Bản tin 14H: Nga tuyên bố chế hệ thống tên lửa tối tân hơn Mỹ

Bản tin 14H: Nga tuyên bố chế hệ thống tên lửa tối tân hơn Mỹ
TPO - Nga cho biết sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự và tối tân hơn của Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Liên quan đến việc ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất công để xây dựng biệt thự hoành tráng, chiều ngày 8/12, ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, ông Bình mới về nghỉ hưu được khoảng hơn 1 tháng nay. Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố phải vào cuộc làm rõ mức độ sai phạm. Khi có kết luận cuối cùng về sự việc thì Tỉnh ủy sẽ tiến hành xem xét xử lý tùy mức độ sai phạm. (Xem chi tiết)


Thống kê sơ bộ của Bộ Y tế cho thấy, từ năm 2013 đến nay đã có 14 vụ hành hung nhân viên y tế xảy ra nghiêm trọng tại các bệnh viện trong cả nước. Đặc biệt, số vụ hành hung các nhân viên y tế có xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, y đức của một số nhân viên y tế đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy thuốc, khiến cho nhân dân bất bình, nảy sinh các hành vi quá khích.


Khoảng 6h30 ngày 9/12, trên Quốc lộ 1A (đoạn gần cầu Trà Khúc 2, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 16 người bị thương nặng. Chiếc xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn cầu Trà Khúc 2, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi) đã tông mạnh vào xe đạp đi cùng chiều. Sau đó, chiếc xe tải mất phương hướng tông mạnh vào hông chiếc xe khách.


Rạng sáng 9/12, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã bắt giữ Ngô Văn Quỳnh, nghi can sát hại ông Quan Chí Đạt, bảo vệ vũ trường New Square. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2h30 ngày 8/12, sau khi vũ trường này đóng cửa, Quỳnh – nhân viên vũ trường New Square đã xin ông Đạt ngủ lại qua đêm và mò vào phòng kế toán phá két sắt định lấy tiền, song ông Đạt phát hiện. Quỳnh dùng dao thủ sẵn trong người sát hại ông Quỳnh, rồi tiếp tục phá két lấy đi khoảng hơn 460 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Theo kế hoạch, kể từ 9 giờ ngày 9/12 (14 giờ Việt Nam), một lệnh ngừng bắn đầy đủ sẽ có hiệu lực tại miền Đông-Nam Ukraine. Hiện các bên xung đột đều hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ thực sự được tuân thủ sau nhiều lần bị vi phạm, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền Kiev đã thừa nhận vai trò đàm phán chấm dứt xung đột của đại diện miền Đông-Nam, cũng như chờ đợi cuộc gặp tiếp theo của Nhóm tiếp xúc giải quyết xung đột Ukraine, dự kiến sẽ diễn ra cùng ngày tại thủ đô Minsk của Belarus.


Nga cho biết sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự và tối tân hơn của Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga sẽ tạo ra các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự như GMD (Ground-based Midcourse Defense), hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa và THAAD (Terminal High Altitude Area Defense system), hệ thống phòng thủ tên lửa, do Mỹ phát triển và đã được đưa vào thử nghiệm. (Xem chi tiết)


Toàn bộ hệ thống phòng không của Iran đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau khi phát hiện một máy bay do thám của Mỹ, loại U-2, lượn lờ gần biên giới nước này. Sau khi bị phía Iran cảnh báo, chiếc máy bay đã quay đầu bay về phía ra xa biên giới của Iran. Máy bay trinh sát U-2 của Mỹ trước đây rất khó bị radar phát hiện. Tuy nhiên, thế hệ radar mới nhất do các chuyên gia của Căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya sáng chế đã khắc phục được nhược điểm này. (Xem chi tiết)


Ngày 8/12, Tướng lục quân Mỹ James Terry, chỉ huy các lực lượng đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, cho biết các đồng minh của Mỹ tại hội nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO) đầu tháng 12 này, đã cam kết đóng góp khoảng 1.500 binh lính cùng với Mỹ giúp huấn luyện và cố vấn cho các đơn vị của Iraq và người Kurd. Tướng Terry không nêu rõ mức đóng góp chi tiết của từng nước, nhưng cho biết lực lượng binh lính của các đồng minh chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện.


Ngày 9/12, Australia đã cáo buộc các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lợi dụng các chiến binh nước ngoài làm "bia đỡ đạn" và "công cụ tuyên truyền" trong bối cảnh 20 công dân nước này đã thiệt mạng tại Syria và Iraq. Chính phủ Australia cho biết hiện có khoảng hơn 70 công dân Australia đang tham chiến tại hai quốc gia Trung Đông trên và ngày càng có thêm nhiều tay súng nước này được xác nhận bị tiêu diệt.


Ngày 8/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo mới nhất cho biết đã có 6.346 người tử vong trong tổng số 17.834 ca nhiễm Ebola tại tám quốc gia phát hiện chủng virus chết người này, tăng nhiều so với con số 6.055 người tử vong vài ngày trước đó. Theo WHO, riêng tại ba nước Tây Phi Guinea, Sierra Leone và Liberia, con số thiệt mạng do nhiễm Ebola đã lên tới 6.331 người, trong đó lo ngại nhất là Sierra Leone, quốc gia lần đầu tiên có số người nhiễm Ebola vượt Liberia.

MỚI - NÓNG