Bản tin 14H: Nghị sỹ Đức coi Phương Tây là cha đẻ IS

Nghị sỹ Sahra Wagenknecht. (Nguồn: Getty Images)
Nghị sỹ Sahra Wagenknecht. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Nghị sỹ Sahra Wagenknecht, đồng thời là Trưởng đoàn nghị sỹ đảng Cánh tả (die Linke) trong Quốc hội Đức ngày 28/12 cho rằng, chính sách của Phương Tây ở Trung Đông đã dẫn tới sự nổi lên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sáng 29/12, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, trả lời ý kiến của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về Đề án lộ hình hạn chế phương tiện cá nhân, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định: Khi cho ý kiến với đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải cho các thành phố lớn, Chính phủ đã đồng ý các tỉnh lập đề án riêng và trình hội đồng nhân dân quyết định. Vì thế, Hà Nội và TP. HCM chủ động lập phương án, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ phối hợp thực hiện. (Xem chi tiết)


Sáng 29/12 tại Hội nghị của Chính phủ, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh, việc xây dựng khu tái định cư cho người dân tại khu vực dự án sân bay Long Thành có thể phải mất tới 2 năm và việc này cần tiến hành ngay. Tỉnh đã chủ động thăm dò trực tiếp tới 4.600 hộ dân và các tổ chức thuộc khu vực dự án sân bay Long Thành để lấy ý kiến. Theo đó, các hộ dân đều nhất trí cao triển khai khu tái định cư để giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay lớn của cả nước.


Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong vụ án 2 cây xăng đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng) và Yên Viên (Gia Lâm), về hành vi Lừa dối khách hàng. Trong 8 đối tượng bị bắt có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ông Trần Thanh Trình cùng 6 nhân viên cây xăng Trần Khát Chân. Trước đó, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và ra quyết định khởi tố vụ án về tội danh nêu trên. (Xem chi tiết)


Sáng 29/12, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong ngõ 255 đường Lĩnh Nam (Hà Nội). Sau khi nhận được tin cháy, đội Cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát PCCC số 8 đã điều 4 xe cứu hỏa đến hiện trường. Khi đến nơi, ngọn lửa đã lan ra toàn bộ mặt bằng tầng 1, lan lên tầng 2 và 3, phun qua cửa sổ và lan sang nhà bên cạnh. Đến khoảng 9h15, ngọn lửa đã được dập tắt, lực lượng PCCC phá được cửa tiếp cận hiện trường. Một cụ bà đã tử vong trên tầng 3 ngôi nhà này. (Xem chi tiết)


Do va chạm với một xe tải đi cùng chiều, chiếc xe dán logo Samsung chở theo nhiều người đã bất ngờ trượt dài và lật nghiêng trên cao tốc Nội Bài-Nhật Tân khiến nhiều người bị thương. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, 29/12 tại cao tốc Nội Bài-Nhật Tân đoạn chạy qua xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô khách bị hư hỏng nặng hai bên đầu xe, đoạn lan can đường cũng bị hư hỏng sau tai nạn. Người dân đã đưa hàng chục người ra khỏi chiếc xe lật nghiêng, tổ chức sơ cứu ngay trên đường với những người bị thương và đưa đi cấp cứu.


Nghị sỹ Sahra Wagenknecht, đồng thời là Trưởng đoàn nghị sỹ đảng Cánh tả (die Linke) trong Quốc hội Đức ngày 28/12 cho rằng chính sách của Phương Tây ở Trung Đông đã dẫn tới sự nổi lên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo lời bà Wagenknecht, đã không có IS nếu không có chiến tranh ở Iraq. Tổ chức này sẽ không thể mạnh như vậy nếu không có những vụ ném bom ở Libya và gây mất ổn định ở Syria. Phương Tây, trước hết là Mỹ, đã khiến cho con quái vật này lớn mạnh hơn thông qua những cuộc chiến của họ.


Ngày 29/12, kênh truyền hình "Al Sumaria" của Iraq đưa tin các chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 30 thanh thiếu niên khi họ từ chối tham gia vào các hành động quân sự chống lại lực lượng Chính phủ Iraq ở thành phố Ramadi. Thông tin này được công bố kèm theo bằng chứng của đại diện Hội đồng tỉnh Nineveh, Iraq. Toàn bộ 30 thiếu niên đã bị hành quyết công khai ở quảng trường chính của El-Kiyara, phía Nam Mosul.


Hơn 1 triệu người di cư đến châu Âu trong năm 2015 - con số đủ để cho thấy “lục địa già” đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc khủng hoảng cũng cho thấy Liên minh châu Âu (EU) dù đã nỗ lực hết sức, song vẫn chưa tìm ra giải pháp căn bản và tổng thể nào để ngăn chặn hiệu quả dòng người di cư, hiện đang không chỉ gây xáo trộn tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh của toàn khu vực, mà còn đe dọa làm tan rã chính tổ chức đang tồn tại nhiều bất đồng này.


Một chiếc trực thăng của Vệ binh Quốc gia Venezuela vừa bị rơi ở Colombia. Vụ việc khiến 4 người bị thương, truyền thông địa phương dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Colombia, ông Luis Carlos Villegas cho biết hôm 28/12. Ở thời điểm gặp nạn trên máy bay có hai tướng quân đội của Venezuela. Tờ báo cho biết thêm, chiếc trực thăng đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới Venezuela- Colombia dài 2253 km thì bất ngờ gặp nạn.


Nhiều két sắt bị vỡ chứa 1,8 triệu NDT (tương đương gần 6,3 tỷ VND) được tìm thấy trong đống đổ nát vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 27/12. Số tiền và ngân phiếu trị giá hơn 1 triệu NDT được tìm thấy bên trong các két sắt bị vỡ chôn vùi trong đống đổ nát của vụ lở đất đã được trao trả cho chủ nhân của chúng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG