Bản tin 14H: Nga-Trung bắt tay xây đường sắt, cảng biển

Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Vladimir Putin trao đổi văn kiện sau lễ ký các thỏa thuận hợp tác song phương. Nguồn: THX/TTXVN
Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Vladimir Putin trao đổi văn kiện sau lễ ký các thỏa thuận hợp tác song phương. Nguồn: THX/TTXVN
TPO - Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC) cho biết đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về việc triển khai các dự án xây dựng đường sắt và cảng biển ở Nga. Đây là một trong hàng loạt thỏa thuận được ký kết giữa Trung Quốc và Nga bên lề chuyến thăm Moskva của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2 tại châu Âu.

16h ngày 10/5, tài xế Đặng Văn Sơn (51 tuổi) lái xe ben chở đất đá chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ Đồng Nai đi TP HCM. Đến đoạn thuộc xã Phước Tân (TP Biên Hòa), ông Sơn đánh lái sang trái để tránh chiếc xe máy chạy cùng chiều bất ngờ tạt qua làn ôtô. Xe tải bị nghiêng, lật ngang. Hàng chục tấn đất đá trên xe đổ vùi lên ôtô 4 chỗ và xe máy đậu bên đường. Vụ tai nạn khiến 3 xe hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Sáng 11/5, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại giao lộ đường 786 và Quốc lộ 22B (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) giữa xe tải chở củi đi từ hướng huyện Châu Thành về thành phố Tây Ninh (Quốc lộ 22B) và xe tải chở rau, củ đi từ hướng xã Long Vĩnh, huyện Bến Cầu về thành phố Tây Ninh với tốc độ cao, làm một tài xế tử vong, 2 phụ xe bị thương nhẹ. Lúc xảy ra vụ tai nạn là vào rạng sáng nên đèn tín hiệu không hoạt động (chỉ có đèn vàng báo hiệu giảm tốc độ).


Một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tối 10/5 tại đoạn đường ngang đi qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa bàn thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), làm một người tử vong. Vào khoảng 19h28 ngày 10/5, tàu hỏa HP2 đang hành trình hướng Hải Phòng-Hà Nội qua khu vực nói trên thì va chạm vào xe máy do anh Vũ Đức Ngọc điều khiển đang đi theo hướng Quốc lộ 5 qua đường sắt để vào đường thôn An Thái (thị trấn Phú Thái) khiến anh Ngọc tử vong tại chỗ.


Một máy bay của hãng hàng không Etihad Airways (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống một căn cứ quân sự tại Dubai vì đe dọa đánh bom. Theo báo cáo, máy bay lúc đó đang trên hành trình từ Cairo (Ai Cập) tới Abu Dhabi, chở theo 128 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Khi hạ cánh tại căn cứ al-Minhad, nhân viên an ninh đã kiểm tra máy bay song không phát hiện gì khả nghi. (Xem chi tiết)


Ngày 10/5, máy bay số hiệu LH-1305 của Hãng hàng không Lufthansa (Đức) bị đe dọa đánh bom. Chiếc máy bay đã nhận lời cảnh báo có bom khi đang trên chặng hành trình đi từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Frankfurt (Đức). Cơ trưởng chuyến bay đã phải quay về sân bay Ataruk tại Istanbul sau khi nghe có tiếng động lạ trong khoang hành lý. Sau khi máy bay hạ cánh, cơ quan an ninh hàng không tiến hành lục soát và sơ tán hành khách song không phát hiện có bom. Cơ quan này khẳng định đây là lời đe dọa nhằm mục đích đùa giỡn. (Xem chi tiết)


Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, đã thiết lập đường dây nóng với Moscow, nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự do thời gian qua, NATO liên tục phải chặn các máy bay Nga xâm phạm bầu trời Baltic, Biển Đen và biển Na Uy. Bất chấp việc nâng cấp hệ thống đường dây nóng với Moscow, NATO vừa qua đã trục xuất một loạt quan chức Nga tại Brussels. (Xem chi tiết)


Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hơn 28 người bị thương trong các vụ đánh bom và giao tranh với các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên khắp Iraq trong ngày 10/5. Ngoài ra, các tay súng IS đã bắt cóc 9 người ở khu vực miền Đông nước này. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã yểm trợ các binh sĩ tại chiến trường gần Fallujah, tiêu diệt ít nhất 7 tay súng IS và 11 người bị thương.


Ngày 11/5, Chính phủ liên bang của Thủ tướng Australia Tony Abbott đã quyết định viện trợ thêm 10 triệu AUD (khoảng 7,9 triệu USD) cho Nepal để giúp nước này khắc phục hậu quả của trận động đất vừa qua. Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết khoản viện trợ này nhằm giúp phụ nữ và những cộng đồng xây dựng các doanh nghiệp nhỏ cũng như giúp trẻ em có thể quay trở lại trường học trong bối cảnh Nepal đang bắt đầu tái thiết sau trận động đất khiến gần 8.000 người thiệt mạng và hơn 17.800 người khác bị thương.


Trong một tuyên bố trên sàn giao dịch chứng khoán, Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC) cho biết đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về việc triển khai các dự án xây dựng đường sắt và cảng biển ở Nga. Đây là một trong hàng loạt thỏa thuận được ký kết giữa Trung Quốc và Nga bên lề chuyến thăm Moskva của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2 tại châu Âu.


Ngày 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tuyên bố quân đội nước này sẽ giáng trả "không thương tiếc" bất cứ động thái khiêu khích mới nào của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng thông báo thử thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLMB) hồi cuối tuần trước. Tại một cuộc họp về an ninh với giới chức Đảng Saenuri cầm quyền ở thủ đô Seoul, ông Han Min-koo nói quân đội Hàn Quốc sẽ không đứng yên trước hành động gây hấn của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG