Bản tin 14H: Nga tặng 10.000 súng AK cho Afghanistan

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty Images)
TPO - Ngày 15/3, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết, nước này đã tài trợ cho Chính phủ Afghanistan 10.000 khẩu súng trường Kalashnikov và 2,1 triệu viên đạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016. Theo đó, Bộ quy định, xét tuyển trong đợt một, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa hai trường, mỗi trường tối đa hai ngành. Đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh được đăng ký tối đa ba trường, mỗi trường hai ngành.


Sáng nay (16/3), các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường một ngôi nhà ở phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn đổ sập. Nguyên nhân do gia đình hàng xóm đào móng xây dựng nhà quá sâu. Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 15/3, ngôi nhà số 9, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng bỗng nhiên đổ sập sang khu đất nhà số 7 kề cạnh đang thi công xây dựng. Rất may không có thương vong về người. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h15 sáng 16/3, chiếc xe container mang biển số 57K - 7763, lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng ngã tư Thủ Đức đi cầu Sài Gòn. Đến đoạn gần ngã tư Bình Thái, thuộc địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM bất ngờ đâm vào đuôi xe taxi 7 chỗ, khiến xe taxi bị đẩy tới tông vào đuôi xe container mang biển số 51C - 105.19 gây vụ tai nạn liên hoàn, chiếc xe taxi bị hư hỏng cả đầu lẫn đuôi. Ba phương tiện nằm chắn hết làn đường dành cho xe ô tô khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài, hàng nghìn phương tiện phải nối đuôi nhau nhích từng chút một. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 8h hôm nay (16/3) tại cung đường TP Lào Cai – Sa Pa, đã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 45 chỗ với chiếc xe tải, khiến 5 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe tải BKS 29C-47910 của hãng Sao Việt khi lưu thông trên tuyến đường Lào Cai – Sapa, đã va chạm với xe khách BKS: 29B – 093.86. Tại hiện trường, xe khách lật ngang đường, hư hỏng nghiêm trọng, trong khi đó đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 16/3, Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc Vương Hồng thông báo nước này đã thành lập một trung tâm cảnh báo sóng thần trên Biển Đông. Trả lời báo giới bên lề phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC - Quốc hội) Trung Quốc khóa 12, ông Vương Hồng nói rằng trung tâm cảnh báo sóng thần đang được xây dựng nhưng đã bắt đầu được đưa vào hoạt động từng phần.


Ngày 15/3, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết, nước này đã tài trợ cho Chính phủ Afghanistan 10.000 khẩu súng trường Kalashnikov và 2,1 triệu viên đạn. Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Churkin nêu rõ: "Trong tháng 2, chúng tôi đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Afghanistan (gồm 10.000 khẩu súng trường Kalashnikov và 2,1 triệu viên đạn). Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan trong công tác huấn luyện lực lượng thực thi pháp luật".


Kênh truyền hình MSNBC dẫn kết quả kiểm phiếu cho thấy tỷ phú Donald Trump đã giành thắng lợi sít sao trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa diễn ra ngày 15/3 tại bang Missouri nhằm lựa chọn ứng cử viên của đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Kết quả kiểm 99 % số phiếu cho thấy ông Donald Trump được 40,8% số phiếu ủng hộ, đứng thứ hai là Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz được 40,7% số phiếu, Thống đốc bang Ohio John Kasich được 10,1% và Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio được 6,1%.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân nước này ngày 16/3 đã tiến hành một cuộc diễn tập ngoài khơi cảng Busan ở miền Nam để kiểm tra năng lực ngăn chặn tàu thuyền chở hàng cấm tới Triều Tiên. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 10 tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân, cùng 4 trực thăng. Sự kiện này tập trung vào xử lý tình huống giả định ngăn chặn một tàu chở hàng đang về cảng Nampo của Triều Tiên.


Ngày 16/3, Tòa án Tối cao Triều Tiên đã tuyên phạt sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier 15 năm lao động khổ sai với tội danh chống phá nhà nước Triều Tiên. Warmbier, sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Virginia (Mỹ), bị bắt ngày 2/1 trước khi lên máy bay sang Trung Quốc vì liên quan tới một vụ việc bí ẩn tại khách sạn Yanggakdo International - nơi anh này ở.

MỚI - NÓNG