Bản tin 14H: Nga tìm thấy bằng chứng vũ khí hóa học tại Syria

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev. (Nguồn: Sputnik)
Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 11/11 cho biết, các chuyên gia của nước này đã phát hiện bằng chứng cho thấy việc sử dụng vũ khí hóa học đối với binh sỹ Syria và dân thường ở phía Tây Nam thành phố Aleppo.

Khoảng 7h sáng ngày 11/11, tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngã ba phố Đông Lô – Lý Thường Kiệt (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Thông tin ban đầu, một chiếc xe cẩu (chưa rõ danh tính tài xế) xảy ra va chạm với nữ sinh tên Đoàn Thanh Th. (16 tuổi). Vụ tai nạn khiến em Th. tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, tài xế nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ việc, thu thập chứng cứ để truy tìm chiếc xe cẩu. 


Chiều 8/11, có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ Hiền được người nhà đưa đến bệnh viên Phụ sản tỉnh Yên Bái chờ sinh. Sau vài giờ nhập viện, sản phụ lâm vào nguy kịch, mặc dù đã được chuyển lên tuyến trên nhưng vẫn tử vong khiến gia đình bức xúc. Lý giải về sự việc trên, bà Trần Lan Anh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, bà đã nắm bắt được sự việc và sẽ tiến hành cho kiểm tra. 


Khoảng 3 giờ ngày 11/11, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện tại hộ gia đình bà Điện Thị Hương, trú thôn 7, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đang tiến hành giết mổ lợn trái phép trong khuôn viên gia đình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm sau khi giết mổ như thịt, nội tạng lợn, được bày la liệt trên nền nhà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng yêu cầu đình chỉ hoạt động giết mổ trái phép của hộ gia đình bà Hương và phá dỡ chuồng trại tập kết lợn.


Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng, qua kiểm tra tổng số 228 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố, nhiều cơ sở không đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt 54 cơ sở với số tiền gần 80 triệu đồng. Theo Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng, để đẩy lùi nguy cơ xảy ra cháy, ngoài biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho các cơ sở kinh doanh nhận thức đầy đủ về chữa cháy, cơ quan chủ quản phải có biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 11/11 cho biết các chuyên gia của nước này đã phát hiện bằng chứng cho thấy việc sử dụng vũ khí hóa học đối với binh sỹ Syria và dân thường ở phía Tây Nam thành phố Aleppo. Ông Igor Konashenkov nói: "Các chuyên gia Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số quả đạn pháo chưa phát nổ có chứa hóa chất độc hại, do lực lượng khủng bố phóng ra. Các mẫu vật thể cũng đã được lấy từ những khu vực mà các quả đạn pháo đáp xuống, trong đó có những mảnh đạn pháo đã nổ". Một xét nghiệm nhanh được thực hiện tại phòng thí nghiệm di động cho thấy những quả đạn pháo này phần lớn có thể chứa chất clo và phốtpho trắng.


Ngày 11/11, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho rằng chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng mở ra cơ hội để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Moskva. Trả lời phỏng vấn báo Die Welt của Đức khi được hỏi liệu Moskva có gắn chiến thắng của ông Trump với việc dỡ bỏ trừng phạt hay không, Bộ trưởng Ulyukayev trả lời: "Tôi chỉ có thể nói rằng điều đó mở cánh cửa cơ hội. Chúng tôi sẽ tận dụng hết sức cơ hội đó". Tuy nhiên, ông Ulyukayev cảnh báo chớ có quá lạc quan về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.


Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã kéo dài sang ngày thứ hai, chủ yếu tại các thành phố lớn của nước Mỹ như Los Angeles, New York và cả thủ đô Washington D.C. Những người biểu tình đều có chung mối quan ngại rằng những chính sách mà ông Trump đưa ra sắp tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các quyền lợi cũng như cuộc sống của họ.


Daniel Petrocelli, luật sư của Donald Trump hôm qua nói với tòa rằng ông đang có các cuộc đàm phán dàn xếp với những sinh viên kiện nhà tài phiệt New York lừa đảo. Các sinh viên thuộc một trong ba trường Đại học Trump, đã đóng cửa, cho biết họ bị lừa nộp 35.000 USD cho khóa học đầu tư bất động sản được chính tay Donald Trump chọn giảng viên. Tuy nhiên, trong phát ngôn sau đó, ông Trump cho biết ông ủy thác cho người khác làm việc này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG