Bản tin 14H: Nga tiếp tục gửi xe cứu trợ sang Đông Ukraine

Đoàn xe chở hàng viện trợ thứ tư của Nga tới Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng viện trợ thứ tư của Nga tới Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/5, đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 26 của Nga đã lên đường tới Ukraine để hỗ trợ cho các vùng miền Đông chiến sự của nước này. Đoàn xe gồm hơn 100 xe tải chở 1,1 nghìn tấn hàng viện trợ.

Đúng 10h hôm nay (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân thăm cấp nhà nước Cộng hòa Azerbaijan đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan sẽ có cuộc hội đàm và dự lễ ký một số văn bản như Hiệp định liên Chính phủ về việc hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan, Hiệp định liên Chính phủ về dịch vụ hàng không v.v.. 


Thạc sĩ Võ Hải Sơn, Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, thống kê 3 tháng đầu năm, cả nước phát hiện thêm hơn 1.500 người nhiễm HIV, gần 230 người tử vong. Tích lũy đến nay cả nước còn gần 300.000 người nhiễm HIV hiện còn sống, hơn 70.000 người tử vong. Con số 17% người bán dâm tại Hà Nội nhiễm HIV/AIDS cũng là con số đáng chú ý, cao gấp 5 lần TPHCM và gần 6 lần so với tỉ lệ gái bán dâm trong cả nước (3%).


Hơn 20km đầu tiên trong tổng chiều dài 105,5km của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 5 này. Khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tốc độ tối đa là 120km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h. Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện tối thiểu là 90m tương ứng với tốc độ từ 100km/h - 120km/h; 70m tương ứng với tốc độ từ 80km/h - 100km/h; 50m tương ứng với tốc độ từ 60km/h - 80km/h.


Trong lúc đang gặt lúa ngoài đồng, 2 người dân ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện cấp cứu. Bà Lê Thị Hiền (ở xã Trung Sơn) và ông Trần Dũng (xã Hải Thái, huyện Gio Linh) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tay phù nề. Người dân khi bị rắn độc cắn thì nên giết nó hoặc chụp ảnh rồi mang đến bệnh viện để bác sĩ có hướng điều trị phù hợp.


Vào khoảng 12h ngày 5/5, sơ ý khi đổ cồn ra nướng mực ngay tại phòng trực dành cho cán bộ, điều dưỡng viên Nguyễn Thị T. (SN 1988), khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang bị bỏng nặng hơn 30%, phải đưa đến Viện Bỏng quốc gia điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang yêu cầu tất cả các phòng, khoa không nấu nướng thức ăn trong phòng làm việc, xiết chặt công tác phòng ngừa hỏa hoạn tới mọi cán bộ, công nhân viên trong bệnh viện. (Xem chi tiết)


Ngày 14/5, đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 26 của Nga đã lên đường tới Ukraine để hỗ trợ cho các vùng miền Đông chiến sự của nước này. Dự kiến đoàn xe sẽ đến đích tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk cùng trong ngày 14/5. Theo thông báo từ Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga, đoàn xe gồm hơn 100 xe tải chở 1,1 nghìn tấn hàng viện trợ, trong đó có thực phẩm đóng hộp, ngũ cốc, vật dụng sinh hoạt cần thiết, vật liệu xây dựng, sách giáo khoa. Đến biên giới Nga-Ukraine, đoàn xe sẽ tách làm hai đoàn để đi về hai tỉnh của Ukraine.


Công ty năng lượng Ba Lan PGNiG ngày 13/5 đã đệ đơn lên Tòa trọng tài Stockholm kiện Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom và Gazprom Export về giá bán khí đốt. Lý do của đơn kiện là việc Gazprom thay đổi giá bán khí đốt trong hợp đồng dài hạn. PGNiG muốn được giảm giá khí đốt Nga do giá dầu thế giới giảm, cũng như muốn Gazprom cho phép dùng tuyến đường ống Yamal để mua nhiên liệu ở phương Tây.


Đối thoại giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đang tiến triển chậm và hiện chỉ hạn chế ở mức đối thoại chính trị. Đây là nhận định của Phó phát ngôn viên NATO Carmen Romero đưa ra ngày 13/5 bên lề cuộc họp của Hội đồng NATO cấp bộ trưởng ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà Romero, ngoại trưởng các quốc gia thành viên NATO đã quyết định tạm ngừng hợp tác thực tế với Nga, nhưng vẫn tiếp tục duy trì các kênh liên lạc chính trị mở.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa chặt đầu 3 người đàn ông vì cáo buộc làm “gián điệp” cho chính phủ Iraq. Vụ hành quyết diễn ra giữa phố trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Như những vụ hành quyết trước, phiến quân IS bịt mắt, trói ngược tay các “phạm nhân” và bắt họ quỳ trên đường. Một chiến binh đọc to “cáo trạng” trước khi đao phủ tiến hành xử tử họ. (Xem chi tiết)


Tối 13/5, một nhóm tay súng đã ập vào nhà nghỉ nổi tiếng Park Plaza ở thủ đô Kabul của Afghanistan khi nhiều người đang đợi xem hòa nhạc bên trong tòa nhà. Ít nhất năm người đã bị sát hại, trong đó có một công dân Mỹ. Theo cảnh sát, vụ tấn công đã kết thúc và 54 người đã được giải cứu sau năm tiếng đối đầu giữa cảnh sát và các tay súng. Ông Rahimi cho biết lực lượng an ninh đã nhận diện một phần tử tấn công và đang tiếp tục xem xét khả năng đối tượng này có đồng phạm.


Một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi xưởng sản xuất giày dép ở thủ đô Manila của Philippines khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, khoảng 63 người vẫn còn mất tích. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 19h ngày 13/5 tại nhà máy chuyên sản xuất giày dép Kentex Manufacturing, ngoại ô Manila. Nhà máy có khoảng 200 đến 300 người làm việc nhưng không phải tất cả mọi người đều có mặt tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Các vật liệu dễ cháy và hóa chất khiến ngọn lửa lan ra nhanh chóng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.