Bản tin 14H: Nga ưu tiên lực lượng hạt nhân chiến lược

Tổng thống Putin (phải) và Tướng Valery Gerasimov trong cuộc họp với các tướng lĩnh đứng đầu quân đội Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Putin (phải) và Tướng Valery Gerasimov trong cuộc họp với các tướng lĩnh đứng đầu quân đội Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov ngày 14/12 cho biết các lực lượng vũ trang nước này trong năm 2016 sẽ dành ưu tiên cho nhiệm vụ duy trì các lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển tiềm năng của các nhóm tấn công và lực lượng không quân-vũ trụ.

Liên quan đến việc xây dựng hai biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân, chính quyền Đà Nẵng đã kỷ luật, xử lý trách nhiệm nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Hạt kiểm lâm Liên Chiểu và Chi cục Kiểm lâm TP đã họp khiển trách và phê bình đối với 4 ông gồm: ông Phan Thế Dũng - Bí thư chi bộ, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (đã chuyển công tác qua lãnh đạo một đơn vị khác của ngành); ông Phạm Trí - nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Suối Lương (đã về hưu); ông Đặng Văn Thiên - nguyên Phó trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Suối Lương (đã về hưu) và ông Nguyễn Văn Thọ - Hạt kiểm lâm Liên Chiểu (nay đã chuyển công tác). Trước đó, UBND quận Liên Chiểu cũng cho biết, đã tiến hành kỷ luật, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ xây dựng biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân.


Đêm 14/12, trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) và gia đình đang xem tivi, bị một đối tượng đứng từ ngoài xả súng vào nhà. Theo tin ban đầu, đối tượng đã nổ 3 phát súng, có khả năng từ súng quân dụng K59.  Vụ nổ súng đã khiến cửa kính của căn nhà cùng chiếc ti vi của gia đình ông Tùng bị vỡ tan. Rất may, vụ nổ súng không gây thương tích cho các thành viên trong gia đình trung tá Tùng. Công an tỉnh Hà Nam trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình hàng xóm nhà trung tá Lê Đức Tùng để truy tìm các đối tượng xả súng. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết đã có kết luận chính thức nguyên nhân bé Nguyễn Đức Hiếu (3 tháng tuổi) tử vong sau khi tiêm vắcxin 5 trong 1 (Quinvaxem) ngày 3/9 tại Trạm Y tế xã Nam Xuân, huyện Krông Nô là do sốc phản vệ. Kết luận trên của ngành Y tế Đắk Nông dựa trên các kết luận của Hội đồng đánh giá tai biến sử dụng vắcxin, sinh phẩm y tế, kết quả kiểm định vắcxin Quinvaxem của Viện kiểm định quốc gia vắcxin và sinh phẩm và kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm Pháp y.


Chiều 14/12 tòa nhà C2 Đại học Hàng hải Việt Nam (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), nam sinh năm nhất tên Thanh đứng đợi thang máy ở tầng 6. Lúc sinh viên này đang tựa vào cửa thang máy thì bất ngờ cánh cửa mở ra, trong khi đó cabin vẫn còn ở phía trên. Sự cố khiến Thanh rơi tự do xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó. Nam sinh là lớp trưởng lớp Kỹ thuật cầu đường khóa 56, hệ Đại học. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h sáng 15/12, khi đi qua ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), xe tải và taxi đã va chạm nhẹ. Cả hai tài xế xuống đường để giải quyết, một số người đi đường cũng dừng lại tạo thành đám đông. Khi cả hai bên đang trao đổi, một xe máy biển Hà Nội do nam thanh niên điều khiển chạy với tốc độ cao đã đâm trực diện vào tài xế xe tải, khiến anh này bắn xa khoảng 10 m, tử vong tại chỗ. Một người dân dừng lại xem tai nạn và lái xe máy cũng bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14-12 tuyên bố đẩy nhanh cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến triển đạt được trong cuộc chiến này, liên quân do Mỹ đứng đầu vạch kế hoạch cố gắng triệt tiêu nguồn tài chính, mạng lưới tuyên truyền của nhóm này; huấn luyện lực lượng tác chiến trên bộ ở Iraq và Syria, tăng cường nỗ lực ngoại giao giữa chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy để chấm dứt nội chiến Syria và “truy lùng những kẻ khủng bố”.


Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov ngày 14/12 cho biết các lực lượng vũ trang nước này trong năm 2016 sẽ dành ưu tiên cho nhiệm vụ duy trì các lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển tiềm năng của các nhóm tấn công và lực lượng không quân-vũ trụ. Tướng Gerasimov cho biết thêm Bộ Quốc phòng Nga mỗi năm sẽ mua khoảng 200 máy bay và trực thăng, 30 tàu nổi và tàu ngầm cùng 600 xe bọc thép.


Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không TAM, Brazil, cất cánh từ thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đến điểm dự kiến là thành phố Sao Paulo của Brazil, đã phải quay trở lại điểm xuất phát sau khi đã bay được 2h30 phút. Sự cố nghiêm trọng trên xảy ra vào đêm qua 14/12 (giờ Tây Ban Nha). Phi công máy bay đã nhận được cảnh báo có bom từ các nhà chức trách Tây Ban Nha khi máy bay cất cánh khỏi sân bay Sân bay quốc tế Madrid Barajas được 2h30 phút. (Xem chi tiết)


Chính phủ Arập xêút ngày 15/12 tuyên bố thành lập liên minh quân sự Hồi giáo, có trụ sở tại thủ đô Riyadh, với nhiệm vụ chống khủng bố. Liên minh gồm 34 thành viên với các quốc gia Vùng Vịnh, châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Malaysia và Pakistan. Thông cáo cũng khẳng định liên minh “có nhiệm vụ bảo vệ các quốc gia Hồi giáo khỏi sự xấu xa của các nhóm và tổ chức khủng bố, bất kể giáo phái và tên của chúng, đang gây chết chóc, hủy hoại trái đất, và có mục đích khủng bố những người vô tội”. (Xem chi tiết)


Một máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi một mảnh cánh máy bay bất thình lình “rơi xuống” giữa chuyến bay. Chiếc Boeing 737 đã hạ cánh an toàn ở sân bay San Antonio và 109 hành khách trên máy bay đều an toàn. Người phát ngôn của hãng Southwest Airlines cho biết cơ trưởng đã quyết định chuyển hướng đến San Antonio khi cánh tà có vấn đề. Máy bay nói trên tạm ngưng phục vụ và đang được kiểm tra kỹ thuật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG