Bản tin 14H: Nghi vấn thảm sát ở Pháp có liên quan IS

Vụ tấn công tờ Charlie Hebdo được cho là có liên quan đến IS hoặc al Qaeda - Ảnh: Reuters
Vụ tấn công tờ Charlie Hebdo được cho là có liên quan đến IS hoặc al Qaeda - Ảnh: Reuters
TPO - Trong một đoạn video do Nhà nước Hồi giáo IS công bố chỉ vài ngày trước khi vụ thảm sát xảy ra tại tòa báo ở Paris, một "chiến binh thánh chiến" người Pháp tại Syria đã ra lệnh "thổi tung nước Pháp, phá hủy nó thành từng mảnh".

Ngày 8/1, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chi cục vừa truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Hồ Sỹ Tường, Hạt Phó Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ đã tử vong sau khi tham gia chữa cháy cứu rừng. Trước đó ngày 30/12/2014, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã mời người thân anh Tường đến, trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước truy tặng.


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126, quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình theo hướng, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp và xóa bỏ tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình. Theo đó, Chính phủ quyết định cấm áp dụng những tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình như: Hôn nhân đa thê; Tục cướp vợ để cưỡng ép người phụ nữ làm vợ; Thách cưới cao mang tính chất gả bán; Phong tục “nối dây”; Đòi lại của cải, phạt vạ khi vợ, chồng ly hôn... (Xem chi tiết)


Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Hoàn Cầu (TP.HCM) Trần Nguyễn Hoàng Phương vừa nộp đơn lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM đề nghị giải thể. Xác nhận với báo VietNamNet, ông Phương cho biết ông nộp đơn xin nghỉ việc và giải thể trường vì “nếu hoạt động cũng không có gì làm”. Theo ông Phương, hai năm nay, trường không tuyển được sinh viên nào. Khi 10 sinh viên khóa cuối ra trường vào tháng 7 và tháng 8 năm 2014 thì trường ngừng hoạt động cho đến nay.


Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án nghe lén điện thoại của hơn 14.000 người sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet”. Trước đó tháng 5/2014, PC50 Công an Hà Nội và Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội phát hiện Cty TNHH công nghệ Việt Hồng tạo ra, cung cấp, cài đặt và duy trì hoạt động phần mềm Ptracker có chức năng thu thập thông tin của người sử dụng điện thoại di động mà nạn nhân không hề hay biết. (Xem chi tiết)


Tối 7/1, ông Nguyễn Ngọc Sơn, 50 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông lái ôtô trên quốc lộ 14, theo hướng từ tỉnh Đăk Lăk về Đăk Nông khi đến địa bàn thôn 16, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), bất ngờ một cây cổ thụ bên đường đổ, đè nát phần đầu xe. Cùng thời điểm, chiếc ôtô của Phòng CSGT Công an tỉnh Đăk Lăk cũng đi qua, bị một nhánh to của thân cây đập vỡ nát phần sau thùng xe. Người dân sinh sống gần đây cho biết, cây bông gòn này khoảng 40 năm tuổi và gần đây đã phát hiện gốc cây bị mục.


Sáng 7/1, dầu FO từ Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh) đã tràn ra sông Uông khiến lãnh đạo nhà máy và người dân phải dùng mọi biện pháp như thả phao quây, dùng giấy thấm để xử lý sự cố. Cho đến sớm 8/1, công nhân nhà máy đã ra sông tiếp tục xử lý lượng dầu còn lại. Theo ông Lê Văn Hanh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 1, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, nguyên nhân tràn dầu là do bình làm mát dầu FO bị bục ruột khiến dầu xâm nhập vào khoang hơi. 


Tạp chí Airrecognition vừa đưa tin, công ty Rostvertol trực thuộc tập đoàn trực thăng Nga sẽ bắt đầu xuất khẩu biến thể hiện đại hóa trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T2 trong năm 2015. Theo người phát ngôn của Rostvertol trong một cuộc họp báo cho biết, công ty này sẽ bàn giao những chiếc Mi-26T2 đầu tiên cho khách hàng nước ngoài trong quý I năm 2015. (Xem chi tiết)


Sáng 8/1, một thanh niên 18 tuổi có tên Hamyd Mourad là đồng phạm với hai anh em tham gia vụ tấn công đẫm máu vào một tuần báo trào phúng ở Paris đã ra đầu thú cảnh sát. Theo hãng tin AFP, Hamyd Mourad đã ra trình diện cảnh sát vào 23h cùng ngày sau khi sự việc xảy khi thấy tên của hắn được đăng tải trên truyền thông xã hội. Vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ngày 7/1 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng bốn thập kỷ qua tại Paris. Tổng thống Pháp vừa tuyên bố để quốc tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân.


Trong một đoạn video do IS công bố chỉ vài ngày trước khi vụ thảm sát xảy ra tại tòa báo ở Paris, một "chiến binh thánh chiến" người Pháp tại Syria đã ra lệnh "thổi tung nước Pháp, phá hủy nó thành từng mảnh". Theo CBS News, sau vụ tấn công tòa báo hôm 7/1, một số "chiến binh thánh chiến" phương Tây tại Syria nói rằng họ không ngạc nhiên.


Truyền thông Iraq vừa đưa tin, người dân ở các khu vực nam và tây thành phố Mosul ngày 7/1 đã phát hiện 5 hố chôn chứa thi thể của ít nhất 320 người, được cho là đã bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại.  Các nhân chứng cho biết trong số thi thể được tìm thấy, có nhiều trẻ em. Họ cũng nhận ra nhiều người là thành viên của cộng đồng người Yazidis. Tháng trước, chín hố chôn tập thể chứa thi thể các nạn nhân người Yazidis được tìm thấy ở tây bắc thành phố Sinjar, Iraq.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.