Bản tin 14H: Nga tố Mỹ ngụy tạo bằng chứng che đậy hành động gây hấn ở Syria

Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. Nguồn: REUTERS/TTXVN.
Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. Nguồn: REUTERS/TTXVN.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết, Mỹ đã lợi dụng vụ tấn công hóa học hôm 4/4 ở tỉnh Idlib của Syria như một cái cớ để triển khai vụ tấn công vào căn cứ không quân của Syria vào tối 6/4, song Washington không thể đưa ra bằng chứng về vụ tấn công hóa học này.

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc "cả nhà làm quan" ở huyện Kim Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khi trao đổi với phóng viên, cho biết: Qua rà soát trước mắt, chưa phát hiện trường hợp nào tương tự như huyện Kim Thành. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sẽ tiến hành rà soát công tác cán bộ trên toàn tỉnh. Về trường hợp "cả nhà làm quan" tại Kim Thành, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản trực tiếp yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy Kim Thành báo cáo giải trình về những nội dung báo chí nêu. Huyện ủy Kim Thành phải báo cáo lên Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 16/4. (Xem chi tiết)


Sáng 14/4, UBND TP. Đà Nẵng cho hay trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) sẽ có thêm màn trình diễn khinh khí cầu. Theo đó, sẽ trình diễn bay 5 khinh khí cầu và 2 dù lượn có động cơ trên bầu trời Đà Nẵng. Bên cạnh đó, còn có thêm hoạt động thắp sáng khinh khí cầu về đêm. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 14/4, một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại khu nhà trọ cuối hẻm 903 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM, khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1986), người thuê trọ tại khu nhà trên. Được biết, chị Thủy cùng chồng đến dãy trọ trên thuê phòng để làm nghề bán bắp xào, trứng vịt lộn... Chị Thủy đang chuẩn bị đồ cho một ngày buôn bán đã xảy ra sự cố. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được nhận định do cháy nổ bình gas mini.


Sáng ngày 14/4, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông được phát hiện đã tử vong sau khi vào rừng tìm tổ ong để lấy mật. Theo đó, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 13/4, ông Phạm Thanh Hải (SN 1973, trú tại thôn 1, xã Sơn Hồng) xách đồ vào rừng tìm tổ ong để lấy mật về bán. Đến tối vẫn chưa thấy ông Hải về, nghĩ có chuyện chẳng lành, gia đình và người thân sau đó đã tổ chức đi tìm kiếm và bàng hoàng khi phát hiện ông Hải đã gục chết dưới gốc cây trong rừng. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 14/4, xe tải chở bia lưu thông trên đường Cộng Hòa  (Q.Tân Bình, TP HCM), hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về cầu Tham Lương. Trong lúc đang đổ dốc cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe tải bất ngờ mất lái ủi bay cả chục mét dải phân cách rồi lật ngang đường. Lúc này, phần đầu xe tải va chạm với xe máy của đôi nam nữ đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, giao thông khu vực đường Cộng Hòa ùn ứ.


Sau 5 ngày, thi thể của người trong một gia đình đi tảo mộ về thì mất tích trên hồ thủy điện Thác Xăng (Lạng Sơn) đã được tìm thấy. Cụ thể, rạng sáng nay (14/4), lực lượng cứu hộ huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã tìm thấy thi thể của ông anh Nông Văn Tinh (sinh năm 1988) và bà Phan Thị Tơ (vợ ông Tinh, trú tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Trước đó, vào khoảng 19h ngày hôm qua, cháu Nông Huy Hoàng (4 tuổi, con anh Tinh) cũng đã nổi trên sông Bắc Khê; gần công trình thủy điện Thác Xăng. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 13/4, tại xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Nam Định), người dân bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Thử (sinh năm 1948). Khi mọi người đến thì phát hiện 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Trí (sinh năm 2007) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2012). Người bị thương là Nguyễn Văn Thụy (con trai ông Thử) đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ


Nghi phạm Yasumasa Shibuya vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt sáng nay là một người đàn ông 46 tuổi, sống cách nhà bé  Lê Thị Nhật Linh khoảng 300m tại Matsudo (tỉnh Chiba, Nhật Bản). Shibuya được cho là người làm nghề kinh doanh bất động sản. Thậm chí còn từng là Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh tại trường cấp 1 nơi bé Nhật Linh theo học và là tình nguyện viên dẫn đường cho học sinh đến trường. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết, Mỹ đã lợi dụng vụ tấn công hóa học hôm 4/4 ở tỉnh Idlib của Syria như một cái cớ để triển khai vụ tấn công vào căn cứ không quân của Syria vào tối 6/4, song Washington không thể đưa ra bằng chứng về vụ tấn công hóa học này. Theo người phát ngôn của Bộ trên, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Lầu Năm Góc đã sử dụng chiến lược thường thấy của Mỹ trong sự kiện Idlib để tấn công một quốc gia có chủ quyền, dưới vỏ bọc trừng phạt một số tội ác được cho là gây ra bởi quốc gia đó. Mỹ đã không thể đưa ra bằng chứng cho thấy Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công hóa học. 


Ngay sau khi không quân Mỹ lần đầu tiên sử dụng quả bom phi hạt nhân lớn nhất, hay còn được gọi là "mẹ của các loại bom" vào hang ổ của IS ở Afghanistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về quyết định bất ngờ này. Tổng thống Trump tuyên bố “rất tự hào vì” vì đã cho phép Mỹ dội “mẹ của các loại bom” xuống Afghanistan để tiêu diệt khủng bố.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.