Bản tin 14H: Nga triển khai thêm tên lửa S-400 đến Syria

S-400 đã được Nga tăng cường ở Syria.
S-400 đã được Nga tăng cường ở Syria.
TPO - Quân đội Nga vừa triển khai thêm nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 đến trực chiến tại các căn cứ quân sự ở Syria.
Sáng 24/1, tại phiên họp bất thường của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021), 90/91 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Ngô Văn Tuấn - nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Được biết, tại phiên họp bất thường này, ông Ngô Văn Tuấn không có mặt dự họp và có xin phép thường trực HĐND vắng mặt. Từ ngày 18/12/2017 đến nay, trên lịch công tác của thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đăng trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thanh Hóa đã không thấy có tên phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn. (Xem chi tiết)

Sau cuộc họp giữa Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Bộ Tài chính ngày 23/1, các bên đã thống nhất chưa có cơ sở yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) dừng thu phí dịch vụ ô tô ra vào sân bay. Theo Bộ GTVT, ACV là đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống hạ tầng các cảng hàng không trên cả nước, bao gồm: Đầu tư hệ thống đường, sân đỗ ô tô, kết nối vận tải, đảm bảo an ninh trật trự, điều hành luồng tuyến… Vì vậy, theo Bộ GTVT, việc ACV thu giá dịch vụ là cần thiết để bù đắp nguồn vốn đã bỏ ra đầu tư cũng như duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ khai thác cảng hàng không. (Xem chi tiết)

Trong lúc đoàn người "đi bão" mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trên tuyến đường 129, đoạn đi qua địa phận xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), một chiếc xe ô tô đã va chạm mạnh với xe máy và xe tô tô khác. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn P. (SN 1993, trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình), công an viên xã Bình Hải tử vong, nhiều người bị thương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 23/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Tiến (SN 1968, thường trú P.Nông Tiến, TP.Tuyên Quang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản sau khi đối tượng này bị bắt quả tang nhận 50 triệu đồng từ một chủ xe vận tải. Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn Tiến đã thừa nhận có viết bài về những vi phạm của nhà xe Cường An, đăng trên chuyên trang điện tử truyền thông Pháp Luật Plus (phapluatplus.vn) thuộc Báo Pháp luật Việt Nam và trên trang Facebook cá nhân của Tiến. Sau đó, đối tượng đã nhận số tiền 50 triệu đồng và gỡ ngay bài đã đăng trên trang Facebook cá nhân của mình. (Xem chi tiết)

U23 Việt Nam nhận trên 20 tỷ đồng tiền thưởng. 
Tính sơ sơ, U23 Việt Nam được nhận thưởng tới 17 tỷ (VFF vẫn chưa công bố mức thưởng) sau chiến thắng trước U23 Qatar ở bán kết giải U23 châu Á. Nếu cộng với 4,3 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích vượt qua vòng bảng và tứ kết trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được thưởng trên 20 tỷ, tương đương với 1 triệu USD.

Quân đội Nga vừa triển khai thêm nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 đến trực chiến tại các căn cứ quân sự ở Syria.

Đoạn video được đăng tải bởi Bộ Quốc phòng Nga cho thấy 4 hệ thống tên lửa S-400 đã được vận chuyển đến Syria, trong đó 2 hệ thống được đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và 2 hệ thống còn lại được đưa đến cảng tiếp tế Tartus. Mặc dù mới công bố nhưng việc triển khai thêm S-400 được cho là đã diễn ra từ tháng 12-2017, sau khi Moscow chính thức thông qua thỏa thuận mở rộng căn cứ không quân và hải quân mà nước này đang sử dụng tại Syria.


Hàn Quốc đã nhất trí với đề nghị của Triều Tiên về thời gian cũng như các địa điểm để đoàn nghệ thuật nước này trình diễn nhân Olympic mùa Đông 2018, diễn ra tại PyeongChang (Hàn Quốc) từ ngày 9 đến 25/2 tới. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã đề nghị với Chính phủ Hàn Quốc rằng đoàn nghệ thuật của Triều Tiên sẽ biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Gangneung tại Gangneung và Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc tại thủ đô Seoul trước thềm Olympic PyeongChang 2018, lần lượt vào các ngày 8/2 và 11/2 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi đoàn tiền trạm của Triều Tiên trở về nước sau chuyến công du 2 ngày tới Hàn Quốc để kiểm tra các lộ trình biểu diễn cho đoàn. 

Theo VOA, hình ảnh vệ tinh thương mại Planet chụp lúc 10h16 sáng ngày 23/1 cho thấy một số lượng lớn binh sĩ Triều Tiên hiện đang tập hợp tại một quảng trường gần sân bay Mirim (thủ đô Bình Nhưỡng) dường như nhằm chuẩn bị cho cuộc diễu binh hoành tráng đánh dấu việc quân đội nước này có ngày thành lập mới. Hàng trăm chiếc xe được đỗ gọn gàng cạnh quảng trường, trong khi các binh sĩ tập hợp thành nhiều nhóm riêng lẻ. (Xem chi tiết)

Tối 23/1, một vụ đánh bom liên hoàn đã xảy ra tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Giới chức an ninh địa phương cho biết một chiếc ôtô đã phát nổ bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Al-Sleimani, trung tâm Benghazi. Khoảng 30 phút sau đó, cũng tại khu vực này đã tiếp tục xảy ra một vụ nổ tương tự, gây nhiều thương vong cho lực lượng an ninh và dân thường.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.