Bản tin 14H: Ngày mai khí lạnh tràn về miền Bắc, có nơi 9 độ C

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng sáng mai (22/2) tràn đến Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ.

Vũng Chùa - Đảo Yến là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nơi đây lại đón hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến dâng hương, viếng mộ. Đội bảo vệ Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay thời tiết thuận lợi nên lượng khách về viếng mộ Người tăng lên đột biến. Trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất, đã có gần 47.000 lượt người đến dâng hương.


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng sáng mai tràn đến Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ.
Do không khí lạnh lệch đông, mang theo hơi ẩm từ biển vào nên từ mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất 14-17, vùng núi 10-13, núi cao dưới 9 độ C. Hà Nội thấp nhất 15 độ C, trời mưa nhỏ. Cao nhất ngày 24 độ C.

Đỗ Thanh Bằng (16 tuổi), học sinh lớp 10 trường THPT Trần Văn Bảy, ở huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), cùng hai người bạn đạp xe đi chơi Tết tối hai hôm trước (mùng 4 Tết). Khi đến bến xe buýt, nhóm nam sinh nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 40 triệu đồng, cùng một số giấy tờ của người đánh rơi. Phát hiện số tiền lớn, Bằng và hai người bạn liền mang đến Công an huyện Thạnh Trị trình báo, nhờ tìm người mất tài sản. Trước hành động đẹp của nhóm nam sinh, Công an huyện Thạnh Trị đã gửi thông báo đến trường, đề nghị biểu dương các em.

Ông Nguyễn Bá Dược (50 tuổi), trú tại xóm 19, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, sáng nay (21/2) đã dùng chài lưới bắt được con “cá thần” xuất hiện nhiều ngày tại kênh cầu Lim. Hay tin, rất đông người dân địa phương hiếu kỳ tới nhà ông Dược để xem. “Đây là con cá chép, nặng 3,2kg và có dấu hiệu bị dịch bệnh. Lý do con cá này cứ nổi lên mặt nước rồi lại lặn xuống ở một địa điểm suốt nhiều ngày qua có thể là do con cá này đã bị người dân dùng kích điện bắt trước đó chứ chẳng có gì lạ cả, không phải “cá thần” mà người dân đồn đoán”, ông Dược cho biết thêm. Trước đó, ngày 16/2, (tức ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất) một người dân địa phương phát hiện con cá tại kênh cầu Lim. Nhiều lần bị người dân vây bắt nhưng con cá vẫn ở vị trí cũ và thường nổi lên mặt nước. Thấy lạ, nên nhiều người cho rằng đây là “cá thần”. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Nai cho biết đang truy bắt hai thanh niên dùng mã tấu đuổi chém xe khách trên quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Trảng Bom. Theo điều tra ban đầu, trưa hôm qua (20/2), ôtô khách đi từ Bình Thuận về TP HCM trên quốc lộ 1A qua địa bàn Hố Nai 3, bất ngờ hai nam thanh niên chạy xe máy dùng mã tấu rượt theo thách thức, chửi bới yêu cầu tài xế dừng lại khiến hành khách hoảng loạn. (Xem chi tiết)

Các máy bay chiến đấu Israel ngày 20/2 thực hiện nhiều chuyến bay trong khu vực Sheba’a Farms và dãy núi Hermon tại biên giới giữa Syria và Lebanon trong bối cảnh căng thẳng giữa Tel Aviv và Damascus gia tăng sau vụ tiêm kích F-16 của Israel bị bắn rơi, theo Almasdar News. Bộ Quốc phòng Syria cho biết dù máy bay Israel chưa xâm phạm không phận Syria hay Lebanon nhưng Damascus vẫn quyết định tăng mức độ cảnh báo đối với quân đội.

Ngày 21/2, 3 nguồn tin giấu tên cho biết, Nhật Bản dự kiến mua bổ sung ít nhất 20 máy bay tiêm kích F-35A trong 6 năm tới,
một số hoặc tất cả các máy bay này có thể mua trực tiếp từ tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ, thay vì lắp ráp tại địa phương. (Xem chi tiết)

Các phương tiện thông tin của Hàn Quốc tiết lộ, Ivanka Trump, con gái đồng thời là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donal Trump sẽ thăm Hàn Quốc và tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018. Trong thời gian thăm Hàn Quốc, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump sẽ nhận được sự tiếp đãi nồng hậu của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, bà bà Kim Jung-sook. Trong đó, Phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc sẽ có bữa ăn trưa hoặc ăn tối với bà Ivanka Trump. Ngoài ra, họ có khả năng sẽ dự khán một số trận thi đấu có đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Mỹ tham gia. (Xem chi tiết)

Theo Tân hoa xã, ngày 21/2, truyền thông địa phương dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra trên không ở Biển Nhật Bản và khu vực phía Tây của Thái Bình Dương. Những máy bay này đã được hộ tống bởi các máy bay tiêm kích F-4, F-15, F-16 của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hoạt động này được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế về việc sử dụng không phận trên các vùng biển trung lập.
MỚI - NÓNG