem chi tiết)


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa lên tiếng nói rằng đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) cần được đặt lên trên việc thay đổi thể chế ở Syria. Ông cũng nói rằng để Nga can thiệp có thể giúp tái thiết lập trật tự Trung Đông, từng nằm dưới sự thống trị hoàn toàn của Mỹ. Ông Kissinger cũng cho rằng Mỹ đã gây thù hằn với các đồng minh thông qua việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Động thái của Mỹ bị các nước Sunni ở Trung Đông xem như sự ngấm ngầm chấp thuận vai trò lãnh đạo của Iran.


Hôm qua 20/10, một chiếc máy bay của Đức chở 182 người bị rơi mất vỏ động cơ khi cất cánh nhưng phi công không hề hay biết và vẫn tiếp tục cho máy bay di chuyển. Chiếc A330 cất cánh từ Cologne, Đức đã hạ cánh an toàn theo đúng lịch trình xuống Palma de Mallorca, Tây Ban Nha. Theo hãng hàng không Germanwings, phi công vẫn tiếp tục bay vì họ thấy sự cố này không gây ảnh hưởng lớn tới sự an toàn của mọi người trên chuyến bay. (Xem chi tiết)


Ngày 21/10, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hoá chất tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, làm 2 người bị thương, 9 người mất tích. Vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ (giờ địa phương) cùng ngày tại một phân xưởng của Công ty Công nghiệp hoá chất Thiên Bảo ở huyện Bình Ấp, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Theo trang web chính thức của công ty Thiên Bảo, công ty này được thành lập năm 1958 chuyên sản xuất vật liệu nổ phục vụ mục đích dân sự.


Tờ Business Insider có trụ sở tại Mỹ mới đây đăng bài nhận định một số loại tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có khả năng xuyên thủng Hệ thống Phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, sắp triển khai tại Hàn Quốc. Hệ thống THAAD chỉ được phát triển để ngăn chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung khi đang ở chặng cuối của đường bay, như vậy THAAD sẽ không gặp trở ngại trong việc ngăn chặn các tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Tuy nhiên, một số tên lửa đạn đạo vẫn có thể xuyên thủng hệ thống này, trong đó bao gồm các tên lửa tầm trung như loại DF-26 của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG