Bản tin 14H: Nga và EU mong muốn gì ở năm mới?

Ảnh minh họa. (Nguồn: rt.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: rt.com)
TPO - Nga và Liên minh châu Âu (EU) ý thức được sự cần thiết nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt lẫn nhau. 

Liên quan đến vụ cây xăng ở 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và Yên Viên (Gia Lâm) trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội gắn chip để gian lận khi bán xăng, sáng 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng". Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, số tiền thu được về việc bớt xén gian lận xăng, dầu tại cửa hàng Trần Khát Chân lên tới nhiều tỷ đồng.


Trong năm 2015, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) ước lãi đến 1.400 tỷ đồng. Tổng Công ty này cũng vừa quyết định thành lập công ty chuyên về dịch vụ mặt đất. VNA đặt mục tiêu trong năm 2016 sẽ vận chuyển được 19,2 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với 2015. Tổng doanh thu hợp nhất đạt trên 77,8 ngàn tỷ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 2,3 ngàn tỷ, nộp ngân sách 4,7 ngàn tỷ. (Xem chi tiết)


Ngày 31/12, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khẩn trương xác minh, triệu tập 4 đối tượng đánh giày trong clip chặt chém, chèo kéo du khách nước ngoài để đánh giày, khâu dép lấy tiền giá cao. Các đối tượng thừa nhận là người trong clip, có hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch nước ngoài để đánh giày, sửa chữa giày dép. Trong số 4 đối tượng này, Phạm Vân Chung và Phạm Văn Quỳnh đã bị đơn vị xử phạt về hành vi tương tự cách đây 5 tháng. (Xem chi tiết)


Đúng 8h hôm nay (31/12), Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã có cuộc điện đàm trực tiếp, kéo dài 25 phút, nhân dịp Bộ Quốc phòng hai nước chính thức thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp, nhân dân hai nước chuẩn bị đón năm mới 2016 và kết thúc năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Qua cuộc điện đàm, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng trong thời gian qua và cho rằng sự hợp tác đã mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. (Xem chi tiết)


Hôm nay (31/12), tại Hà Nội diễn ra Lễ Thượng cờ chào mừng Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành, đánh dấu thời khắc có ý nghĩa lịch sử đối với tất cả các nước thành viên ASEAN; tiến trình hợp tác, liên kết khu vực sang một giai đoạn mới, sâu rộng và chặt chẽ hơn. Cộng đồng ASEAN ra đời “vừa đáp ứng lợi ích của các quốc gia thành viên, vừa phản ánh vai trò trung tâm, tính chủ động của ASEAN trước xu thế tăng cường hợp tác, liên kết ở khu vực và trên phạm vi toàn cầu”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Lễ Thượng cờ. (Xem chi tiết)


Nga và Liên minh châu Âu (EU) ý thức được sự cần thiết của việc nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt lẫn nhau. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Dozhd" của Nga ngày 30/12, Đại sứ EU tại Nga Vygaudas Usackas nhấn mạnh là những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, hai bên đều quan tâm tới việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt lẫn nhau và hướng tới bình thường hóa quan hệ. Nhà ngoại giao EU cho rằng đánh giá tổng quan mối quan hệ giữa EU và Nga, rõ ràng phần lợi ích chiếm ưu thế so với những bất đồng.


Moscow cho rằng việc Mỹ áp luật nước mình bên ngoài lãnh thổ đối với công dân Nga là vi phạm luật quốc tế và sẽ có biện pháp ngăn chặn hành động này. Trước đó cho biết Mỹ đã phát 22 lệnh bắt công dân Nga ở các nước trên khắp thế giới và tiếp tục phớt lờ Hiệp định Tương trợ Tư pháp song phương năm 1999, trong đó có cơ chế trao đổi thông tin về nghi phạm. (Xem chi tiết)


Hãng RIA Novosti sáng nay 31/12 dẫn thông báo của tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, ba vụ nổ diễn ra tại ba nhà hàng ở thành phố Qamishli, thuộc tỉnh Hasakeh vào giờ cao điểm. Cả ba vụ đánh bom nhà hàng đều xảy ra tại một khu vực nơi các lực lượng chính quyền Syria kiểm soát. Một trong các vụ nổ do kẻ đánh bom tự sát gây ra. Ít nhất 16 người thiệt mạng, 35 người khác bị thương trong các vụ nổ trên. Ngay lập tức, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ đánh bom trên. (Xem chi tiết)


Hy Lạp đã triển khai các chiến đấu cơ để xua đuổi 8 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp vi phạm không phận ở vùng biển Aegean hôm qua 30/12. Cuộc rượt đuổi diễn ra sau khi 6 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ được hộ tống bởi 2 chiến đấu cơ vi phạm không phận Hy Lạp 9 lần. Sự việc diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi một chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị chiến đấu cơ Hy Lạp xua đuổi do vi phạm không phận. Chính quyền Ankara sau đó lên tiếng cho biết chiếc F-16 của nước này đang thực hiện một chuyến bay diễn tập trên vùng biển quốc tế. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG