Bản tin 14H: Nga-NATO tiếp tục đối đầu sau vụ Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa

Binh sĩ NATO tập trận tại Đức. Ảnh Reuters.
Binh sĩ NATO tập trận tại Đức. Ảnh Reuters.
TPO - Nga vừa tuyên bố sẽ thiết lập 2 đơn vị mới tại Quân khu phương Tây cũng như một sư đoàn mới ở Quân khu phương Nam. Đây được coi như một động thái đáp trả của Nga trước việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định từ ngày 23-25/5 trở đi, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh và ổn định hơn, sẽ bắt đầu mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay, mưa dông chuyển mùa đã xuất hiện trên khu vực Tây Nguyên, trong khi đó mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trong 2 ngày vừa qua ở khu vực Nam Bộ. Nhìn chung, diện mưa ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ phân bố không đồng đều.

Sáng 17/5, hàng vạn con cá nổi lên dày đặc để đớp khí, nhiều cá chết nổi trắng bụng trôi lềnh bềnh trên mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè nối dài từ quận 1 đến quận 3, TPHCM. Người dân sống hai bên bờ kênh cho biết, hiện tượng cá nổi lên mặt nước đã diễn ra nhiều lần nhưng chưa bao giờ nổi nhiều như hiện tại. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 17/5, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng mới cưới tử nạn. Trước đó, anh Phạm Văn Thạch điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Phạm Thị Tật cùng cháu của vợ là Phạm Thị Vân đi từ xã Ba Tiêu đến xã Ba Vì. Đến đoạn quốc lộ 24 qua xã Ba Vì, anh Thạch điều khiển phương tiện vượt qua xe tải chở keo do anh Nguyễn Thế Huy chạy cùng chiều phía trước. Khi xe anh Thạch vừa vượt lên thì đối đầu với xe máy do anh Phạm Văn Thu chạy hướng ngược chiều. Sau cú va chạm, 2 vợ chồng anh Thạch và chị Tật ngã xuống đường, bị xe tải cán qua người tử vong.


Sau khi xin phép mẹ ra bà ngoại chơi vào ngày 14/5, hai bé gái bỗng nhiên "mất tích" bí ẩn đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Danh tính hai bé gái bị mất tích là Nguyễn Thị Trang (SN 2007) và Tạ Thu Trang (SN 2006), (là 2 chị em họ) cùng ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.  (Xem chi tiết)


Giám đốc CIA John O. Brennan đã có mặt ở Hà Nội trong tuần trước để tiền trạm cho chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama. Nguồn tin cho biết ông Brennan có mặt trong khoảng hai ngày để chuẩn bị các chi tiết của chuyến thăm. Cuộc đàm phán tiền trạm giữa phía Việt Nam và phía Mỹ hiện vẫn đang diễn ra để hoàn tất những chi tiết cuối cùng cho chuyến đi dự kiến từ ngày 23 - 25/5 của ông Obama. (Xem chi tiết)


Nga vừa tuyên bố sẽ thiết lập 2 đơn vị mới tại Quân khu phương Tây cũng như một sư đoàn mới ở Quân khu phương Nam. Đây được coi như một động thái đáp trả của Nga trước việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/5 khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ và khối NATO kích hoạt một lá chắn phòng thủ tên lửa đặt tại châu Âu.


Ngày 16/5, đại diện của Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập xác nhận bạo lực đã bùng phát trở lại tại khu vực miền Đông Ukraine sau thời gian tạm ngưng theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Donbass bắt đầu từ nửa đêm 30/4 nhân dịp lễ Phục sinh và ngày Quốc tế lao động 1/5. Người phát ngôn của quân đội Ukraine, Andriy Lysenko cho biết một nhân viên chính phủ đã thiệt mạng và một số người bị thương khi lực lượng đòi độc lập tiến hành 36 đợt tấn công nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ.


Các hình ảnh vệ tinh về bệ phóng tên lửa di động Buk xuất hiện chỉ vài giờ trước khi chiếc máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị bắn hạ ở miền đông Ukraine hồi tháng 7/2014 vừa mới được tiết lộ. Các hình ảnh này được Stratfor, công ty tình báo dựa trên phân tích địa lý, chính trị cung cấp. Tiết lộ này trùng khớp với thông tin của Bellingcat, nhóm “nhà báo điều tra” của Anh, chuyên rà soát dữ liệu từ mạng xã hội và các nguồn mở khác, báo cáo trước đó. (Xem chi tiết)


Theo tình báo Mỹ, tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã đưa những chiến binh thiện chiến nhất đến Syria với mục tiêu thiết lập trụ sở chính tại quốc gia Trung Đông này. Trước đó, Al-Qaeda đã tạm gác ý tưởng thành lập tiểu vương quốc trên lãnh thổ của Syria và chỉ tham gia hỗ trợ tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình Trung Đông rối ren như hiện nay, Al-Qaeda xác định Syria có thể là một bàn đạp cho các cuộc tấn công vào châu Âu và Mỹ, cũng như để thu hút chiến binh mới từ các nước láng giềng là Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon. (Xem chi tiết)


Đại sứ quán Triều Tiên tại London hôm qua gửi thư thông báo đến chính phủ Anh rằng cựu thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao mới. Ông Ri Yong-ho từng là phái viên cấp cao Triều Tiên tham gia đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và đàm phán với Mỹ vào những năm 1990. Ông còn là đại sứ Triều Tiên tại Anh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.