Bản tin 14H: Nga tiếp tục trang bị tên lửa liên lục địa tối tân

Bệ phóng tên lửa di động Yars mới được quân đội Nga triển khai (Nguồn: RIA)
Bệ phóng tên lửa di động Yars mới được quân đội Nga triển khai (Nguồn: RIA)
TPO - Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga Sergei Karakaev cho biết, trong hai năm 2014 - 2015, lực lượng này sẽ được trang bị thêm 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars cơ động và hầm ngầm cố định.

Liên quan việc một máy bay của Vietnam Airlines trên chuyến đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Vinh đã phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối 16/12, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập tổ điều tra để tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá lại toàn bộ sự việc xảy ra sự cố trên chuyến bay VN1266. Hộp đen máy bay đã được giữ lại để hôm nay (17/12) cơ quan chức năng tiến hành giải mã. (Xem chi tiết).


Khoảng 9h30 ngày 17/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại rừng Sóc Sơn. Nơi xảy ra cháy được xác định là tại vùng rừng thuộc khu vực xã Đông Quang (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đang khẩn trương điều động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô xử lý vụ cháy rừng. Tới thời điểm 11h20, đám cháy đã cơ bản được khống chế, khoanh vùng.


Sự cố sập hầm đập thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã tạo ra lỗ hổng sâu 10 m, rộng 15 m2 trên đỉnh đồi, tại vị trí hầm sập. Sáng nay, nước dâng cao, 12 nạn nhân co ro trên giàn giáo hầm thủy điện. Qua đường ống nhỏ được xuyên thông từ tối qua, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiếp tế nước, sữa, thức ăn cho nhóm người mắc kẹt bên trong. (Xem chi tiết)


Chiều tối 16/12, vụ lật xe xảy ra ở xã Đắc Pre (huyện Nam Giang, Quảng Nam) khiến 5 chiến sĩ tử vong. Bốn người bị thương, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng). Danh tính các nạn nhân tử vong đã được xác định. Sáng nay, theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 17, các chiến sĩ đang được khẩn trương cấp cứu hồi sức nên tạm thời chưa được tiếp xúc người ngoài và phải có ý kiến của đơn vị Lữ đoàn 83 (thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3). (Xem chi tiết)


Giải thích việc tăng cường hoạt động của không quân NATO gần biên giới Nga, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Đây là cam kết đối với an ninh tập thể của NATO, nhằm duy trì nền hòa bình lâu dài và ổn định trong khu vực, nhất là trong bối cảnh về sự can thiệp của Nga vào Ukraine”. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định, hoạt động của quân đội Mỹ và NATO là minh bạch, đồng thời kêu gọi: “Nga ngừng các hành động gây bất ổn ở miền Đông Ukraine, chấm dứt sự chiếm đóng và sáp nhập của Crimea và tôn trọng Hiệp định Minsk”. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Không quân Nga, Đại tướng Viktor Bondarev, ngày 16/12, cho biết, Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong năm nay đã gia tăng đáng kể các chuyến bay do thám ở vùng Baltic. Trong năm 2014, máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ đã tiến hành hơn 140 chuyến bay ở vùng Baltic, so với 22 chuyến năm 2013.


Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga Sergei Karakaev cho biết trong hai năm 2014 - 2015, lực lượng này sẽ được trang bị thêm 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars cơ động và hầm ngầm cố định. Ông Karakaev cũng lưu ý rằng, vẫn tiếp tục việc trang bị lại các đơn vị của lực lượng tên lửa chiến lược các hệ thống tên lửa tối tân có khả năng vuợt trội để xuyên thủng những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và trong tương lai.


Ngày 16/12, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo, nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công theo kiểu vụ việc xảy ra tại quán càphê Lindt ở trung tâm thành phố Sydney của Australia trước đó một ngày. Ông Cameron nói rõ mối đe dọa mà nước Anh đang đối mặt rõ ràng bao gồm những cuộc tấn công tự phát, đôi khi hoàn toàn ngẫu nhiên và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và sẽ rất khó khăn để ngăn chặn những người tự biến mình thành những phần tử cực đoan rồi bất ngờ làm những điều kinh hoàng.


Một hành khách Trung Quốc khiến chuyến bay của hãng China Eastern trễ 2 giờ khi tìm cách đi tắt bằng… cửa thoát hiểm. Vụ việc xảy ra khi vị hành khách này đang trên chuyến bay MU2331 với hành trình từ Tây An tới Sân bay Quốc tế Sanya Fenghaung ở Hải Nam hôm 12/12. Trong khi phi hành đoàn đang tập trung cho tiến trình hạ cánh, một vị khách vì nóng lòng muốn rời khỏi máy bay đã mở cửa thoát hiểm khẩn cấp. Vụ việc khiến chuyến bay tiếp sau bị chậm lại 2 giờ. 

MỚI - NÓNG