Bản tin 14H: Nga xây thêm hai cơ sở quân sự ở Syria?

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất của cơ quan cung cấp tình báo quốc phòng IHS Jane’s đã cho thấy các hoạt động tăng cường quân sự của Nga tại Syria. Nguồn: Wall Street Journal.
Những hình ảnh vệ tinh mới nhất của cơ quan cung cấp tình báo quốc phòng IHS Jane’s đã cho thấy các hoạt động tăng cường quân sự của Nga tại Syria. Nguồn: Wall Street Journal.
TPO - Chuyên gia phân tích của Tạp chí quốc phòng IHS Jane's, ông Rob Munks ngày 22/9 cho biết những hình ảnh vệ tinh được chụp từ vệ tinh hồi trung tuần tháng Chín mà tạp chí này có được cho thấy lực lượng Nga đang xây thêm 2 cơ sở quân sự gần thành phố Latakia ở bên bờ Địa Trung Hải, miền Tây Syria. 

Vào lúc 5h15 sáng 23/9, tại Km 130+700 (đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai) đoạn qua thôn 11, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 người chết và 7 người bị thương. Theo ông Nguyễn Văn Khương, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai nguyên nhân ban đầu là do lái xe tải trọng tải 3,5 tấn biển kiểm soát 30T-4552 chở hoa quả hướng Hà Nội đi Lào Cai đến Km 130+700 không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe Ford Transit 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 18B–01379 chạy ngược chiều. Trong xe Ford Transit có 13 người đi đón dâu từ Lào Cai về Nam Định. 


Ngày 23/9, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận thông tin bà Hà Thúy Linh (45 tuổi, tên thường gọi là Hà Linh, quê quán Đồng Tháp), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Cty TNHH Hà Linh đã đột tử tại Trung Quốc.

Thông tin từ Cty TNHH Hà Linh, bà giám đốc qua Trung Quốc để cùng các đối tác xử lý một số công việc và mở rộng thị trường tiêu thụ chè. Đến ngày 19/9, Cty vẫn liên lạc bình thường với giám đốc, tuy nhiên sau đó bị mất liên lạc và rồi được tin bà đã tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của bà giám đốc. (Xem chi tiết)


Theo tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào tối qua (22/9) tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xảy ra động đất với cường độ nhỏ.

Như vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, tại huyện miền núi A Lưới đã có 10 trận động đất. (Xem chi tiết)


Liên quan đến căn biệt thự Pháp ở Hà Nội đổ sập hôm 22/9 khiến 2 người tử vong, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam sáng 23/9 cho biết, khi tòa nhà sắp sập, có một số cán bộ công nhân viên đang nghỉ trưa và đã kịp chạy thoát khi tòa nhà rung lắc. Ông Hoạch cũng khẳng định, trước khi sập, tòa nhà không có biểu hiện bất thường. (Xem chi tiết)


Sáng nay (23/9), ngư dân Lê Văn Nhắn (Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã hạ thủy tàu vỏ gỗ ĐNa 90719, chuẩn bị cho những chuyến khơi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Tàu có chiều dài hơn 23m, rộng 6,3m, cao 3,3m, công suất 829C, tổng kinh phí đóng mới hơn 10 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay theo Nghị định của Chính phủ 7 tỷ đồng. Đây là tàu “67” đầu tiên của Đà Nẵng được hạ thủy sau hơn 3 tháng khởi công đóng mới. (Xem chi tiết)


Chuyên gia phân tích của Tạp chí quốc phòng IHS Jane's, ông Rob Munks ngày 22/9 cho biết, những hình ảnh vệ tinh được chụp từ vệ tinh hồi trung tuần tháng Chín mà tạp chí này có được cho thấy lực lượng Nga đang xây thêm 2 cơ sở quân sự gần thành phố Latakia ở bên bờ Địa Trung Hải, miền Tây Syria.

Theo ông Munks, hoạt động bí mật trên, diễn ra tại một kho vũ khí và căn cứ quân sự ở phía Bắc Latakia, là dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị triển khai binh sỹ tại cả 2 cơ sở trên. 


Trái ngược với những thông tin về việc Moskva và Tel Aviv sẽ phối hợp hoạt động để tránh hiểu lầm và đụng độ quân sự tại Syria, mạng tin Debka của Israel ngày 22/9 cho rằng cả quân đội Nga và Israel đều không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm thông tin cho nhau về các chiến dịch quân sự sẽ được tiến hành tại Syria. Theo mạng Debka, Nga không muốn quân đội Israel nắm được bất kỳ động thái hay mục đích quân sự nào của nước này, trong khi Israel cũng không muốn người Nga được thông báo trước về bất kỳ chiến dịch nào hay những chuyến bay trinh sát sắp tiến hành tại Syria. 


Đặc phái viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine Martin Sajdik ngày 22/9 cho biết, sau khi kết thúc đàm phán Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông quốc gia Đông Âu này (gồm Nga, Ukraine, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine và OSCE) đã không đạt được thỏa thuận nhằm rút các vũ khí cỡ nòng 100mm ra khỏi giới tuyến ở vùng Donbass. Ông Sajdik cho biết cuộc đàm phán trên đã kéo dài 7 giờ đồng hồ.

Nước Mỹ tiếp tục chứng kiến tình trạng bạo lực súng đạn nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật. Theo đó, ngày 22/9, một đối tượng đã liên tiếp nã đạn vào một cảnh sát ở thành phố Shalimar, bang Florida.
 Vụ nổ súng xảy ra bên ngoài một văn phòng luật, khiến Phó Cảnh sát trưởng hạt Okaloosa Bill Myers, 64 tuổi, tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó được xác định là Joel Dixon Smith, 33 tuổi, từng có tiền án bạo hành gia đình và hiện đang phải thi hành lệnh cách ly đối với nạn nhân bị bạo hành. 

Ít nhất 5 sỹ quan cảnh sát đã bị đâm chết bởi các phần tử ly khai trong một cuộc tấn công bằng dao tại một mỏ than ở khu tự trị Tân Cương diễn ra sáng nay 23/9. Theo nguồn tin cảnh sát, hàng chục người đã bị thương trong vụ tấn công này. Cảnh sát nhận định, vụ tấn công nhằm vào các sỹ quan cảnh sát và chủ mỏ than đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng với quy mô lớn.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.