Bản tin 14H: Ngoại trưởng Mỹ - Iran sắp trao đổi vấn đề hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Đại diện EU Catherine Ashton tại cuộc đàm phán ba bên hôm 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Đại diện EU Catherine Ashton tại cuộc đàm phán ba bên hôm 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/10 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Iran và đại diện Liên minh châu Âu (EU) tại Oman trong thời gian tới nhằm thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran vào thời hạn chót 24/11.

Đường bay thẳng Tân Sơn Nhất - Nội Bài của Việt Nam qua không phận Lào và Campuchia đã hoàn tất công tác nghiên cứu. Theo thống nhất giữa nhà chức trách hàng không 3 nước, ngày 25/6/2015, đường bay thẳng sẽ chính thức được thiết lập. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hàng không dân dụng Lào và Campuchia đã đồng thuận với đề xuất của Việt Nam về thiết lập các đường bay thẳng trục Bắc - Nam, dự kiến triển khai trong 2 giai đoạn. (Xem chi tiết)


Theo dự kiến của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), năm 2015 nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện trong nước khoảng 23-24 triệu tấn, tăng khoảng 6 triệu tấn so với năm nay. Từ năm 2016 trở đi sẽ phải nhập khẩu khoảng vài triệu tấn và đến năm 2020 có thể lên 20-30 triệu tấn/năm.


Vào lúc 19h ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị thương do nổ thuốc súng. 9h sáng cùng ngày, 4 người kể trên đều trú tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông - rủ nhau đem thuốc súng vào rẫy cà phê ở xã Nam Nung để chế thuốc súng. Trong khi đang chế thuốc súng phát nổ làm cả 4 người bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Cảnh sát tỉnh Giang Tây ở miền Đông Trung Quốc đang truy lùng kẻ đã dùng dao tấn công các học sinh tiểu học vào ngày 31/10. Giới chức địa phương cho biết nghi phạm đã tấn công các học sinh trên đường các em đi học về. Vụ tấn công xảy ra lúc 11h45 theo giờ địa phương ở huyện Yiyang, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Kẻ tấn công đã đâm chết 2 học sinh tiểu học và làm một em bị thương nặng, sau đó bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/10 cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Iran và đại diện Liên minh châu Âu (EU) tại Oman trong thời gian tới nhằm thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran vào thời hạn chót 24/11. Iran trong khi đó yêu cầu đàm phán phải dẫn đến việc dỡ bỏ cùng lúc tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào và Tehran.


Hai cậu bé người Malaysia đã kiện hãng hàng không Malaysia Airlines và chính phủ vì vụ tai nạn của chuyến bay MH370 khiến cha của cả hai thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên người thân của các hành khách trên chiếc máy bay mất tích bí ẩn tám tháng trước đâm đơn kiện. Jee Kinson, 13 tuổi và Jee Kinland, 11 tuổi đã buộc Cục hàng không dân dụng Malaysia tội tắc trách vì không thể bắt liên lạc kịp thời sau khi chiếc máy bay biến mất khỏi radar.


Bất chấp xu thế giá dầu thô liên tục giảm kể từ đầu năm 2014, trong quý 3 vừa qua, các tập đoàn dầu khí của Mỹ vẫn tiếp tục thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Báo cáo tài chính công bố ngày 31/10 của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới ExxonMobil Corp của Mỹ cho biết tổng doanh thu của hãng trong quý 3/2014 đạt 107,49 tỷ USD so với 112,37 tỷ USD cùng kỳ năm 2013.


Ít nhất 1 phi công đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi tàu vũ trụ du lịch SpaceShipTwo của hãng Virgin Galactic phát nổ trong cuộc thử nghiệm trên sa mạc tại California, Mỹ hôm qua (31/10). Máy bay vận tải thân kép WhiteKnightTwo cất cánh lúc 9h20 giờ địa phương và nhả SpaceShipTwo ở độ cao 13.700 m vào lúc 10h10 sau chuyến bay kéo dài 50 phút. Chỉ 2 phút sau đó, tàu SpaceShipTwo đã nổ tung trên không phận sa mạc Mojave. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, Trung Quốc đã thành công trong sứ mệnh đầu tiên đến Mặt Trăng và quay trở về trong khoảng 40 năm qua, trở thành quốc gia thứ ba làm được điều này sau Liên Xô trước đây và Mỹ. Tàu vũ trụ thử nghiệm bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng, có tên gọi là Tiểu Phi, đã đáp xuống khu vực Dorbod thuộc Khu tự trị Nội Mông vào sáng sớm 1/11.


Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy trong tháng 9 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục 12,6%, với tổng cộng 3,26 triệu người không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Italy tiếp tục tăng cao là một vấn đề nóng bỏng cho chính phủ của Thủ tướng Renzi trong nhiệm kỳ của mình. Chính phủ đã có những biện pháp nhằm hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp bằng cách giảm thuế 80 euro/tháng cho họ, đồng thời tìm cách gia tăng tỷ lệ người có việc làm bằng các cải cách liên quan đến việc làm cũng như thị trường lao động.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.