Bản tin 14H: Nghị sĩ Ukraine ẩu đả dữ dội trong phiên họp

Lãnh đạo đảng Khối Đối lập Yuriy Boyko và thủ lĩnh đảng Cấp tiến Oleh Lyashko xô xát với nhau trong phiên họp của Quốc hội Ukraine
Lãnh đạo đảng Khối Đối lập Yuriy Boyko và thủ lĩnh đảng Cấp tiến Oleh Lyashko xô xát với nhau trong phiên họp của Quốc hội Ukraine
TPO - Trong phiên họp Quốc hội Ukraine hôm 14/11, lãnh đạo đảng Khối Đối lập đã không ngần ngại đấm thẳng vào mặt của thủ lĩnh đảng Cấp tiến sau khi bị cáo buộc làm việc cho một chính phủ nước ngoài.

Theo Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chiều nay Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ họp để xem xét hướng xử lý kỷ luật đối với nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng sau khi Bộ Nội vụ đã có báo cáo. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, trong báo cáo, Bộ Nội vụ đưa ra nhiều phương án xử lý nhưng chưa thấy phương án nào tối ưu. Vì thế, Chính phủ phải thảo luận, thống nhất phương án dựa trên căn cứ pháp luật. (Xem chi tiết)


Bãi xe 5 tầng với tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng của sân bay Tân Sơn Nhất được đưa vào sử dụng từ ngày mai, 16/11. Nhà xe có tổng diện tích hơn 21.000 m2 với phần xây dựng hơn 11.000 m2, còn lại dành cho các hạng mục đường giao thông, sân bãi, vườn hoa, cây xanh. Công trình gồm một tầng hầm, một tầng lửng và 5 tầng nổi, sức chứa gần 2.000 ôtô và 6.000 xe máy. Tầng hầm với diện tích hơn 2.200 m2 là không gian công cộng kết nối với nhà ga hiện hữu qua hầm chui sẽ được xây dựng trong giai đoạn tiếp theo.


Một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng nội thất da, bạt, đệm Tùng Hằng vào tối 14/11, tại tổ 4, khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), gây thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã yêu cầu Công an thị xã cùng lãnh đạo phường Mạo Khê và các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy; đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. 


Vào khoảng 5h30 phút ngày 15/11, sau chuyến đánh bắt hải sản, ông Lê Văn Tám và ông Nguyễn Văn Cường (cùng trú thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chèo chiếc thúng từ thuyền lớn vào bờ. Khi cách bờ chỉ còn khoảng 100m thì bất ngờ sóng lớn đánh lật thúng khiến ông Tám và ông Cường rơi xuống biển. Trong khi ông Cường may mắn bơi được vào bờ thì ông Tám bị mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã Tam Thanh cùng các cơ quan chức năng, người dân trong khu vực khẩn trương đến hiện trường tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích. 


Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Tổng thống đắc cử Donald Trump cần gửi đi các thông điệp về sự đoàn kết sau chiến dịch vận động tranh cử gây chia rẽ vừa qua. Ông khẳng định ở thời điểm này, đây là điều quan trọng đối với người kế nhiệm mình. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Obama kêu gọi ông Trump tiếp cận những người dân Mỹ vốn đang bất bình hoặc sợ hãi trước chiến thắng của tỷ phú địa ốc trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tuần trước. 


Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev vừa bị bắt giữ hôm 14/11 với cáo buộc nhận hối lộ một khoản tiền khổng lồ. Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bị bắt vì nghi nhận hối lộ 2 triệu USD sau khi bật đèn xanh cho một thỏa thuận dầu khí lớn, hãng tin RT dẫn thông báo của Ủy ban Điều tra Nga hôm nay 15/11 cho biết. Theo cáo buộc, ông Ulyukayev nhận hối lộ 2 triệu USD để đưa ra những đánh giá có lợi cho công ty dầu Rosneft mua lại 50% cổ phần của công ty Bashneft. (Xem chi tiết)


Cựu tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm qua lên tiếng chỉ trích kế hoạch thành lập lực lượng phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (EU) do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đề xuất. Cựu tổng thư ký NATO cho rằng lực lượng quân đội chung mà các nước châu Âu lên kế hoạch xây dựng chỉ là "con hổ giấy", điều cần thiết nhất là châu Âu phải tăng đầu tư vào tiềm lực quốc phòng chứ không cần tổng hành dinh mới. Tuyên bố của Rasmussen được đưa ra sau khi ông Juncker kêu gọi xây dựng một lực lượng phòng thủ chung cho EU, hay còn gọi là quân đội EU, trong bài phát biểu hôm 14/11 tại Brussels, Bỉ. (Xem chi tiết)


Trong phiên họp Quốc hội Ukraine hôm 14/11, lãnh đạo đảng Khối Đối lập đã không ngần ngại đấm thẳng vào mặt của thủ lĩnh đảng Cấp tiến sau khi bị cáo buộc làm việc cho một chính phủ nước ngoài. Theo Reuters, đoạn video ghi lại từ cuộc họp tại Quốc hội Ukraine hôm qua cho thấy, lãnh đạo đảng Khối Đối lập, ông Yuriy Boyko, đã tấn công nghị sĩ ngồi ngay bên cạnh là ông Oleh Lyashko - thủ lĩnh đảng Cấp tiến. Vụ việc trên xảy ra sau khi ông Lyashko cáo buộc ông Bokyo làm việc cho một chính phủ nước ngoài. Các nghị sĩ khác đã nhanh chóng vào cuộc can ngăn vụ ẩu đả giữa hai người đứng đầu của hai đảng nhưng ông Lyashko vẫn tiếp tục chỉ trích đối phương khiến cho vụ việc càng thêm căng thẳng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.