Bản tin 14H: Nga tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Syria

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin. (Ảnh: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 18/4, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria chống lại các nhóm khủng bố, gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra.

Đến 6h ngày 19/4, những chuyến canô, tàu cao tốc đã xuất phát từ Cù Lao Chàm, Hội An đưa hàng ngàn du khách mắc kẹt trên Cù Lao Chàm về đất liền an toàn. Trước đó, chiều 18/4, do sóng to gió lớn nên có hơn 40 phương tiện vận chuyển trên 1.000 khách du lịch đến với Cù Lao Chàm không thể trở về đất liền. Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã cấm tất cả các phương tiện chở khách vào bờ.


Sáng nay (19/4), mọi người phát hiện ông Đ.V.T.T, (41 tuổi)-Phó Giám đốc Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Long An, chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thành phố Tân An (Long An). Ông Trần Văn Đon, Chủ tịch UBND phường 3, TP. Tân An xác nhận thông tin kể trên. Ông Đon cho biết, vào khoảng 8h cùng ngày, ông nhận được tin báo từ cơ quan công an về vụ việc này. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h ngày 19/4, ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Thiếu úy công an Nguyễn Thành Lộc đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường làm nhiệm vụ thì bị xe ben mang biển kiểm soát 51C-234.40 tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến xe máy của Thiếu úy Lộc bị cuốn vào gầm xe ben, nạn nhân văng ra xa và tử vong tại chỗ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường.


Rạng sáng 19/4, tại khu vực cầu Dã Viên (bắc qua sông Hương, thuộc trung tâm thành phố Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong. Thời điểm trên, xe tải đầu kéo kéo theo rơ móc chở đầy than củi di chuyển theo hướng Huế - Quảng Trị bị mất lái leo lên hành lang dành cho người đi bộ, cày nát một đoạn dài lan can thành cầu rồi lao thẳng xuống bãi bồi sông Hương phía dưới. Khoang lái vỡ nát, biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong trước khi được cứu ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 19/4, Đội 8 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 11 đối tượng trong một đường dây giả danh công an để lừa đảo. Băng nhóm này giả danh cơ quan công an gọi điện thoại cho nhiều người hù dọa họ liên quan đến các hoạt động tội phạm, yêu cầu nạn nhân gửi tiền để xác minh điều tra. Các đối tượng người Đài Loan đã có tiền án, tiền sự. Ước tính băng nhóm này đã rút được số tiền gần 3 tỷ đồng.


Theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, lượng xuất khẩu dầu thô trong tháng Ba của Việt Nam là 666.000 tấn. Trị giá của lượng hàng xuất khẩu trên là 203 triệu USD, tăng 21,9% so với tháng trước. Lượng dầu thô xuất khẩu sang Trung Quốc quý 1 tăng cao đột biến, với 1,2 triệu tấn, đạt 323 triệu USD. Mức xuất khẩu này tăng tới 253% về lượng và 130,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất nhập khẩu dầu thô của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm.


Ngày 18/4, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria chống lại các nhóm khủng bố, gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra. Đại diện của Nga nhấn mạnh các bên cần tận dụng thỏa thuận ngừng bắn ở Syria và cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Syria với lực lượng đối lập do Liên hợp quốc bảo trợ đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ để đạt được giải pháp chính trị bền vững.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc điện đàm về tình hình miền Đông – Nam Ukraine cũng như số phận các công dân hai nước đang bị bắt giữ. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Vladimir Putin và Petro Poroshenko đã thảo luận về việc cho phép Tổng Lãnh sự Ukraine được tiếp xúc với phi công Nadezhda Savcheko, người đã bị một tòa án của Nga kết tội vì tham gia vụ giết hại hai nhà báo nước này hồi năm 2014. (Xem chi tiết)


Ngày 19/4, các nguồn tin và nhân chứng cho biết đã xảy ra một vụ nổ có sức công phá lớn làm rung chuyển khu trung tâm của thủ đô Kabul ở Afghanistan, khiến một số người thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương. Vụ việc trên xảy ra vào lúc 8h50 phút (4 giờ 20 GMT) tại khu vực Pul-e-Mahmood Khan. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sedig Sediggi cho biết vụ nổ trên là do một kẻ đánh bom liều chết trong một xe ôtô thực hiện và nhiều khả năng vẫn còn 1-2 kẻ đánh bom liều chết khác vẫn đang cố thủ.

MỚI - NÓNG